Kỷ niệm 77 năm ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (1/11/1946 – 1/11/2023):

Báo CAND đã cho chúng tôi góc nhìn chân thực, sinh động

Thứ Tư, 01/11/2023, 08:10

"Tôi là độc giả thường xuyên chuyên mục “Phòng, chống diễn biến hòa bình” trên báo, rất cảm ơn quý báo đã cho chúng tôi góc nhìn chân thực, sinh động về đất nước, con người Việt Nam, giúp chúng tôi nhận rõ lẽ phải giữa vô vàn thông tin trên internet hiện nay” – anh Trần Huy, Việt kiều sống tại Houston, Hoa Kỳ bày tỏ khi “còm” (bình luận) trên fanpage Báo CAND.

“Ở Mỹ, trước đây chúng tôi thấy không ít người thường vào các trang mạng của tổ chức Việt Tân xem tin, bài và cũng có lúc họ có suy nghĩ, đánh giá sai lệch về Việt Nam vì những thông tin trên trang này. Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi có nhiều kênh thông tin tiếp cận, cả ở Việt Nam và bên ngoài, trong đó kênh thông tin từ Báo CAND Online thực sự hữu ích, là địa chỉ tin cậy mỗi khi chúng tôi cần tìm kiếm, tiếp cận nguồn tin chính thống, khách quan. Tôi là độc giả thường xuyên chuyên mục “Phòng, chống diễn biến hòa bình” trên báo, rất cảm ơn quý báo đã cho chúng tôi góc nhìn chân thực, sinh động về đất nước, con người Việt Nam, giúp chúng tôi nhận rõ lẽ phải giữa vô vàn thông tin trên internet hiện nay” – anh Trần Huy, Việt kiều sống tại Houston, Hoa Kỳ bày tỏ khi “còm” (bình luận) trên fanpage Báo CAND.

Báo CAND đã cho chúng tôi góc nhìn chân thực, sinh động -0
Ban Biên tập, cán bộ phóng viên Báo CAND cùng các đại biểu tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt
Cố đô Hoa Lư.

1. Anh Trần Huy cho biết, anh vốn quê Hà Tĩnh, sau sang du học tại Mỹ và đã làm việc, định cư tại Houston được hơn 20 năm. Anh cho rằng, trước đây ở chỗ anh, nhiều người có thói quen chỉ vào đọc một vài trang mạng nào đó, nếu trang đó thường có thông tin không tốt về Việt Nam thì rất dễ bị tiếp nhận sai lệch. Tuy  nhiên, sau những lần về quê, rồi gặp gỡ, nói chuyện với bà con, anh và bạn bè hiểu rằng, trước những thông tin đa chiều, nhất là thông tin xấu, tiêu cực về đất nước, con người Việt Nam thì những người ở xa quê như anh cần phải tìm các trang thông tin chính thống như Báo CAND để tiếp cận thông tin chân thực, hữu ích, nhận diện được ý đồ, động cơ của kẻ xấu.

Anh lấy ví dụ về loạt bài “Cảnh giác luận điệu kích động chia rẽ, phá hoại sự ổn định và phát triển của Tây Nguyên” được đăng tải 4 kỳ trên Báo CAND Online. Đây là vụ việc mà tại nơi anh sống ở Mỹ, có khá nhiều thông tin thất thiệt, thậm chí qua miệng người truyền đạt lại bị thổi phồng lên. Đã thành thói quen nên ban ngày bận làm việc, tối về anh đã tranh thủ vào Báo CAND và đọc rất kỹ loạt bài này, qua đó Báo đã giúp những người Việt xa quê như anh nhìn nhận rõ bản chất sự việc, chia sẻ những mất mát, hy sinh của cán bộ và người dân, đồng thời khuyến cáo mọi người không cả tin vào những bài viết từ những nguồn sai trái, dụng ý xấu. 

Liên quan vụ khủng bố do nhóm đối tượng trang bị vũ khí, tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ngày 11/6/2023 làm 4 cán bộ Công an xã hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng, 2 cán bộ Công an xã bị trọng thương, CQĐT đã khởi tố vụ án, bắt giữ các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý trước pháp luật; đồng thời triển khai các công tác ổn định tình hình tại địa phương. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử chống đối lợi dụng vụ án để xuyên tạc sự thật, đưa các thông tin sai trái nhằm kích động chống phá, gây bất ổn từ bên trong, đồng thời tạo cớ để kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

chuyen.jpg -0
Chuyên  mục “Phòng, chống Diễn biến hòa bình” trên Báo CAND được duy trì với các bài viết đảm bảo tính thời sự, lập luận thuyết phục.

