Học viện ANND chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch COVID-19

Thứ Sáu, 04/06/2021, 11:14
Ngày 4/6 tại Hà Nội, Học viện An ninh Nhân dân (ANND) đã tổ chức chương trình phát động quyên góp, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tại lễ phát động, Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh rằng trong thời gian qua đại dịch COVID-19 có những diễn biến rất phức tạp với sự xuất hiện của các biến chủng mới với tốc độ lây lan nhanh và mạnh hơn trước. Tính đến 6h ngày 4/6, số ca nhiễm đã lên tới hơn 5.000 ca, cùng hàng vạn trường hợp F1, F2, hàng trăm ngàn người đã phải cách ly.

Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại buổi lễ.

Trước tình hình đó, với phương châm “chống dịch như chống giặc”cả nước đã và đang thực hiện quyết liệt việc phòng chống đại dịch COVID-19. Các lực lượng tuyến đầu đã dốc sức làm việc ngày đêm đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Cũng qua đó xuất hiện nhiều tấm gương làm việc tận tụy quên mình xả thân vì nhiệm vụ, trong đó có không ít những cá nhân tập thể thuộc lực lượng CAND.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Để đảm bảo quy tắc 5K, ban tổ chức đã bố trí các chỗ ngồi cách nhau tối thiểu 2m.

"Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ về việc ủng hộ công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, đồng thời để phát huy truyền thống đoàn kết , góp sức cùng cả nước sớm đẩy lùi đại dịch, Học viện ANND đã tổ chức chương trình phát động quyên góp, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19", Thiếu tướng Lê Văn Thắng cho biết

Buổi lễ phát động được diễn ra tại Học viện ANND, tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Chương trình quyên góp dưới hình thức trực tiếp nên ban tổ chức đã bố trí để cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên lần lượt thực hiện đóng góp nhưng vẫn giữ khoảng cách tối thiểu 2m nhằm bảo đảm các quy tắc về chống dịch.

Cán bộ giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện ANND quyên góp ủng hộ phòng chống COVID-19.

Kết thúc với chương trình với tinh thần chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch COVID-19, ban tổ chức đã thu được hơn 363 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí sẽ được ban tổ chức phân bổ tới các các điểm nóng về dịch COVID-19 hiện nay.

Nguyễn Bình- Danh Vỵ
.
.