Tiếp tục chủ trương huấn luyện quân sự, võ thuật đầu khóa cho sinh viên Công an

Thứ Tư, 08/04/2020, 18:22
Chiều 8-4, tại Hà Nội, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết Công tác huấn luyện đầu khóa học viên các trường CAND tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ).


Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng, TS. Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ...

Thực hiện Kế hoạch số 346 ngày 30-9-2019 của Bộ Công an về việc tổ chức đưa học viên chiêu sinh năm học mới biên chế về các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ để huấn luyện, đào tạo, thời gian qua, Cục Đào tạo, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân đã chủ động, tích cực phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự hội nghị.

Trong đó đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác huấn luyện, đào tạo quân sự, võ thuật, điều lệnh, kỹ, chiến thuật đảm bảo thời gian và nội dung theo đúng chương trình do Bộ ban hành. Dù thời gian huấn luyện không dài nhưng đại đa số học viên đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu ngành, yêu nghề; sức khỏe, thể lực được nâng lên; được huấn luyện bài bản, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ. 

Kết quả công tác huấn luyện đáp ứng mục đích, yêu cầu; qua kiểm tra có 99,81% học viên tham gia đầy đủ các chương trình huấn luyện; tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 60%. Có 50 học viên đạt thành tích xuất sắc, được Bộ Tư lệnh CSCĐ khen thưởng...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành hoan nghênh, đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tư lệnh CSCĐ, Cục Đào tạo và các nhà trường đã đạt được trong công tác huấn luyện đầu khóa học viên các trường CAND năm học 2019 – 2020. Trong đó đặc biệt biểu dương Bộ Tư lệnh CSCĐ đã quản lý học viên chặt chẽ, nghiêm ngặt, rèn cho học viên tính tự giác, bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

"Rèn thói quen đi vào nề nếp là hết sức đúng đắn, quan trọng; tạo lập thói quen tốt, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật cũng sẽ giúp rèn bản lĩnh, ý chí, thể lực, đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ trong thời điểm Bộ Công an đang thực hiện chủ trương "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", đồng chí Thứ trưởng lưu ý. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho rằng, các đơn vị đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nội dung chương trình, kế hoạch học tập, huấn luyện; chủ động lựa chọn đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện, phục vụ có kinh nghiệm; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra chế độ tập luyện, sinh hoạt của học viên; kịp thời phối hợp, trao đổi thông tin, nắm tình hình trong suốt thời gian huấn luyện...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, việc đưa sinh viên chiêu sinh năm học mới biên chế về các đơn vị của Bộ Tư lệnh CSCĐ để huấn luyện, đào tạo là một chủ trương phù hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND và cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Trong đó phương châm, mục tiêu là đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện sỹ quan Công an có sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước những khó khăn, vất vả của nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục Đào tạo tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, nghiên cứu, xây dựng một khung chương trình huấn luyện chuẩn; phối hợp các học viện, trường CAND điều chỉnh thời gian và nội dung các môn học cho phù hợp. 

Đối với Bộ Tư lệnh CSCĐ cần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý giáo dục cho đội ngũ huấn luyện viên; phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất lãnh đạo Bộ đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, doanh trại, thao trường, bãi tập... nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Quỳnh Vinh
.
.