Để hiểu cuộc sống đồng bào Tây Nguyên thì phải do chính người Tây Nguyên cảm nhận, tháng 7/2023, ít tuần sau vụ khủng bố xảy ra, nhóm phóng viên Báo CAND đã trở lại xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin cũng như nhiều buôn làng khác ở Tây Nguyên để ghi nhận thực tiễn, trò chuyện, tìm hiểu tâm tư, tình cảm của các già làng, chức sắc, bà con nơi đây… Với góc nhìn cụ thể và sinh động, đó là bằng chứng thực tiễn thuyết phục để dư luận trong nước và quốc tế hiểu đúng về vụ việc, về đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên hiện nay, qua đó phản bác luận điệu sai trái của các thế lực xấu.

Trong kháng chiến, cán bộ, đảng viên đã sống chung với đời sống hạt muối, củ khoai của đồng bào để cùng dân bám buôn, bám làng, bám núi rừng đánh giặc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ngày nay, tổ chức Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để xây dựng một Tây Nguyên phát triển bền vững, xây dựng những buôn làng kiên cường, bất khuất trong chiến tranh trở thành những vùng quê no ấm, hạnh phúc như hôm nay. Đó là sự thật, là minh chứng thực tiễn sống động qua những chuyến đi.

2. Trải qua các thời kỳ cách mạng, trong điều kiện chiến tranh hay khi đất nước hòa bình, đổi mới và phát triển, Báo CAND đều thể hiện vai trò tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, phản cách mạng.

Trên số đầu của tờ Công an mới (ra ngày 1/11/1946), ghi rõ tôn chỉ, mục đích của tờ báo là: “Để phổ cập trong quần chúng tinh thần mới của Công an, để thắt chặt tình liên lạc giữa anh em cùng một ngành hoạt động trong toàn quốc, Việt Nam Công an vụ cho xuất bản tờ Công an mới. Đứng về phương diện Báo, Công an mới sẽ có những mục điều tra, phóng sự, tường thuật viết theo tài liệu xác thực và đầy đủ, những sản phẩm đặc biệt của Công an mà chỉ Công an mới có…”. Khi đổi tên thành Nội san Rèn luyện, Nội san CAND, các ấn phẩm không ngừng cải tiến nội dung, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền của lực lượng CAND.

“Đấu tranh chống phản cách mạng để bảo vệ thành quả cách mạng là một vấn đề thuộc về nguyên tắc của chính quyền chuyên chính dân chủ nhân dân, thực chất là chuyên chính vô sản” – trang bìa của Nội san CAND ra ngày 25/2/1962 trích đăng Nghị quyết của Bộ Chính trị số 39 NQ/TƯ, ngày 20/1/1962 về việc tăng cường đấu tranh chống các thế lực phản cách mạng. Thời kỳ này, các bài viết đăng trên ấn phẩm vừa tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, biểu dương cán bộ, chiến sĩ CAND và nhân dân trong công tác, chiến đấu, vừa hướng dẫn nhân dân cảnh giác, đấu tranh với âm mưu, hoạt động của kẻ địch, các thế lực phản cách mạng.

Từ ngày báo phát hành công khai (tháng 10/1988 đến nay), công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu sai trái, thù địch tiếp tục được tăng cường. Khi Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, Báo CAND đẩy mạnh các bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND, các bài nghiên cứu, tham luận tại nhiều hội thảo, tọa đàm nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn con đường đi lên CNXH ở nước ta cũng như những vấn đề đặt ra trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.

Các bài viết đăng tải trên Báo CAND với lập luận chặt chẽ, khoa học góp phần bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời vạch rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân của các thế lực phản cách mạng, phản bác luận điệu sai trái, thù địch, từ đó khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Đặc biệt, kể từ khi Báo CAND điện tử ra mắt bạn đọc (năm 2004), các bài viết đăng trên báo in cũng đồng thời được đưa lên điện tử, tạo điều kiện để độc giả trong và ngoài nước nhanh chóng tiếp cận, nghiên cứu, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu đả phá, bôi nhọ chế độ XHCN, các thủ đoạn xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng định hướng dư luận. 

Là cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện, Báo CAND đã thường xuyên nghiên cứu, cập nhật tình hình, xây dựng các phóng sự, đăng tin, viết bài, kịp thời phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đội ngũ cộng tác viên đăng tải nhiều tin bài chuyên sâu. Báo CAND đã tăng số lượng các bài viết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, đảm bảo luận cứ, luận điểm chắc chắn, sắc sảo.

Báo điện tử CAND duy trì chuyên mục “Phòng, chống diễn biến hòa bình”, sử dụng 3 phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, mỗi năm đăng tải hàng trăm bài vạch trần bộ mặt thật của những đối tượng cơ hội, suy thoái về tư tưởng chính trị; phản ánh kịp thời kết quả đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng quyền tự do, dân chủ, nhân quyền để kích động gây rối an ninh trật tự. Các ấn phẩm chuyên đề Văn nghệ Công an, An ninh thế giới bám sát các vụ việc, diễn biến thời sự để tăng cường các bài viết phản bác chuyên sâu.

