Bảo đảm tốt ANTT, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Bảy, 22/10/2022, 13:19

Về công tác phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an đã thực hiện vượt các chỉ tiêu của Quốc hội đặt ra. Nổi bật, trong 9 tháng đầu năm 2022, phạm pháp hình sự giảm 2,68% so với cùng kỳ năm 2021

Sáng 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thảo luận tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng tình rất cao với Báo cáo của Chính phủ, đồng thời đề nghị báo cáo cần phải thẳng thắn đánh giá rõ hơn về những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế xã hội, nhất là việc đã thanh, kiểm tra nhưng vẫn còn để xảy ra nhiều vụ việc vi phạm, trở thành nhiều vụ án lớn. “Vấn đề này cũng là một trong những điều băn khoăn, cần phải chỉ rõ hướng khắc phục và cũng để lấy lại niềm tin của Nhân dân trong thời gian tới” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Dưới góc độ là đại biểu Quốc hội thuộc lực lượng CAND, đồng chí Thứ trưởng  báo cáo rõ thêm về những đóng góp của lực lượng Công an trong việc góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội. Cụ thể, lực lượng Công an đã nắm chắc tình hình và chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương về những biện pháp cơ bản về chiến lược bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo vệ lợi ích của dân tộc để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đã chủ động tham mưu và đề xuất những chủ trương, giải pháp để xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề cấp bách, quan trọng nhằm đảm bảo an ninh, giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp về đất đai, những vấn đề có liên quan đến tôn giáo, dân tộc, không để những vụ, việc, vấn đề trở thành những điểm nóng phức tạp.

Về công tác phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an đã thực hiện vượt các chỉ tiêu của Quốc hội đặt ra.  Nổi bật, trong 9 tháng đầu năm 2022, phạm pháp hình sự giảm 2,68% so với cùng kỳ năm 2021.

“Đây là một con số rất tốt. Chúng tôi đã điều tra, khám phá được 26.003 vụ vi phạm pháp luật về  TTXH; đạt tỷ lệ lên tới 86,03%, cao hơn chỉ tiêu của Quốc hội đề ra là 11,3 %” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh và cho biết, Bộ Công an đã tập trung làm rõ và phá nhiều đường dây tội phạm về kinh tế, buôn lậu lớn, có tính lan tỏa rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong những lĩnh vực về sử dụng tài sản công, vốn đầu tư công, đấu thầu, bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp… “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và tới đây đều nhất quán với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” và xử lý một vùng để cảnh tỉnh cho nhiều vùng trên nhiều lĩnh vực. Bộ Công an cũng là một trong những thành viên tích cực trong các hoạt động phòng, chống tham nhũng” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định.

Lực lượng Công an bảo đảm ANTT, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại tổ sáng 22/10.

Về công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với cải cách thủ tục hành chính, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn, giảm chi phí và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp và người dân. Đã đẩy mạnh về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, xây dựng về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đặc biệt đã quyết liệt xây dựng hiệu quả về Đề án 06 của Chính phủ trong tất cả các lĩnh vực để góp phần quản trị xã hội.

“Chúng tôi đã hoàn thành 9 phần, 11 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, chính thức kết nối với 12 bộ, ngành và 14 địa phương, 4 doanh nghiệp Nhà nước lớn trong việc triển khai. Bên cạnh đó, chúng tôi đã triển khai đồng bộ các giải pháp về đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy…, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Phương Thuỷ
.
.