Thứ trưởng Lê Quý Vương kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Nam Định

Thứ Hai, 09/12/2019, 16:20
Ngày 9-12, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Nam Định.


Dự buổi kiểm tra có đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo các đơn vị, nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, thành viên Đoàn kiểm tra; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định...

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Năm 2019, Công an tỉnh Nam Định đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an. Tiếp tục bảo đảm an ninh chiến lược; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, nắm hộ, nắm người, nắm địa bàn, kịp thời xử lý tình hình ngay tại cơ sở, ngay từ khi mới nảy sinh. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2019.

Cụ thể, do làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm và tấn công trấn áp tội phạm trong các đợt cao điểm, lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã giải quyết 95,58% tin báo tố giác tội phạm; điều tra, khám phá được 535 vụ án, đạt tỷ lệ 89,61%; riêng án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%; không để xảy ra oan, sai trong hoạt động tư pháp. Đã góp phần kiềm chế và làm giảm được 4,94% phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2018; triệt phá 61 băng nhóm hình sự, không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, đối tượng “ngáo đá”, tâm thần gây án, giết người, cướp tài sản...

Đồng chí Ngô Gia Tự phát biểu tại buổi kiểm tra.

Trong năm, lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện 1.613 vụ, 1.748 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 110 bánh heroin, gần 19.000 viên ma túy tổng hợp; đã đấu tranh thành công 05 vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra trên địa bàn, thu hồi cho nhà nước trên 20 tỷ đồng. Tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí.

Đặc biệt, Công an tỉnh Nam Định đã tập trung triển khai các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhất việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; đến nay đã bố trí 100% Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; bước đầu đạt được những kết quả tích cực, được chính quyền các cấp và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao...

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra và các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác Công an trên địa bàn tỉnh Nam Định thời gian tới.

Đại diện Đoàn kiểm tra phát biểu tham gia ý kiến.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh Nam Định đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Nam Định tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Tập trung làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động được quần chúng nhân dân tham gia trong công tác bảo đảm an ninh, phòng, chống tội phạm, nhất là công tác phòng ngừa xã hội để hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an tỉnh Nam Định phải đặc biệt quan tâm, làm tốt hơn công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc tình hình, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi lên trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, tín dụng đen, đòi nợ thuê... Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo chấn chỉnh, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; đảm bảo chấp hành đúng các quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh thêm, hiện nay, các yêu cầu pháp luật, bảo vệ quyền con người trong hoạt động điều tra đặt ra rất cao, Quốc hội đã xác định các chỉ tiêu về giám sát; bất kỳ một vi phạm nào cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân. Do đó, Công an tỉnh Nam Định cần quán triệt cho lãnh đạo chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ các yêu cầu, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công việc, không để xảy ra các vi phạm trong hoạt động điều tra.

Đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, lạm quyền, trái quy trình, quy định, làm ngơ, “bảo kê” tội phạm; kiên quyết xử lý những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định, quy trình công tác.

Thứ trưởng Lê Quý Vương với các đại biểu tham dự buổi kiểm tra.

Trước mắt, Công an tỉnh Nam Định cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; không để tình trạng sử dụng pháo trái phép diễn biến phức tạp. Tập trung thực hiện tốt các mặt công tác Công an để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; làm tốt công tác tổ chức Đại hội các cấp trong lực lượng Công an tỉnh Nam Định.

Bên cạnh đó, Nam Định cần đặc biệt coi trọng việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, phải tạo được sự chuyển biến thực sự rõ nét về công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn được bố trí Công an xã chính quy để tạo niềm tin trong nhân dân; tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2020 ngay từ những tháng đầu năm 2020...

Quang Minh
.
.