Những năm qua, với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Công an, Báo CAND đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, đóng góp vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND trong công cuộc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ. Những tác phẩm đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch đăng tải trên Báo CAND có sức lan tỏa sâu rộng, nhận được những phản hồi tích cực từ độc giả cũng như cơ quan, tổ chức, giúp người dân hiểu rõ, không tin, không cổ suý các luận điệu sai trái, đồng thời đề xuất cơ quan chức năng có phương án phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời. Nhiều bài viết về chuyên mục này đã đoạt giải tại các giải thưởng báo chí cao quý như: Giải báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới…

Phản hồi của độc giả cho biết, do ở xa Tổ quốc nên nhiều người tiếp nhận thông tin sai trái từ các trang mạng ở nước ngoài, có người không nắm rõ nên tin là thật, đã có suy nghĩ không đúng về đất nước. Nay, qua nhiều bài viết trên Báo CAND onilne đã giúp bà con nhận rõ sự thật, phân biệt phải trái, hiểu rõ tình hình nước nhà, từ đó có suy nghĩ và hành động đúng đắn.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (do Bộ Công an tổ chức ngày 8/6/2023), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, nghề báo với nghề Công an thật ra rất gần nhau, đều có sự phản ánh, điều tra. Thông tin báo chí công khai cũng chứa đựng hàm lượng thông tin hữu ích mà lực lượng Công an cần xem xét, đánh giá. Trong cuộc sống hàng ngày có nhiều hoạt động gần gũi, có sự đùm bọc, che chở của các cơ quan báo chí, các nhà báo...

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự cống hiến, đóng góp quan trọng của đội ngũ các nhà báo và những người làm công tác báo chí trong CAND thời gian qua. Theo đồng chí Bộ trưởng, hoạt động báo chí không chỉ là giới hạn hoạt động của phóng viên báo chí mà cũng là hoạt động của nhân dân. "Trong lực lượng CAND, một số CBCS đồng thời cũng là nhà báo, do đó, cần phản ánh tất cả hoạt động của đời sống xã hội, không chỉ phản ánh trên báo chí lực lượng CAND mà còn cộng tác với rất nhiều cơ quan báo chí khác" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đại tá Dương Thị Thu Hằng, Giám đốc Bệnh viện 30/4, Bộ Công an, cho biết: Những năm qua, Báo CAND đã hỗ trợ tích cực tuyên truyền, thông tin những hoạt động nổi bật của bệnh viện để người dân cũng như cán bộ chiến sĩ biết tới Bệnh viện 30-4 nhiều hơn, nhất là tạo niềm tin vào hiệu quả của công tác chữa trị của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện.

Báo CAND luôn là tờ báo nhân văn, tin cậy và kịp thời -0
Đại tá Dương Thị Thu Hằng.

Đặc biệt, trong đợt dịch bệnh COVID-19 vừa qua, Báo CAND đã luôn sát cánh cùng với Bệnh viện 30-4 tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, bên cạnh đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi, Bệnh viện 30-4 hiện nay đã được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại, hỗ trợ, ứng dụng rất tốt trong việc khám, chẩn đoán, điều trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho CBCS và người dân trên địa bàn phía Nam.

Báo CAND còn hỗ trợ tích cực tuyên truyền công tác phối hợp của Bệnh viện 30-4 với các đơn vị trong và ngoài nước trong việc nâng cao hiệu quả công tác điều trị, khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ CAND và người dân. Báo CAND đã đưa đậm nét về những gương điển hình y, bác sĩ của bệnh viện; các hoạt động tặng quà, hiến máu nhân đạo... của đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện. Từ đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về y, bác sĩ CAND trong lòng dân.

Đại tá Dương Thị Thu Hằng mong muốn, thời gian tới Báo CAND tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tuyên truyền thông tin về những hoạt động của Bệnh viện. Thay mặt Ban giám đốc Bệnh viện và đội ngũ y, bác sĩ, cảm ơn Ban biên tập và phóng viên Báo CAND.

Đại tá Trần Văn Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ: “Phóng viên Báo CAND đã bám sát địa bàn, thông tin kịp thời”

can tho (2).jpg -0
Đại tá Trần Văn Dương.

Thời gian qua, cán bộ, phóng viên Báo CAND – Văn phòng thường trú tại ĐBSCL đã bám sát địa bàn, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân, đặc biệt là hoạt động của lực lượng Công an tại các tỉnh khu vực ĐBSCL nói chung và Công an TP Cần Thơ nói riêng.

