Trung Quốc: Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh "ngã ngựa"

Chủ Nhật, 15/10/2017, 20:24
Sau gần 4 tháng (16-6) bị miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh, ông Hà Đỉnh vừa nhận thông báo kỷ luật từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Theo đó khai trừ Đảng, cách tất cả các chức vụ, đồng thời sung công quỹ toàn bộ số tài sản và tiền bạc phi pháp của ông Hà Đỉnh.


Quyết định kể trên được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thông báo hôm 9-10. Qua điều tra được biết, mặc dù là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh, nhưng ông Hà Đỉnh lại dính líu tới các hoạt động mê tín dị đoan trong một thời gian dài và có hành vi chống đối khi bị điều tra.

Ngoài ra, ông Hà Đỉnh còn có các hành vi sử dụng lãng phí tài sản công, thường lui tới các câu lạc bộ tư nhân, và tham dự các buổi tiệc tùng do các chủ doanh nghiệp tổ chức, vi phạm quy định về việc tuyển chọn và bổ nhiệm nhân sự, lạm dụng chức quyền để trợ giúp người thân kiếm lời trong hoạt động kinh doanh, và can thiệp vào các hoạt động tư pháp.

Theo giới truyền thông, khi bị bắt hôm 4-3, ông Hà Đỉnh đã định rút súng tự sát, nhưng bị nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Được biết, ông Hà Đỉnh là bạn học cùng trường Đại học Chính trị và Pháp luật Tây Nam với Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Chu Cường.

Ông Hà Đỉnh khi đương nhiệm.

Sau khi tốt nghiệp, ông Hà Đỉnh về Bộ Công an công tác và nhờ sự nâng đỡ của cựu Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khanh, nên quan lộ lên như diều gặp gió. Sau khi sự kiện "Vương Lập Quân trốn chạy vào Lãnh sự quán Mỹ", ông Hà Đỉnh đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Trùng Khánh. Hơn 5 năm trước (24-9-2012), nguyên Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đã bị tòa tuyên mức án 15 năm tù.

Quyết định kỷ luật ông Hà Đỉnh được thông báo sau khi cựu Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài bị khai trừ Đảng (29-9) vì đã làm lộ bí mật của Đảng, lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ và vi phạm nghiêm trọng đạo đức lối sống.

Theo ông Trần Đạo Ấn, nhà nghiên cứu chính trị thuộc Đại học Khoa học chính trị và luật Thượng Hải (Trung Quốc), việc Giám đốc Công an Trùng Khánh Hà Đỉnh bị điều tra, đã khiến cho sự nghiệp của Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài tan thành mây khói. Theo giới truyền thông, từ Đại hội 18 đến nay đã có nhiều Thứ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an các tỉnh, thành bị "ngã ngựa".

Người mới nhất bị điều tra là Thứ trưởng Bộ Công an Hoàng Minh. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an, ông Hoàng Minh có 26 năm làm việc tại Công an tỉnh Giang Tô. Hơn 14 năm trước (tháng 4-2003), ông Hoàng Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Giang Tô.

Tới năm 2010, ông Hoàng Minh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an, sau khi làm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an từ tháng 8-2009. Trước đó (31-7), cựu Thứ trưởng Bộ Công an Dương Hoán Ninh cũng bị điều tra.

Gần 5 tháng trước (27-5), nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp kiêm Giám đốc Công an Thiên Tân, ông Vũ Trường Thuận đã bị tuyên án tử hình, nhưng hoãn thi hành án 2 năm. Trước đó (29-3), nguyên Giám đốc Công an Nội Mông Triệu Lê Bình bị tòa tuyên án tử hình. Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh bị tòa kết án 15 năm tù về tội tham nhũng hồi thượng tuần tháng 1-2016.

Ngày 9-10, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 8 tại thành phố Bắc Kinh dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm (Bí thư) Vương Kỳ Sơn, để thảo luận và thông qua nội dung Báo cáo công tác của cơ quan này tại Hội nghị Trung ương 7 được tổ chức từ ngày 11-10; sau đó sẽ trình tại Đại hội 19 sẽ diễn ra vào ngày 18-10.

Hội nghị này thông qua quyết định kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đối với 2 uỷ viên, đó là Lý Cương - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện, và Khúc Thục Huy - nguyên Tổ trưởng Tổ Kiểm tra Kỷ luật thường trú tại Uỷ ban Công tác Dân tộc Quốc gia, trực thuộc Quốc vụ viện.

Ngoài ra, hội nghị còn thông qua quyết định bãi miễn tư cách uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đối với ông Lưu Sinh Kiệt - nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ Bảo đảm Hậu cần Quân sự Trung ương. Theo thống kê, có tới 38/376 Ủy viên Trung ương đã "ngã ngựa" vì cáo buộc tham nhũng và những sai phạm khác kể từ Đại hội 18 đến nay.

Ngoài ra, khoảng 1,34 triệu quan chức các cấp đã bị trừng phạt trong cuộc chiến "đả Hồ, diệt Ruồi". Theo cuộc thăm dò dư luận do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc tiến hành, có tới 92,9% người dân hài lòng với chiến dịch chống tham nhũng, tăng 17,9% so với năm 2012.

Trịnh Huyền My
.
.
.