Bảo đảm tuyệt đối an toàn địa bàn chiến lược Thủ đô và các chuyến hàng đặc biệt

Thứ Năm, 29/04/2021, 14:18
Tiếp tục chuyến công tác với các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), sáng 29/4, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và kiểm tra tại Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ (CSBV) hàng đặc biệt và Trung đoàn CSCĐ Thủ đô.

Tham dự buổi làm việc với các đơn vị có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh và Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ; đại diện các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tiểu đoàn CSBV hàng đặc biệt.

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng các mặt công tác của Tiểu đoàn CSBV hàng đặc biệt, Trung tá Nguyễn Văn Tuân, Tiểu đoàn trưởng cho biết, từ năm 2010 đến nay, Tiểu đoàn đã huy động hơn 28.000 lượt CBCS bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 10.000 chuyến hàng đặc biệt với hơn 97.000 tấn hàng bằng ô tô; huy động hơn 2.700 CBCS bảo vệ 52 chuyến bằng tàu hỏa; tổ chức lực lượng bảo vệ hơn 1.500 chuyến công văn, tài liệu trên các tuyến giao liên. 

Riêng Quý I/2021, Tiểu đoàn đã bảo vệ tuyệt đối an toàn 30 chuyến hàng đặc biệt, trong đó 1 chuyến bằng tàu hỏa; bảo vệ an toàn 13 mục tiêu với hàng chục vọng gác. Ban Chỉ huy đơn vị cũng thường xuyên tổ chức công tác huấn luyện phương án, kỹ thuật, yếu lĩnh động tác để giúp CBCS vận dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ... Từ năm 2010 đến nay, Tiểu đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba; hơn 800 lượt CBCS được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ban, ngành, đoàn thể khen thưởng...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà động viên CBCS Tiểu đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao thành tích xuất sắc của Tiểu đoàn, nhấn mạnh bảo vệ hàng đặc biệt là nhiệm vụ duy nhất, riêng có của Bộ Công an. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Tiểu đoàn CSBV hàng đặc biệt rà soát, tăng cường cơ chế phối hợp (từ Bộ Tư lệnh xuống Tiểu đoàn) với các bộ ngành, địa phương để nắm, cập nhật tình hình, có phương án hữu hiệu để đối phó với các tình huống đột xuất có thể xảy ra. Phối hợp các cơ quan chủ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị quan trọng được giao; tham mưu Bộ Tư lệnh đề xuất lãnh đạo Bộ hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo vệ hàng đặc biệt...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra tổ CSBV tại Nhà máy In tiền quốc gia.

Tại Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Thượng tá Ngô Đăng Khoa, Trung đoàn trưởng đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng một số kết quả công tác nổi bật. Đây là Trung đoàn có bề dày thành tích, nòng cốt, chủ lực của Bộ Tư lệnh CSCĐ, được giao phụ trách địa bàn Thủ đô Hà Nội và 8 tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Đơn vị luôn duy trì nghiêm các chế độ ứng trực, đảm bảo về lực lượng, vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện, sẵn sàng ra quân bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm, kiểm tra công tác Trung đoàn CSCĐ Thủ đô.

Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị huy động 784 CBCS ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu, tăng cường cho tỉnh Hải Dương phòng chống dịch COVID-19...; tổ chức huấn luyện 860 CBCS tham gia Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng; huy động tối đa CBCS tập luyện các nội dung võ thuật, kỹ chiến thuật của lực lượng CSCĐ thực binh phương án bảo đảm ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương thành tích, chiến công của Trung đoàn CSCĐ Thủ đô - một đơn vị có vị trí, vai trò quan trọng, được giao giải quyết những vụ việc phức tạp về ANTT ở địa bàn chiến lược Thủ đô, trái tim của cả nước, nơi diễn ra tất cả những hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà động viên CBCS Trung đoàn.

"Đây là vinh dự, tự hào song cũng là trách nhiệm nặng nề, đề nghị các đồng chí phát huy truyền thống, chủ động xử lý những vụ việc đột xuất, bất ngờ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ để đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an nói chung, Bộ Tư lệnh CSCĐ nói riêng", đồng chí Thứ trưởng nêu rõ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Trung đoàn tăng cường mối quan hệ phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an để phát huy hiệu quả, nhuần nhuyễn, bài bản trong xử lý các chuyên án lớn. Quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các loại vũ khí, phương tiện sao cho phù hợp, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu; làm tốt vấn đề quản lý cán bộ, đặc biệt là số chiến sỹ nghĩa vụ. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với đại biểu tại buổi làm việc với Trung đoàn CSCĐ Thủ đô.

Liên quan công tác huấn luyện, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Trung đoàn khắc phục khó khăn, dành thời lượng lớn cho công tác này; Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức điều phối hợp lý về thao trường, bãi tập để các đơn vị có đủ điều kiện luyện tập, đạt chất lượng tốt...

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh và Thiếu tướng Lê Văn Sao trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên rất lớn lao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của cá nhân đồng chí Thứ trưởng đối với những CBCS trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở Trung đoàn.

Hai đồng chí Phó Tư lệnh khẳng định sẽ quán triệt, thực hiện tốt những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Thứ trưởng tại buổi làm việc, đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ; qua đó góp phần xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Quỳnh Vinh
.
.