‘Mắt thần an ninh’ giữ bình yên khu phố

Thứ Tư, 10/02/2016, 14:11
Chỉ tay lên con mắt camera ngay đầu hẻm trên đường Nguyễn Tư Giản, ông Bùi Đức Huy ngụ khu phố 10, phường 12 cười cười, bí hiểm nói: Nhờ có “nó” mà khu phố này rất an ninh trật tự. Còn mấy “phố đèn đỏ” ngoài kia cũng dẹp êm ru. “Nó” mà anh Huy nói chính là những mắt camera giám sát an ninh của Công an phường 12, quận Gò Vấp hiển hiện trên hai năm qua.

Quận Gò Vấp có dân số đông thứ hai tại TP Hồ Chí Minh, với hơn 153.323 hộ, 612.275 nhân khẩu. Trong đó, người nhập cư từ nhiều địa phương khác đến tạm trú, lưu trú sinh sống, học tập, làm công nhân… chiếm khoảng 54% dân số. Do đó, các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà cho thuê, nhà nghỉ cũng gia tăng chóng mặt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự phức tạp về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội do các loại tội phạm lợi dụng ẩn nấp và hoạt động phạm tội.

Kiểm tra camera an ninh tại các khu dân cư.

Từ năm 2013 đến nay, Ban Chỉ đạo quận đã thực hiện tốt mô hình vận động nhân dân lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự tại khu dân cư… Đến nay, quận Gò Vấp đã lắp đặt gần 1.262 camera an ninh tại 47 tuyến hẻm, 29 đoạn đường phức tạp, 40 hộ có phòng cho thuê với tổng kinh phí trên 2,8 tỷ đồng chủ yếu từ nguồn vận động nhân đóng góp. Công an phường 12, quận Gò Vấp là địa phương điển hình được Bộ Công an tặng cờ, bằng khen.

Tiếp chúng tôi trước Noel một ngày, Trung tá Lê Thành Hưng, Trưởng Công an phường 12 cho biết: “Thấy phường lắp đặt camera giám sát an ninh có hiệu quả tốt, nhiều đơn vị bạn đến học tập, tham khảo cách làm… Ngày mai đoàn Công an quận 11 sẽ đến”.

Nói về vụ “mắt thần”, giọng anh hào hứng: “Bà con trong phường chênh lệch nhau giàu nghèo nhiều lắm. Chúng tôi chọn các Mạnh Thường Quân, các đơn vị kinh tế đóng góp làm thí điểm, lắp 4 camera đầu tiên. Mang máy chiếu xuống từng khu phố chiếu lại cho bà con xem… Camera quay rõ rành rành từ biển số xe, người qua đường, số nhà, cửa cổng và từng chi tiết hoạt động… Từ thực tế đó, bà con đồng tình ủng hộ và đóng góp cho việc dùng camera giám sát an ninh trật tự, ngăn chặn kịp thời các vụ trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn”.

Từ tháng 8-2013, UBND phường và Công an phường 12 đã tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ cho thuê, các khu vực trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Việc giám sát theo dõi dữ liệu hình ảnh qua hệ thống camera được trang bị tại các hẻm, các hộ có phòng cho thuê, các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh đông người, nhà riêng… giúp Công an phường và gia chủ có thể giám sát từ xa bằng điện thoại.

Khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu khả nghi, thông qua bộ đàm liên lạc, trực ban Công an phường sẽ chỉ đạo các lực lượng tuần tra, dân phòng, bảo vệ khu phố phối hợp nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý kịp thời. Đến nay, phường 12 vận động người dân lắp đặt gần 400 “mắt thần” tại 16 khu phố, mỗi khu phố từ 20-30 mắt, phủ khắp 36 tuyến đường, hẻm, 32 khu nhà trọ với tổng kinh phí vận động nhân dân đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng.

Đại úy Nguyễn Ngọc Vũ hướng dẫn chúng tôi tham quan mô hình camera giám sát an ninh khu nhà trọ gồm 32 phòng, khoảng 70 người thuê, được gắn 4 mắt camera từ đầu ngõ và các dãy nhà trọ hình chữ L. Bà Nguyễn Thị Vinh, 60 tuổi, quê quán An Giang, ở trọ đã 9 năm cho biết: “Trước đây chưa có “con mắt an ninh”, tài sản hay bị mất cắp lắm, nay thì chưa thấy ai mất gì cả. An ninh trật tự đảm bảo rất tốt, sống rất yên tâm”. Sinh viên Phan Thị Quý, năm 4, Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh, quê Bình Định, khẳng định: “Nhờ có camera giám sát nên ai cũng có ý thức tự giác tốt hơn về việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh và sống rất ổn định”.

