Trao tặng vật tư y tế cho Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 02/07/2021, 11:04
Các cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã nỗ lực bảo vệ sức khỏe cho người dân và cán bộ, chiến sĩ công tác trong lực lượng Công an thành phố, góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Ngày 2/7, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết các đoàn thể Công an TP Hồ Chí Minh đã trao tặng vật tư y tế cho Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, vào chiều ngày 1/7, tại trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an TP Hồ Chí Minh đã trao tặng 500 bộ đồ bảo hộ, 10.000 khẩu trang y tế, 700 đôi găng tay y tế và 300 kính chắn giọt bắn cho các cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh đang tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.    

Đại diện Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận vật tư y tế.

Thay mặt Đoàn thể Công an TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Lê Viết Tiệp, Trưởng phòng Công tác đảng và Công tác chính trị Công an TP Hồ Chí Minh, đã động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của các cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã nỗ lực bảo vệ sức khỏe cho người dân và cán bộ chiến sĩ công tác trong lực lượng Công an thành phố, góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Công an TP Hồ Chí Minh là một trong những lực lượng tiên phong, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Thời gian gần đây, tình hình, diễn biến dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh hết sức phức tạp, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố luôn phải đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 rất cao.  

Vì vậy, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh được giao trọng trách hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh COVID-19 trong lực lượng Công an. Các vật tư y tế được cung cấp kịp thời cũng là nguồn động viên, tiếp sức và chia sẻ khó khăn, áp lực đối với Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.


Phú Lữ
.
.