Tuổi trẻ Công an tỉnh Trà Vinh thực hiện ba cùng với dân

Thứ Hai, 01/08/2016, 09:24
Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức hành quân dã ngoại về xã Đại Phước (huyện Càng Long), thực hiện nhiều việc làm có ý nghĩa.

Xã Đại Phước, có diện tích đất nông nghiệp 2.110ha, toàn xã có 2.177 hộ, với 10.263 nhân khẩu. Người dân chủ yếu làm nông, trồng lác, hoa màu và chăn nuôi.

Đại Phước, có cầu Cổ Chiên nối liền giữa Trà Vinh và Bến Tre, điều kiện thuận lợi giúp cho người dân giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay nhiều tuyến đường nông thôn liên xã, liên ấp xuống cấp chưa được đầu tư xây dựng.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, từng lúc còn diễn biến phức tạp. Góp sức với người dân Đại Phước, chung tay xây dựng xã nông thôn mới, cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã đến “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân.

Các chiến sỹ Cảnh sát cơ động lợp mái nhà giúp dân.

Có mặt ở ấp Trà Gút, chúng tôi nhận thấy sự sôi nổi, hăng hái trên gương mặt của từng chiến sỹ, sự hỗ trợ nhiệt tình, thân thiện và gần gũi của người dân. Ở nơi đây, bà con sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lác, nếu chăm sóc đúng cách trung bình một công lác thu hoạch hơn 20 triệu đồng.

Hiện nay, đang trong mùa mưa, nếu bị ướt thì chất lượng lác giảm, bà con bán bị mất giá. Cán bộ chiến sỹ Cảnh sát cơ động đã không ngại khó khăn đến từng ruộng lác hỗ trợ bà con thu hoạch lác, cũng như phơi và gom lác.

Cơn mưa bất chợt kéo đến, chỉ trong tích tắc các chiến sỹ cùng người dân thu gom lác một cách nhanh chóng và gọn gàng.  Ngoài việc hỗ trợ bà con sản xuất nông nghiệp, các chiến sỹ Cảnh sát cơ động còn cùng người dân nâng cấp và sửa chữa 3.500 mét đường giao thông nông thôn, đào 150 khối đất đắp đường, phát hoang bụi rậm hơn 2.000 mét; hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà cho người dân.

Nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa khi xuống cơ sở thực hiện “3 cùng” với dân, từng chiến sỹ Cảnh sát cơ động đều nêu cao vai trò trách nhiệm, luôn thể hiện đúng tư thế, tác phong trong tiếp xúc, cũng như trong thực hiện các phần việc.

Chiến sỹ Nguyễn Hoàng Giang tâm sự: “Bản thân tôi cũng như toàn bộ cán bộ, chiến sỹ đều rất là phấn khởi và xem đây là nhiệm vụ rất là quan trọng.

Lần đầu tham gia đợt hành quân dã ngoại này, tôi rất vui mừng và giúp đỡ bà con đắp đường, xây dựng nhà cửa, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để gần gũi hơn với nhân dân. Từ đó, thể hiện được truyền thống tốt đẹp giữa quân với dân”.

Ngoài ra, các chiến sỹ Cảnh sát cơ động đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Đại Phước tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, các phương thức thủ đoạn tội phạm để bà con cảnh giác, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; gọi hỏi, giáo dục nhắc nhở và cho cam kết không vi phạm pháp luật gần 20 đối tượng; tổ chức tuần tra đêm, tập trung kiểm soát ở những địa điểm phức tạp, kịp thời phát hiện nhắc nhở giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng.

Qua đó, góp phần tạo được sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự ở địa phương, tạo được sự an tâm cho bà con trong lao động, sản xuất.

Sau những buổi làm việc tích cực trên các tuyến đường, trên những ruộng lác, khi đêm xuống các anh chiến sỹ còn tranh thủ thời gian ngồi trò chuyện cùng các cô, chú nơi các anh đóng quân.

Qua đây, lắng nghe ý kiến đóng góp cho lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh, cũng như tiếp thu phản ánh những vấn đề bức xúc của người dân trong cuộc sống.

Từ đó, báo cáo các cấp lãnh đạo có ý kiến chấn chỉnh để xây dựng hình ảnh lực lượng Công an gần gũi trong lòng nhân dân. Kiến nghị các cấp chính quyền địa phương có giải pháp giải quyết kịp thời các vấn đề, ổn định tình hình an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh kết hợp cùng địa phương đến thăm hỏi trò chuyện và tặng quà 4 gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn xã; trao tặng 3.000 quyển tập cho các em, với tổng số tiền gần 25 triệu đồng. Số tiền này do cán bộ, chiến sỹ trích lương đóng góp. Những phần quà không lớn nhưng chứa đựng đầy ắp nghĩa tình.

Hồ Giang
.
.