Án hình sự ở Lâm Đồng giảm mạnh

Thứ Hai, 29/05/2023, 11:59

Đó là thông tin được công bố tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, được Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày 29/5.

Thượng tá Đỗ Minh Đức, Trưởng Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh đặc biệt trú trọng công tác xây dựng lực lượng, chỉnh đốn Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng lực lượng, trong tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chính đốn Đảng và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng hình ảnh người Công an Lâm Đồng gần gũi, đẹp trong lòng dân và ấn tượng trong mắt du khách.

Án hình sự ở Lâm Đồng giảm mạnh -0
Ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Lâm Đồng xảy ra 1.987 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó 218 vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. So với thời gian trước liền kề, án chung giảm 245 vụ, giảm gần 11% (1.987/ 2.232 vụ); án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 21 vụ (218/ 239 vụ). Lực lượng Công an đã tập trung điều tra, làm rõ 1.810/ 1.987 vụ, đạt tỉ lệ gần 92%. Bắt giữ 3.988 đối tượng, thu hồi giá trị tài sản khoảng 100 tỷ đồng.

Riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng Công an đã khám phá 215/ 218 vụ, đạt 98,62%, bắt 305 đối tượng liên quan.

Án hình sự ở Lâm Đồng giảm mạnh -0
Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.

So với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm gần 11%, vượt chỉ tiêu đề ra là giảm từ 5-10%, điều tra làm rõ đạt tỉ lệ 92%.

Trong kỳ, tỉnh Lâm Đồng xảy ra 446 vụ tai nạn giao thông, làm chết 265 người, bị thương 275 người. So với thời gian trước liền kề giảm cả 3 tiêu chí. Giảm 86 vụ, giảm 16,1% (446/532 vụ), giảm 89 người chết, giảm 25,1% (265/354) và giảm 76 người bị thương, giảm 21,6% (275/351), vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là giảm từ 10-15%.

Toàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 66 vụ cháy, làm 1 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại khoảng 14 tỷ đồng. So với thời gian trước liền kề, giảm 22 vụ (66/88 vụ), số người chết giảm 4 người, số người bị thường giảm 2 người.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động làm tốt công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Lực lượng Công an đã khởi tố 2 vụ án, 3 bị can về các tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Theo Đại tá Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, nửa nhiệm kỳ đầu, Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, trong đó có ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề án 06… Dù vậy, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá cao các mặt công tác của lực lượng Công an trong nửa nhiệm kỳ qua. Mặc dù Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai trong bối cảnh gặp nhiều yếu tố bất lợi nhưng tới nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Ông Trần Văn Hiệp đặc biệt biểu dương những thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng Công an, trong đó nhấn mạnh tới tỉ lệ phá án đạt 92%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,62%; tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí…

Khắc Lịch
.
.