4 CBCS bị thương trong lúc giải cứu 12 người thoát khỏi đám cháy

Thứ Ba, 12/12/2023, 19:14

Trong lúc tiếp cận hiện trường vụ cháy căn nhà 4 tầng trong hẻm (nơi ngăn phòng cho thuê) để giải cứu và hướng dẫn 12 người thoát nạn, 4 CBCS PCCC đã bị thương …

Chiều tối 12/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong lúc chữa cháy căn nhà 4 tầng trong hẻm 474, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP Hồ Chí Minh, 4 CBCS thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận 5 đã bị thương nhẹ.

4 cán bộ chiến sĩ bị thương trong lúc giải cứu và hướng dẫn 12 người thoát khỏi đám cháy -0
Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy cứu người.

Căn nhà bị cháy gồm 1 trệt và 3 tầng, ngăn phòng cho thuê. Thời điểm cháy trong căn nhà có 12 người đang ở bên trong. Do đám cháy xuất phát từ tầng trệt bén vào 2 xe gắn máy tạo khói đen gây ngạt, những người bên trong căn nhà đã tháo chạy lên khu vực ban công và sân thượng căn nhà kêu cứu, hô hoán.

4 cán bộ chiến sĩ bị thương trong lúc giải cứu và hướng dẫn 12 người thoát khỏi đám cháy -0
Đưa người bị mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn.

Người dân huy động bình chữa cháy mini dập lửa, tuy nhiên cửa bị khóa bên trong nên không thể tiếp cận. Nhiều người trong hẻm vừa tham gia chữa cháy vừa hô hào người thân di dời tài sản ra khỏi căn nhà của mình để phòng cháy lan.

4 cán bộ chiến sĩ bị thương trong lúc giải cứu và hướng dẫn 12 người thoát khỏi đám cháy -0
Một nạn nhân bị thương trong lúc cố gắng thoát đám cháy được dìu ra ngoài.

Phòng Cảnh sát PCCCvà CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã cũng đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận 5 với gần 10 phương tiện chữa cháy chuyên dụng và hơn 50 CBCS triển khai chữa lửa. Vòi rồng được nối từ đường Trần Hưng Đạo vào trong hẻm để chữa cháy.

4 cán bộ chiến sĩ bị thương trong lúc giải cứu và hướng dẫn 12 người thoát khỏi đám cháy -0
Sơ cứu cho nạn nhân bị thương trước khi đưa vào bệnh viện.

Các tổ cứu hộ tiếp cận hiện trường hướng dẫn 10 người thoát nạn và cứu 2 người bị mắc kẹt bên trên tầng 4 là Nguyễn Thái Dương (SN 2005) và Trần Tuấn Cường (SN 1989). Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, sức khỏe 2 người đã ổn định.

4 cán bộ chiến sĩ bị thương trong lúc giải cứu và hướng dẫn 12 người thoát khỏi đám cháy -0
Trong lúc chữa cháy cứu người, 4 CBCS bị thương, hiện sức khỏe đã ổn định.

Đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, nhiều vật dụng và 2 xe gắn máy ở tầng trệt bị cháy rụi. Lực lượng chữa cháy đã ngăn không cho đám cháy lan qua 148m2 còn lại của căn nhà, đồng thời ngăn không cho lửa lan sang các nhà lân cận trong hẻm.

M.Đức
.
.