Giữ bình yên vùng quê bên sông Đà Rằng

Thứ Tư, 30/01/2019, 08:38
Nằm giữa tuyến giao thông tỉnh lộ 645 và hữu ngạn hạ lưu sông Đà Rằng, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa (Phú Yên) có 5.129 hộ gia đình với gần 19.000 người dân sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm có hàng ngàn lượt người rời vùng quê này đến các đô thị mưu sinh bằng nhiều công việc thợ xây, phụ hồ, mua bán, làm thuê tự do, giúp việc... trong đó có không ít thanh niên bị tác động mặt trái của kinh tế thị trường và đời sống xã hội ở đô thị, đó là chưa kể đến một số thanh niên không có việc làm, nhưng thích tụ tập ăn chơi bia rượu, cờ bạc dẫn đến gây rối trật tự, đánh nhau, trộm cắp tài sản… 


Hơn thế nữa, địa bàn xã Hòa Thành tiếp giáp với TP Tuy Hòa, huyện Tây Hòa và huyện Phú Hòa hoạt động bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương không ít khó khăn.

Ông Huỳnh Minh Thư - Trưởng Công an xã Hòa Thành (bên trái) trao đổi công tác với hai đồng nghiệp.

Ông Huỳnh Minh Thư, Trưởng Công an xã Hòa Thành cho biết, để tạo thế chủ động bảo đảm ổn định ANTT, ngoài việc thường xuyên rà soát, phân loại đối tượng hình sự, thanh thiếu niên có mối quan hệ sinh hoạt bất thường để quản lý, Trưởng, Phó Công an xã và Công an viên đều có chương trình hành động cụ thể từ trách nhiệm tiếp xúc đến giải quyết yêu cầu của người dân, xử lý tin báo tội phạm… 

Ngoài ra, Công an còn chủ động tham mưu, phối hợp với tư pháp và các đoàn thể phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân cảm hóa giáo dục người lầm lỗi, hòa giải ổn thỏa các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp dẫn đến phạm pháp hình sự… 

Từ nhiều năm qua, một số mô hình ANTT ở xã Hòa Thành đã được xây dựng và hoạt động hiệu quả như “Quản lý giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật”, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội”, “Xã – phường giáp ranh về ANTT”... 

Trong năm 2018, Công an xã Hòa Thành không chỉ phối hợp Trường Trung học cơ sở, Tiểu học Tôn Đức Thắng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Bá Ngọc giáo dục hiệu quả 20 học sinh cá biệt mà còn phối hợp tư pháp, phụ nữ, nông dân và cựu chiến binh hòa giải ổn thỏa 92% số vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn. 

Trong số 39 vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra, Công an xã đã xử lý hành chính 14 vụ, lập hồ sơ chuyển giao cho Công an huyện Đông Hòa 25 vụ để điều tra theo thẩm quyền, trong đó có những vụ việc do đối tượng ở địa phương khác đến Hòa Thành giở chiêu trộm cắp xe máy nhưng đã bị người dân kịp thời phát hiện, phối hợp Công an địa phương truy bắt nhanh gọn. 

So với trước đây, số vụ phạm pháp hình sự trong 3 năm qua ở xã Hòa Thành giảm dần nhờ nâng cao hiệu quả phòng ngừa ở các tuyến, địa bàn phức tạp và điều đáng ghi nhận là trong thời gian đó không xảy ra trọng án.

Hữu Toàn
.
.