Tổng kết công tác khoa học nghiệp vụ Công an năm 2014

Thứ Hai, 08/12/2014, 17:52
Khoa học nghiệp vụ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, biện pháp công tác Công an; góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân... 

"Khoa học nghiệp vụ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, biện pháp công tác Công an; góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân (CAND)” - là khẳng định của Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ Bộ Công an, tại Hội nghị "Tổng kết công tác khoa học nghiệp vụ Công an năm 2014", ngày 8/12, tại Hà Nội.

Cùng dự có Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục trực thuộc Bộ Công an; các học viện, trường Công an nhân dân (CAND)...

Hội nghị cũng đã triển khai Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 6/3/2014 của Bộ Công an về công tác khoa học Công an trong tình hình mới, đề ra phương hướng hoạt động khoa học nghiệp vụ năm 2015 và những năm tiếp theo.

Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ Bộ Công an phát biểu chủ trì tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Thứ trưởng Lê Quý Vương, cùng các nhà khoa học, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá kết quả công tác khoa học nghiệp Công an năm 2014 trên các mặt: Nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, thông tin khoa học Công an; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào các lĩnh vực công tác An ninh, Tình báo, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng, Hậu cần - Kỹ thuật, phát triển Lý luận nghiệp vụ; phân tích, làm rõ những mặt làm được, chưa làm được, những vướng mắc, khó khăn, hạn chế; chỉ rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khoa học nghiệp vụ Công an năm 2015 và những năm tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an trong tình hình mới.

Theo đó, năm 2014, công tác Khoa học nghiệp vụ Công an đã bám sát vào thực tiễn công tác, chiến đấu và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng CAND. Nội dung nghiên cứu đã bám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm nổi lên trên các lĩnh vực công tác Công an; nhiều đề tài khoa học đã nghiên cứu, làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, những vấn đề nổi lên trong thực tiễn đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an. Công tác quản lý khoa học ngày càng đi vào nề nếp, có sự từ khâu định hướng xây dựng kế hoạch nghiên cứu đến tổ chức triển khai thực hiện và nghiệm thu đề tài; công tác thông tin khoa học đã đạt được những kết quả nhất định…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng các đại biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, trong những năm qua, sự nghiệp nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND có nhiều đóng góp tích cực có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước không chỉ là những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mà còn phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thời gian tới, cần nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận khoa học đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới, trong đó chú trọng việc gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với những đòi hỏi của thực tiễn xây dựng chiến đấu của lực lượng CAND; xác định rõ những vấn đề mới, những nhân tố mới tác động đến an ninh trong thời gian tới; tiếp tục tập trung nghiên cứu, làm rõ những vấn đề trong công tác xây dựng lực lượng CAND hiện nay. Chú trọng công tác thông tin về kết quả nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu, nghiên cứu lý luận vào thực tiễn chiến đấu và công tác của lực lượng CAND…

A.Hiếu - T.Xuân
.
.