Có 5/16 khu phố người dân tự trang bị màn hình theo dõi, kết nối với trung tâm quản lý dữ liệu tại Công an phường. Trung tá Lê Thành Hưng cho biết thêm: “Có rất nhiều hộ dân yêu cầu Công an lắp camera, nhưng làm ngay không nổi đâu”. Một người tự lắp camera, cả đoạn phố qua cổng căn nhà đó được hưởng lây. Việc làm này rất có ý nghĩa và hiệu quả. Màn hình theo dõi đặt tại các chốt trực bảo vệ khu phố, giúp cho lực lượng trực ban nhanh chóng và kịp thời có mặt can thiệp ngay từ đầu. Mỗi hệ thống camera an ninh khoảng 17-18 triệu đồng. Nhờ đó, Công an phường đã phát hiện xử lý, truy xét 56 vụ, 78 đối tượng, ngăn chặn kịp thời 23 vụ, 47 đối tượng gây rối trật tự công cộng, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội.

Công an phường 12 cung cấp số điện thoại nóng trên các biển thông báo gắn tại các tuyến đường, con hẻm ghi rõ tuyến đường, con hẻm có gắn camera  giám sát an ninh từ xa. Nhờ đó, người dân đã cung cấp 105 tin báo về tội phạm cùng nhiều tin báo vụ việc.

Tiêu biểu như, ngày 13-5-2015, tại phòng trọ số 227/1/20 đường Nguyễn Tư Giản, anh Nguyễn Hữu Toàn (SN 1990) dựng xe  máy Exciter trước nhà trọ. Sau đó, anh phát hiện cái ví trong cốp xe bị kẻ gian lấy trộm nên trình báo Công an phường 12. Theo dõi hình ảnh ghi lại qua camera gắn trước phòng trọ, Công an xác định đối tượng trộm ví là Lê Quang P (SN 1988), ngụ Bình Định, là người làm công cho cơ sở may đối diện.

Từ khi nhà trọ có gắn biển báo “Khu nhà trọ có gắn camera an ninh quan sát từ xa”, những vụ việc phức tạp, tệ nạn, vệ sinh trong khu vực nhà trọ chuyển biến rõ rệt. Bất kể là ngày hay đêm, “mắt thần an ninh” luôn theo dõi mọi hoạt động trong phạm vi quản lý, khiến cho tội phạn nản lòng, người ở trọ nâng cao hơn ý thức về ANTT và vệ sinh, mỹ quan.

Đến nay, nhiều điểm “nóng” thuộc phường 12 như: “cà phê sinh viên”, “ngã 5 thao trường”, “đường công nhân”… đã bị triệt tiêu hẳn nhờ gắn camera an ninh. Tình trạng người dân thiếu ý thức, xả rác, vứt xác động vật chết ra đường cũng không còn vì họ sợ bị ghi hình. “Mắt thần an ninh” không ngủ để canh gác cho người dân được bình yên trong cuộc sống và có giấc ngủ ngon.

Đến thăm Công an phường 12 (Gò Vấp) vào chiều 5-6-2015, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã đề nghị Công an TP Hồ Chí Minh báo cáo mô hình camera an ninh giám sát khu dân cư để các tỉnh, thành khác nếu có điều kiện sẽ học tập, triển khai theo.

Thứ trưởng khen ngợi: “Đây là mô hình hay, hết sức sáng tạo, thể hiện sự đồng lòng từ hệ thống chính quyền các cấp đến người dân. Tôi muốn không chỉ nhân rộng mô hình này ở TP Hồ Chí Minh, mà ra cả nước”. Thứ trưởng cho rằng, nhiều nước khác trên thế giới cũng trang bị hệ thống camera giúp an ninh được quản lý tốt. 

Trong năm 2015, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra tại Gò Vấp đã giảm 65 vụ so với năm 2014. Công an quận đã điều tra, khám phá 253/355 vụ, tỷ lệ phá án đạt 71,27%, bắt và xử lý 315 đối tượng. Ngoài ra, Công an quận còn phát hiện, xử lý 110 vụ phạm pháp kinh tế, 90 vụ mua bán trái phép chất ma túy… Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an khẳng định: “Quận Gò Vấp đã khởi xướng và thực hiện rất hiệu quả mô hình lắp đặt camera giám sát an ninh, trật tự. Đây là mũi trinh sát cần nhân rộng khắp mọi nơi”.

1.262 camera được lắp đặt tại 47 tuyến hẻm, 29 đoạn đường phức tạp, 40 hộ có phòng cho thuê

2,8 tỷ đồng kinh phí chủ yếu từ nguồn vận động nhân dân đóng góp

79 vụ được Công an phường phát hiện xử lý, truy xét và ngăn chặn kịp thời

105 tin báo do người dân cung cấp

Hoàng Châu
.
.