Trung Quốc: Mạnh tay với quan chức môi trường

Chủ Nhật, 18/06/2017, 20:00
Dư luận đang quan tâm và bức xúc trước thông tin vừa được Bộ Môi trường thông báo (11-6), bởi có 70,6% công ty được kiểm tra vi phạm các tiêu chuẩn môi trường.

Thông báo này được đưa ra sau khi Bộ Môi trường tiến hành kiểm tra thực tế tình trạng ô nhiễm không khí trong 2 tháng qua tại 28 thành phố ở Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc và các khu vực lân cận.

Theo kết quả kiểm tra đã phát hiện 13.785 công ty vi phạm về phát thải quá mức, không trang bị đủ thiết bị kiểm soát ô nhiễm. 4.703 công ty bị phát hiện đặt địa điểm trái phép, thiếu các giấy chứng nhận liên quan và không đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải…

Trước đó, Bộ Môi trường cho biết, có 5.594 công ty (chiếm khoảng 66,2%) trong tổng số các công ty bị thanh tra đã vi phạm những quy định về môi trường, trong đó phổ biến nhất là gây ô nhiễm không khí. Ngoài ô nhiễm không khí, kết quả thanh tra còn phát hiện ra nhiều vấn đề, trong đó bao gồm việc khí thải vượt quá giới hạn cho phép và thiếu thiết bị kiểm soát ô nhiễm.

Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Bắc Kinh.

Và trước vấn nạn này, cơ quan chức năng ở một số địa phương đã chấm dứt hoạt động đối với 131 công ty, tạm dừng hoạt động đối với 213 công ty khác do có những vi phạm quy định bảo vệ môi trường.

Theo giới truyền thông, Bộ Môi trường đã phát động chiến dịch giám sát môi trường cấp quốc gia lớn nhất trong lịch sử - điều khoảng 5.600 thanh sát viên môi trường đến Bắc Kinh, Thiên Tân và 26 thành phố khác ở khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc và các khu vực lân cận để kiểm tra thực trạng ô nhiễm.

Theo kế hoạch, Bộ Môi trường hằng tháng sẽ công bố chất lượng không khí tại 28 tỉnh, thành phố kể trên và đây là tiêu chuẩn chính để đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch.

Thông báo kể trên diễn ra sau khi Bộ Môi trường cho biết, tính đến ngày 28-5 đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tiến hành các thủ tục truy cứu trách nhiệm đối với hơn 4.000 quan chức thiếu trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường.

Và dựa trên kết quả nghiên cứu và xử lý hồ sơ đối với 23.599 vụ việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu 20.359 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp chỉnh đốn công tác bảo vệ môi trường, xử phạt đối với 7.086 trường hợp với số tiền gần 336 triệu nhân dân tệ (NDT), tạm giữ hành chính hoặc hình sự đối với 355 đối tượng, triệu tập thẩm vấn 6.079 người, và truy cứu trách nhiệm đối với 4.018 quan chức.

Theo giới truyền thông, trong số 7 tỉnh, thành phố bị kiểm tra, Hồ Nam là địa phương có nhiều quan chức bị truy cứu trách nhiệm nhất (1.282 người), tiếp đến là Sơn Tây (868 người), Liêu Ninh (724 người), Phúc Kiến (412 người), An Huy (362 người), Quý Châu (255 người), và Thiên Tân (115 người). Chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ phạt nặng việc sử dụng phương tiện xả thải không đạt tiêu chuẩn và những nhà máy không chấp hành quy định.

Theo thống kê, chỉ trong quý I-2017, tổng số tiền các công ty ở Trung Quốc bị phạt lên tới 264 triệu NDT (khoảng 38 triệu USD) liên quan đến các vi phạm bảo vệ môi trường. Trong đó gần 5.000 trường hợp bị xử phạt do vi phạm luật và các quy định về bảo vệ môi trường, tăng khoảng 200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong thời gian kể trên, tình trạng ô nhiễm không khí tại khu vực xung quanh Thủ đô Bắc Kinh vẫn ở mức nghiêm trọng, bất chấp các chiến dịch thanh tra môi trường và trừng phạt những đối tượng vi phạm.

Theo số liệu của Bộ Môi trường, mật độ các hạt bụi nhỏ PM2.5 tại khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc đã tăng gần 20% trong 4 tháng đầu năm 2017, lên mức 85 microgram/m3, so với mức khuyến nghị nguy hiểm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là 10 microgram/m3.

Trung Quốc đặt mục tiêu trong năm 2017, giảm 10% lượng khí phát thải gây ô nhiễm (so với mức năm 2012) tại các thành phố cấp tỉnh trở lên. Về phần mình, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang thắt chặt công tác giám sát đối với những vụ án lớn liên quan đến vấn đề môi trường.

Theo đó, cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ của 3.868 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với sự tham gia của 4.982 nghi phạm tới cảnh sát. Đồng thời hợp tác với Bộ Công an và Bộ Môi trường giải quyết 62 vụ vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ môi trường.


Hơn 7 tháng trước (9-11-2016), Tòa án nhân dân Bắc Kinh đã tuyên án 4 năm tù giam đối với ông Trương Lực Quân, nguyên Thứ trưởng Bộ Môi trường vì tội nhận hối lộ khoảng 2,43 triệu NDT (khoảng 354.000 USD). Ngoài bản án kể trên, ông Trương Lực Quân còn phải nộp phạt 500.000 NDT.

Theo bản cáo trạng, trong giai đoạn 1998-2013, ông Trương Lực Quân đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác trong việc phân phối sản phẩm, thông qua các dự án, thăng chức và tuyển nhân viên.
Thiện Lân
.
.
.