Cán bộ, phóng viên Báo CAND tại ĐBSCL chủ động bám sát, thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đến thăm, làm việc tại TP Cần Thơ và các tỉnh khu vực ĐBSCL; thông tin hoạt động của các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an các đơn vị, địa phương; hoạt động thường xuyên và nổi bật của lực lượng Công an cũng như các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những tin, bài, hình ảnh về Công an TP Cần Thơ nói riêng, Công an các tỉnh ĐBSCL nói chung đã được cán bộ, phóng viên Báo CAND tại ĐBSCL phản ánh đậm nét, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng CAND. Người dân hiểu rõ hơn những khó khăn, vất cả của CBCS Công an; tinh thần dũng cảm chiến đấu hy sinh để bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân. Người dân có sự chia sẻ, đồng hành, giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Cán bộ, phóng viên Báo CAND còn phối hợp với Công an các tỉnh, thành có nhiều hoạt động an sinh xã hội; có nhiều bài viết nổi bật về KTXH, phản ánh, tháo gỡ “điểm nghẽn” còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình phát triển của TP Cần Thơ nói riêng và các tỉnh ĐBSCL nói chung.

Thượng tá Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk: “Sự hỗ trợ, chung sức của Báo CAND là rất quý báu, kịp thời”

Báo CAND luôn là tờ báo nhân văn, tin cậy và kịp thời -0
Thượng tá Lê Hữu Tuấn.

Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đây cũng là địa bàn trọng điểm để các thế lực thù địch thường xuyên tập trung chống phá.

Âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là tuyên truyền, lôi kéo, kích động đồng bào các dân tộc đòi ly khai, tự trị, thành lập cái gọi là “Nhà nước Đêgar” hoặc “Nhà nước Đêgar Cao Nguyên”, tách Tây Nguyên ra khỏi đại gia đình các dân tộc và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, biến địa bàn Tây Nguyên thành khu vực mất ổn định. Chúng thường dùng luận điệu “phản biện xã hội”, đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”, xây dựng “xã hội dân sự”, “bảo vệ chủ quyền”, “lãnh thổ”… để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kích động tư tưởng, thái độ thù địch.

Thời gian qua, Báo CAND đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung. Báo CAND đã có nhiều bài viết, phóng sự được thực hiện công phu, bám sát vấn đề thời sự, phản bác kịp thời những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ngăn chặn sự phá hoại tư tưởng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Điển hình như vụ việc nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở UBND 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/6 vừa qua, Báo CAND là một trong những cơ quan ngôn luận đi đầu, bám sát những thông tin, vấn đề “nóng” để đưa thông tin chính thống, kịp thời đến bạn đọc nhằm định hướng dư luận. Bên cạnh đó, Báo CAND cũng đã có loạt bài lên án những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch liên quan đến vụ việc cũng như loạt bài biểu dương, ghi nhận những hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến vụ việc. Qua đó, góp phần rất quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND trong công cuộc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ.

“Mong rằng trong thời gian tới, Báo CAND tiếp tục tập trung phản ánh một cách toàn diện về tình hình chung của khu vực cũng như từng địa phương. Thông tin cần chú trọng vào việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hay trong công tác lãnh đạo và phong trào thi đua phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh và xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”, Thượng tá Lê Hữu Tuấn nhấn mạnh.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ: “Báo CAND luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy”

luat su (1) (1).jpg -0
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ.

“Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Báo CAND và Chi hội luật sư thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh đã diễn ra rất tốt và chặt chẽ. Nhất là các vấn đề nóng liên quan đến trẻ em, những vụ án đòi công lý cho trẻ em, đặc biệt là những trường hợp trẻ bị xâm hại tình dục hay bị bạo hành luôn được báo quan tâm, phản ảnh kịp thời bằng các tuyến bài chất lượng.

Trong các vụ việc nóng, nghiêm trọng, chúng tôi đều đã nhận được sự đồng hành, vào cuộc quyết liệt của Báo CAND để kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhanh chóng  vào cuộc xử lý vụ việc. Vụ bé N.T.V.A. (8 tuổi) ở TP Hồ Chí Minh bị bạo hành gây rúng động xã hội, tôi là luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình của bé N.T.V.A. Phóng viên Báo CAND đã đồng hành cùng chúng tôi, phản ảnh kịp thời vụ việc, truyền tải các kiến nghị của luật sư về vụ án để làm những gì tốt nhất có thể cho bé V.A. và gia đình. Kết quả là công lý đã được thực thi, những kẻ hãm hãi bé phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

Tôi mong rằng, trong thời gian tới, Báo CAND luôn là người bạn đồng hành tin cậy của độc giả cũng như với tôi và Chi hội luật sư trong việc bảo vệ quyền trẻ em”.

Đ.Mừng - V.Vĩnh - V.Thành - N.Cảnh

Đăng Minh
.
.