Anh, Mỹ, Italia phá đường dây mua bán trái phép trên 1.100 tấn đạn

Thứ Tư, 11/11/2015, 14:00
Tòa án Old Bailey, thành phố London, Anh, hôm 1/11 đã kết án một giáo sĩ Hồi giáo người Libya 6 năm tù giam vì tội mua bán vũ khí trái phép.
Hữu ích cho một cá nhân thực hiện khủng bố

Trước đó, cảnh sát đã tìm thấy ảnh chụp một hóa đơn mua bán đạn trị giá 28,5 triệu USD trong điện thoại của Abdurraouf Eshati, 29 tuổi, thường trú ở Wrexham, xứ Wales. Qua điều tra, y thừa nhận vai trò của mình trong kế hoạch đưa 1.100 tấn đạn này đến Libya. Các công tố viên Anh cho biết, số đạn kể trên sẽ được vận chuyển bằng máy bay chở hàng tới TP Tobruk - Libya. Cảnh sát Anh cung cấp thông tin cho các công tố viên sau khi tìm thấy nhiều bằng chứng trong điện thoại di động của y.

Đại diện cơ quan xử lý các vụ án hình sự Crown Prosecution Service (CPS) khẳng định, các dữ liệu mà cảnh sát thu được "rất hữu ích cho một cá nhân chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố". Sau khi Eshati bị bắt giữ, nhà chức trách Italia dựa vào một số thông tin được Chính phủ Anh cung cấp đã khám phá một đường dây vận chuyển vũ khí bất hợp pháp từ Đông Âu đến các vùng đang xảy ra xung đột như Libya.

Đại diện CPS cho biết thêm, ngay tại phiên tòa đầu tiên, nghi phạm này đã thừa nhận vai trò của mình trong kế hoạch gửi một lô hàng gồm 1.100 tấn đạn tới Libya và bị tòa án Old Bailey ở thủ đô London kết án 6 năm tù giam. Eshati cùng 19 người khác bị Cảnh sát phát hiện trong một xe tải ở cảng Dover, gần lối vào đường hầm Channel nối liền Anh và Pháp tháng 11 năm ngoái.                 

Abdurraouf Eshati và tang vật vũ khí bị tịch thu.

Một sĩ quan Anh nhìn thấy y sử dụng điện thoại với "bộ dạng khả nghi" nên kiểm tra và tìm được hóa đơn bán vũ khí. Cảnh sát cũng phát hiện Eshati từng trình giấy tờ giả lên tòa án di trú vào năm 2012. Trước đó 3 năm, y nhập cảnh vào Anh và sau đó ở lại với tư cách người tị nạn. Khi bị bắt, Eshati khai rằng, cha y là một nhân vật cấp cao trong chính quyền cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, đang ngồi tù ở Tripoli, trong khi 2 người anh em của y đã bị sát hại.

Tuy nhiên, những lời khai này không đúng sự thật vì cảnh sát truy ra được một người anh em của Eshati còn sống và khỏe mạnh, còn cha y mới hồi phục sau cuộc phẫu thuật túi mật ở Tunisia. Trước vụ án động trời này, cảnh sát Anh đã phá vỡ đường dây buôn bán vũ khí qua mạng và bắt giữ hơn 50 người bị tình nghi. Đây là thành quả lớn trong chiến dịch truy quét về tội phạm buôn bán vũ khí qua mạng đầu tiên (mang tên Operation Bembridge).

Cảnh sát Anh đã tịch thu hơn 20 vũ khí các loại gồm 17 khẩu súng ngắn, một bình xịt hơi cay và 4 khẩu súng trường. Đây là một phần trong kế hoạch truy lùng hơn 200 kẻ tình nghi buôn bán vũ khí qua mạng Internet, cũng là một trong những chiến dịch lớn nhất của đơn vị chống tội phạm trên mạng ở Anh.

Tìm thấy kho vũ khí khổng lồ tại nhà người đàn ông đã chết

Cảnh sát Los Angeles (Mỹ) vừa tìm thấy hơn 1.200 khẩu súng và gần 2 tấn đạn ở nhà một người đàn ông đã chết trong ôtô đậu bên đường ở khu Pacific Palisades. Thông tin đáng chú ý trên được tờ Daily News đăng tải mới đây. Andrew Smith - một cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết, xe tải của cảnh sát cũng không đủ chỗ chở số vũ khí và đạn nói trên tại hiện trường. Thậm chí, nhiều cảnh sát còn khẳng định, chưa bao giờ nhìn thấy một kho vũ khí lớn như vậy. Nạn nhân thiệt mạng trong ôtô được tìm thấy trong tình trạng đang phân hủy. Anh ta được cho là đã chết khoảng 2 tuần trước khi thi thể được phát hiện.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân và cũng chưa rõ tại sao trong nhà anh ta lại có nhiều súng như vậy. Trong các thông tin liên quan tới nạn nhân cũng không cho thấy các manh mối liên quan tới kế hoạch tấn công hay buôn lậu vũ khí. Trong số vũ khí tìm thấy có nhiều loại súng khác nhau, bao gồm súng ngắn và súng trường. Có nhiều khẩu trong số đó chưa từng được sử dụng và một số khẩu còn bọc trong hộp và còn nguyên giá tiền.

Nguyễn Lai (tổng hợp)
.
.
.