Bàn giao công trình cấp nước cho Đại đội bảo vệ biên giới nước bạn Lào

Thứ Năm, 08/09/2022, 16:06

Công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt được tỉnh Thừa Thiên-Huế bàn giao cho Đại đội bảo vệ biên giới 531 (tỉnh Sê Kông, Lào) có ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Sáng 8/9, tại doanh trại Đại đội bảo vệ biên giới 531, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (thuộc bản Ka Lô, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào), UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức bàn giao công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Đại đội bảo vệ biên giới 531, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Tỉnh Thừa Thiên-Huế bàn giao công trình cấp nước cho Đại đội bảo vệ biên giới nước bạn Lào -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Hải Minh và lãnh đạo tỉnh Sê Kông, Lào ký biên bản bàn giao công trình cấp nước sinh hoạt cho Đại đội bảo vệ biên giới 531.

Công trình cấp nước sinh hoạt cho Đại đội bảo vệ biên giới 531 do tỉnh Thừa Thiên-Huế hỗ trợ gồm hạng mục hệ thống ống cấp, dẫn nước sinh hoạt và nhà tắm, vệ sinh kết hợp bể chứa nước... với tổng trị giá 2,1 tỷ đồng. Sau gần 3 tháng tập trung nhân lực, phương tiện, khắc phục khó khăn, công trình được thi công hoàn thành đảm bảo theo đúng thiết kế, kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Hải Minh cho biết, đây là công trình đối ngoại mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng cho lực lượng tuyến đầu trực tiếp làm công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng điều kiện sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ Đại đội bảo vệ biên giới 531. Đồng thời, đây là công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Thời gian tới, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và tỉnh Sê Kông, Lào sẽ tiếp tục giữ vững và tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, mốc quốc giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Anh Khoa
.
.