Dư luận quốc tế lên án mạnh mẽ

IS hành quyết con tin thứ hai người Nhật Bản

Thứ Tư, 04/02/2015, 16:30
Đêm 31/1, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tung lên mạng đoạn video quay cảnh hành quyết một người đàn ông được cho là con tin người Nhật Bản thứ hai, nhà báo Kenji Goto, bị hành quyết. 

Trong đoạn video này, một người đàn ông đeo mặt nạ nói tiếng Anh giọng miền Nam, được cho chính là phiến quân IS trong các đoạn hành quyết trước đó của nhóm này, đã gọi việc sát hại nhà báo Goto là mở màn cho "cơn ác mộng đối với Nhật Bản", và việc hành quyết con tin là hệ quả từ "những quyết định thiếu thận trọng" của nước này. Tuy nhiên, đoạn video không đề cập tới số phận phi công người Jordan Maaz al-Kassasbeh cũng bị IS bắt giữ.

Ngay trong sáng 1/2, Thủ tướng Nhật Bản đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp, đồng thời yêu cầu tiếp tục thu thập thông tin liên quan tới đoạn băng này. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ "phẫn nộ trước hành động khủng bố hèn hạ và mất nhân tính trên, đồng thời tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho các phần tử khủng bố".

Hai con tin người Nhật Bản bị IS bắt giữ.

Ông Abe nhấn mạnh: "Chính phủ Nhật Bản đã nỗ lực hết sức nhưng chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc", đồng thời khẳng định Nhật Bản "tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để buộc chúng phải trả giá cho tội ác này".

Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida Fumio trong buổi họp báo sáng 1/2 nhấn mạnh rằng, Nhật Bản tiếp tục xác nhận thông tin mà IS đưa ra. Trước đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga bày tỏ "lấy làm tiếc vì đã không thể giải cứu ông Goto và cảm thấy vô cùng giận dữ trước hành động khủng bố tàn ác và hèn hạ". Chính phủ Nhật Bản cũng đã triệu tập Hội nghị An ninh Quốc gia để bàn những biện pháp ứng phó đối với vụ việc vừa xảy ra.

Từ Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án mạnh mẽ hành động hành quyết con tin thứ hai người Nhật Bản của IS. Tổng thống Obama gọi đây là một hành động tàn ác, đồng thời cam kết "cùng với khối liên minh và đối tác rộng lớn, Mỹ sẽ tiếp tục hành động một cách kiên quyết nhằm huỷ hoại và cuối cùng là tiêu diệt IS".

Nhà báo Goto trong đoạn băng hành hình.

Trong khi đó từ Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kịch liệt lên án việc IS "sát hại tàn bạo" công dân Nhật Bản, đồng thời "tỏ rõ sự đoàn kết với Nhật Bản trong thử thách mới này".

Ông Hollande khẳng định: "Pháp và Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác vì hoà bình Trung Đông và tiêu diệt các nhóm khủng bố". Trong một tuyên bố cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron chỉ trích mạnh mẽ việc IS hành quyết con tin người Nhật và nhấn mạnh hành động khủng bố này "một lần nữa cho thấy phiến quân IS là hiện thân của điều ác". Ông cũng thể hiện sự ủng hộ thái độ không khoan nhượng trước chủ nghĩa khủng bố sau vụ IS sát hại hai con tin người Nhật Bản.

Thủ tướng Cameroon khẳng định sẽ không thể đánh bại IS bằng việc nhượng bộ trước các phần tử khủng bố mà bằng việc đối đầu với chúng lẫn tư tưởng hiểm độc của nhóm này".

Tính tới thời điểm hiện tại, tính xác thực của đoạn video này vẫn chưa được kiểm chứng. Chính phủ Nhật Bản và chính quyền Mỹ đang tìm cách xác thực đoạn video. Nếu đoạn video này được chứng thực là đúng thì điều đó có nghĩa là chính phủ Nhật Bản đã thất bại trong việc giải cứu cả hai công dân của mình bị IS giam giữ. Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã thông báo rằng các nỗ lực chung của Nhật Bản và Jordan nhằm giải cứu nhà báo người Nhật và phi công người Jordan gặp "bế tắc" và tình hình là không thể dự đoán được.

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.