Trung Quốc:

Triệt đường dây dùng thiết bị bay không người lái buôn lậu iPhone cũ

Thứ Sáu, 26/10/2018, 13:56
Nhà chức trách cho rằng đường dây có thể vận chuyển lậu tới 15.000 iPhone qua biên giới Hồng Kông và Trung Quốc đại lục mỗi đêm. Quản lý việc sử dụng thiết bị bay không người lái ngày càng trở thành vấn đề quan trọng ở Trung Quốc, nước sản xuất thiết bị bay không người lái tiêu dùng lớn nhất thế giới. RT ngày 23-10 cho hay.


Hình thức buôn lậu mới

Lực lượng hải quan thành phố Thẩm Quyến, một trung tâm công nghệ của Trung Quốc, vừa phá một đường dây tội phạm sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để vận chuyển điện thoại thông minh (smartphone) từ Hồng Kông đến Thẩm Quyến. Hãng tin Reuters cho biết đến thời điểm bị phá, đường dây này đã vận chuyển được số smartphone, chủ yếu là iPhone đã qua sử dụng được làm mới, trị giá 500 triệu Nhân dân tệ, tương đương 79,8 triệu USD, bằng phương thức trên. Có tổng số 26 nghi phạm bị bắt trong chiến dịch được hải quan Thẩm Quyến phối hợp với nhà chức trách Hồng Kông.

Một trong số các tang vật của vụ buôn lậu.

"Đây là vụ đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc mà thiết bị bay không người lái được sử dụng cho hoạt động buôn lậu xuyên biên giới", tờ Pháp luật Nhật báo của Trung Quốc dẫn lời quan chức hải quan Thẩm Quyến trong một cuộc họp báo. Theo thông tin được công bố, những kẻ buôn lậu trong đường dây này thường hoạt động vào nửa đêm và chỉ trong một thời gian ngắn là vận chuyển được những chiếc túi nhỏ đựng hơn 10 chiếc iPhone bằng thiết bị bay không người lái.

"Đường dây này vận chuyển lậu 10.000 đến 15.000 chiếc điện thoại di động mỗi ngày. Mỗi tháng, đường dây này hoạt động 15 ngày, thu được trên 10 triệu nhân dân tệ", một quan chức phòng chống buôn lậu của địa phương cho biết. Tính đến thời điểm trước khi bị bắt, đường dây buôn lậu này đã hoạt động được khoảng 6 tháng. Màn vận chuyển lậu tinh vi này giúp các tên tội phạm trốn được khoảng 100 triệu nhân dân tệ tiền thuế. 

Hồi tháng 6 năm ngoái, một phụ nữ đã bị bắt khi cố mang 102 thiết bị cầm tay chạy hệ điều hành iOS từ Hồng Kông qua Trung Quốc. Trước đó nữa, vào tháng 1-2015, một người đàn ông đã mang theo 94 chiếc iPhone trong cơ thể, cố gắng thẩm lậu chúng và đã bị phát hiện sau đó.

Năm ngoái, Trung Quốc đưa ra quy định nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn tình trạng thiết bị bay không người lái bay lạc vào đường đi của máy bay. Trong đó, người sử dụng thiết bị không người lái dân sự phải đăng ký trọng lượng của thiết bị bằng tên thật của mình. Hải quan Thẩm Quyến cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ các hình thức buôn lậu mới sử dụng các thiết bị công nghệ cao, đồng thời tăng cường năng lực bằng trang thiết bị công nghệ, bao gồm thiết bị bay không người lái và màn hình có độ phân giải cao để phát hiện hoạt động buôn lậu. 

Việc sử dụng máy bay không người lái vào những mục đích tội phạm đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho giới chức trách nhiều quốc gia trên thế giới. Trước đó, việc tù nhân dùng máy bay không người lái để vận chuyển ma túy trong các cơ sở giam giữ của nước Anh cũng khiến chính phủ nước này đau đầu nghĩ cách đối phó.

Hệ thống chống máy bay không người lái của Trung Quốc

Mới đây, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ra tuyên bố về việc một máy bay không người lái (UAV) của nước này bị rơi ở Trung Quốc. Tuyên bố nêu rõ, chiếc UAV trên trong khi huấn luyện trên lãnh thổ Ấn Độ đã xuất hiện vấn đề kỹ thuật, mất liên lạc với mặt đất và bay qua đường kiểm soát thực tế ở đoạn Đông Sikkim. Nhân viên an ninh biên giới của Ấn Độ lập tức thông báo cho biên phòng Trung Quốc cùng định vị chiếc máy bay. 

Một cán bộ hải quan trình bày về vụ việc buôn lậu dùng drone vận chuyển iPhone.

Trung Quốc đã hồi đáp về vị trí máy bay và các tình tiết khác. Hiện nguyên nhân sự cố đang được điều tra. Ông Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói tại cuộc họp báo rằng, đường biên giới Trung - Ấn ở đoạn Đông Sikkim đã được hoạch định, phần phía Đông là lãnh thổ Trung Quốc; hành động này của phía Ấn Độ đã xâm phạm chủ quyền Trung Quốc, không có lợi cho hòa bình, ổn định ở biên giới hai nước. 

Trung Quốc cực kỳ bất bình và đã yêu cầu Ấn Độ lập tức ngừng ngay hoạt động của các vật thể bay sát biên giới. Trang mạng quân sự Xilu của Trung Quốc đăng bài cho rằng, chiếc máy bay không người lái kiểu Heron mà Ấn Độ mua của Israel có thẻ đã bị hạ bởi hệ thống thiết bị chống máy bay không người lái của Trung Quốc.

Lai Nguyễn
.
.
.