Nâng cao hiệu quả trong hoạt động điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Thứ Sáu, 29/11/2019, 14:34
Ngày 29-11, tại Hà Nội, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an và Vụ thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án an ninh, Viện Kiểm soát nhân dân Tối cao, tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.


Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh điều tra và đồng chí Lê Đức Xuân, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền Công tố và kiểm sát án an ninh đã đại diện hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp. 

Thiếu tướng Lý Anh Dũng phát biểu tại Lễ ký quy chế phối hợp.

Theo đó, quy chế phối hợp gồm 5 Chương, 18 Điều gồm quy định chung; quy định về công tác phối hợp trong tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và quy định cụ thể công tác phối hợp trong quá trình điều tra vụ án hình sự, trong việc kết luận điều tra, đề nghị truy tố, trong trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung, việc ra các quyết định giải quyết vụ án, giao nhận hồ sơ, tài liệu; phối hợp trong giai đoạn xét xử, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trong hoạt động tương trợ tư pháp, phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra địa phương...

Trước đó, ngày 17-5-2011, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Cục An ninh điều tra, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an (nay là Cục An ninh điều tra- Bộ Công an) đã ký, ban hành quy chế phối hợp công tác số 01/2011/QC-LN. 

Đồng chí Lê Đức Xuân, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền Công tố và kiểm sát án an ninh.

Trải qua gần 10 năm thực hiện, quy chế phối hợp đã cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ, lãnh đạo hai đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ trên nhiều mặt công tác như tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; khởi tố điều tra vụ án; kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo địa phương; thống kê tội phạm; thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp và công tác khác được lãnh đạo cấp trên giao. 

Tuy nhiên đến nay, đã có nhiều sự thay đổi như cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an, các văn bản quy phạm pháp luật như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các thông tư hướng dẫn được ban hành. Điều đó, đòi hỏi cần phải có những điều chỉnh, bổ sung, một số nội dung trong quy chế phối hợp nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và nâng tầm quan hệ công tác giữa hai đơn vị. 

Thiếu tướng Lý Anh Dũng và đồng chí Lê Đức Xuân ký quy chế phối hợp.

Nhận thức rõ vấn đề này, lãnh đạo hai ngành, hai đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo và giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT, Cục An ninh điều tra và Phòng 1, Vụ thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án an ninh, Viện Kiểm soát nhân dân Tối cao, cùng phối hợp soạn thảo, xây dựng Quy chế phối hợp mới, thay thế quy chế phối hợp năm 2011.

Phát biểu tại Lễ ký quy chế phối hợp, Thiếu tướng Lý Anh Dũng và đồng chí Lê Đức Xuân đồng khẳng định việc thực hiện tốt mối quan hệ tố tụng giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát là yếu tố bảo đảm cho các hoạt động buộc tội chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; góp phần hạn chế oan sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Các đại biểu dự Lễ ký quy chế phối hợp chụp ảnh lưu niệm .

Thiếu tướng Lý Anh Dũng và đồng chí Lê Đức Xuân yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị theo quy định của pháp luật; chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả và cùng tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ; bảo đảm chế độ bảo mật thông tin...

X. Mai- V. Linh
.
.