Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm, làm việc tại huyện Vân Hồ, Cao Phong

Chủ Nhật, 11/12/2016, 18:29
Ngày 11-12, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại Huyện ủy Vân Hồ, Công an huyện Vân Hồ, Sơn La.

Cùng tham dự Đoàn công tác có Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an. 

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Sơn La có Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư Huyện ủy Vân Hồ; đồng chí Đại tá  Phạm Văn Trực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với các đại biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Vân Hồ, Sơn La

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng đã báo cáo với Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đoàn công tác về đặc điểm địa bàn, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; Đại tá Phạm Văn Trực đã báo cáo với Đoàn công tác kết quả công tác Công an năm 2016, nêu rõ: Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Vân Hồ là huyện mới tách, còn gặp nhiều khó khăn nhưng toàn thể CBCS Công an huyện đã nỗ lực vượt khó, giữ vững ANTT trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích, cố gắng trong mọi mặt công tác của Huyện ủy, Công an huyện Vân Hồ trong thời gian qua. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, sau hơn 3 năm chia tách từ huyện Mộc Châu,  trong điều kiện cơ sở vật chất, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn nhưng phát triển kinh tế xã hội ở huyện Vân Hồ đã sớm ổn định, Huyện ủy đã  tổ chức, lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. 

Thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo Huyện ủy cần nghiên cứu, có chiến lược phát triển nông nghiệp gắn với công nghệ cao, có trọng điểm, trọng tâm và có quy hoạch cụ thể; kết hợp phát triển kinh tế với du lịch. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà cho Công an huyện Vân Hồ, Sơn La

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội gắn với xóa đói, giảm nghèo. Gắn liền ổn định chính trị với phòng chống tội phạm; đấu tranh, ngăn chặn vận chuyển mua bán ma túy...

Thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh Sơn La, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, chính quyền và Đảng bộ Huyện ủy Vân Hồ, Công an huyện Vân Hồ tiếp tục giữ vững ổnh định về  chính trị, giữ vững an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

Tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho chính quyền địa phương và các cấp, đoàn thể huy động sức mạnh toàn Đảng, toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới Việt -Lào; đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

 *Cùng ngày 10-12, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã đến thăm, làm việc tại Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình; thăm khu sản xuất cam Cao Phong tại thị trấn Cao Phong. Đón đoàn có Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình; các đồng chí trong Thường vụ Huyện ủy Cao Phong...

Đồng chí Phạm Văn Long, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong  đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, đặc biệt là hướng phát triển của cây cam Cao Phong. 

Cam có mặt trên đất Cao Phong đã hơn 50 năm, trước đây trồng để xuất khẩu, không bán ra ngoài thị trường. Những năm gần đây, đặc biệt khi huyện tách ra khỏi huyện Kỳ Sơn năm 2012, Cao Phong chú trọng phát triển cam, đặc biệt sự đóng góp của Công ty TNHH một thành viên Cao Phong đã tìm tòi, khôi phục lại các giống cam quý. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Cao Phong, Hòa Bình

Huyện Cao Phong đã phát huy thế mạnh, có chiến lược phát triển sản xuất theo quy trình sạch, tìm được hướng đi làm giàu cho dân, nhiều hộ dân thu nhập từ cam hơn 3 tỷ đồng/năm. Ngoài cam, Cao Phong còn phát triển trồng mía tím; mía trắng...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu, chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, nhân dân huyện Cao Phong đã đạt được trong thời gian qua. 

Thời gian tới, ngoài những mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra, Huyện ủy cần có hướng chọn nhiều giống cam trên thế giới trong tạo giống, ươm trồng, bảo quản sản phẩm; có nhiều bước phát triển trong phát triển sản xuất cây ăn quả có múi, sản phẩm chính là cam,  sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch gắn với dịch vụ...phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn...

Gắn kết các sản phẩm với nhau thành chuỗi sản phẩm cam Cao Phong gắn với du lịch dịch vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thế mạnh của địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phát triển tiềm năng của Cao Phong.

Anh Hiếu
.
.