Công an TP Tuy Hòa trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 29/06/2021, 15:59
Sau 1 năm 5 tháng kể từ khi đại dịch COVID-19 khởi phát ở Việt Nam, tỉnh Phú Yên đã bước vào cuộc chiến phòng, chống dịch từ ngày 23/6. Trong đó, TP Tuy Hòa được coi là tâm dịch, không chỉ vì nơi này có F0 đầu tiên ở Phú Yên, mà sau đó là chùm ca bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ ở xã Bình Kiến.


Cùng với các lực lượng y tế, quân đội, biên phòng… Công an TP Tuy Hòa đã có nhiều nỗ lực trong cuộc chiến chống dịch  lây lan đến địa phương này.

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 29/6, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn – Trưởng Công an TP Tuy Hòa cho biết, ngay sau khi có thông tin về ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa từ ngày 23/6, Công an xã Hòa Kiến và Công an phường 2 không chỉ làm rõ BN13.960 là bà N.T.Y (SN 1968), chủ quán cơm Yến Nam ở bên đường QL1A, thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến mà còn truy vết nhân viên quán cơm; nơi bà Y lưu trú cùng người thân ở phố Trần Phú, phường 2. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa kiểm tra, động viên CBCS Công an thường trực tại các chốt ở khu cách ly, phong tỏa

Từ chiều ngày 24/6, khi TP Tuy Hòa thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng là thời điểm tỉnh Phú Yên khởi phát dịch với 8 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên, trong đó TP Tuy Hòa có 6 ca. 

Cũng từ thời điểm đó cho đến nay, Công an TP Tuy Hòa tăng cường 62 CBCS phối hợp công an các xã, phường thường trực xuyên suốt ngày đêm tại 42 chốt ở 18 khu dân cư cách ly, phong tỏa, gồm 410 hộ với 1.454 người dân tại các xã, phường. 

Riêng xã Bình Kiến có hơn 3.000 hộ với 11.342 người dân đã phải cách ly toàn địa bàn. Tại mỗi khu cách ly, phong tỏa, Công an TP Tuy Hòa tham mưu cho chính quyền địa phương lắp đặt rào chắn tại những vị trí phù hợp, đảm bảo khép kín giám sát, nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động an ninh trật tự (ANTT).

CBCS Công an TP Tuy Hòa cùng công an các phường, xã phối hợp dân quân, bảo vệ dân phố thương trực tại các chốt phòng, chống dịch COVID-19.  Ảnh: Hữu Toàn 

Khi các lực lượng vào cuộc thì dịch bùng phát mạnh bởi số ca dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp F1, F2 tăng nhanh. Nguồn lây chủ yếu từ chợ Màng Màng, xã Bình Kiến là nơi BN 13.960 thường xuyên đi, đến nhiều ngày trước khi vào TP Nha Trang khám bệnh tại Bệnh Quân y 87 ngày 22/6 và đã có kết quả xét nghiệm dương tính, nên Công an TP Tuy Hòa tăng cường nhân lực đến xã Bình Kiến khép chặt các cửa ngõ giao thông.

Thượng tá Cao Thanh Lâm – Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa đảm trách tổ tác chiến cơ động phòng, chống COVID-19 của đơn vị cho biết, tại mỗi chốt ở những khu cách ly, phong tỏa luôn có 2 - 3 CBCS Công an phối hợp dân quân, bảo vệ dân phố thường trực xuyên suốt ngày đêm. Bữa ăn của họ sớm, muộn thất thường với khẩu phần đơn giản, do tổ hậu cần ở xã, phường cung cấp. 

Tại TP Tuy Hòa đến trưa ngày 29/6,  trong số 81 người cách ly tại cơ sở y tế và 789 người cách ly tập trung, công an đã phối hợp truy tìm, vận động và hỗ trợ đưa hơn 80% số người đến 4 cơ sở ở Thao trường huấn luyện xã Bình Kiến, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố, Trường THCS Đinh Tiên Hoàng và Trung đoàn BB 888. Cảnh sát khu vực các xã, phường gõ cửa từng nhà, vận động 1.572 người dân khẩn trương đến nơi nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19. 

Tại các chốt gác khu cách ly, khu phong tỏa ở nội thành Tuy Hòa, Công an TP Tuy Hòa thường trực xuyên suốt ngày đêm.   Ảnh: Hữu Toàn 

Bên cạnh đó, Công an còn phối hợp chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chuyển tải lương thực thực phẩm đến hàng trăm gia đình trong vùng cách ly, phong tỏa. Trong số họ, ít ai biết rằng Thượng úy Nguyễn Trung Kiên, cán bộ Đội An ninh Công an TP Tuy Hòa có gia cảnh khó khăn, bố mẹ ruột cư trú ở Gia Lai, bố mẹ vợ công tác trong ngành y tế phải bước lên tuyến đầu chống dịch. Kiên động viên vợ chăm sóc hai đứa con sinh đôi mới 30 tháng tuổi, để anh tham gia tổ tác chiến cơ động phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị. 

Trung tá Lê Tấn Tình – Trưởng Công an phường 2 gác lại nỗi lo riêng khi cha mẹ già yếu đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để cùng đồng đội thường trực phòng, chống dịch khi địa bàn này có 2 khu vực cách ly và 5 ca F0. 

Còn nữ Trung tá Hoàng Thị Thu Hoài – Trưởng Công an phường 9 gác lại phần việc chăm sóc con nhỏ để cùng đồng đội thường trực hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên thực hiện hiệu quả công tác cách ly, điều trị những ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ khó khăn của Công an TP Tuy Hòa cùng với dân quân, bảo vệ dân phố, người dân tự nguyên đưa nước giải khát đến các chốt gác phòng, chống dịch COVID-19.  Ảnh: Hữu Toàn 

Nỗ lực chống dịch nhưng Công an TP Tuy Hòa luôn chủ động đấu tranh, xử lý các loại tội phạm bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Theo đó, nổi bật nhất trong 6 ngày qua là Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã An Phú truy bắt Đoàn Hồng Chiến (SN 1992, trú ở thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An) là đối tượng đã gây ra 6 vụ trộm bình ắc quy tại các Trạm viễn thông BTS ở TP Tuy Hòa và huyện Tuy An; Đội CSĐT tội phạm về ma túy và Công an một số phường, xã ráo riết kiểm tra, truy chặn, bắt giữ 17 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, trong số đó có 2 đối tượng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1995, trú ở phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và Đoàn Anh Duy (SN 2003, trú ở phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Giữa vùng tâm dịch Phú Yên, nhìn những cảnh sát khu vực ở các xã, phường tất bật ngược xuôi xuyên đêm tuần tra, thường trực tại các chốt cách ly, phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19, đông đảo người dân không chỉ cảm phục tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của họ mà còn xúc động trước hình ảnh người chiến sĩ công an cao đẹp mà bình dị, gần gũi và thân thương hơn…

UBND TP Hòa cho biết, kể từ thời điểm khởi phát dịch ngày 23/6 đến ngày 29/6, địa phương này có 58 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó chùm bệnh nhiều nhất ở xã Bình Kiến với 30 ca. Từ kết quả điều tra dịch tễ, truy vết đã phát hiện 870 trường hợp F1 nên đã đưa 81 người đi cách ly tại cơ sở y tế và 789 người đi cơ sở tập trung.


Hữu Toàn
.
.