Bình yên thành phố hoa Sa Đéc

Thứ Hai, 22/05/2023, 08:18

Sa Đéc là thành phố hoa vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Những năm gần đây, lượng khách đến tham quan, du lịch không ngừng tăng nhanh. Công an TP Sa Đéc đã chủ động, thực hiện đồng bộ các kế hoạch công tác đảm bảo an ninh an toàn, xây dựng hình ảnh thân thiện trong lòng du khách, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Năm 2013, Sa Đéc được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là thành phố, đến nay đã tròn 10 năm. Sa Đéc là khu vực sản xuất hoa tập trung lớn nhất vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Sa Đéc hiện có trên 2.500 hộ dân trồng hoa, với tổng diện tích 920 hecta, tập trung chủ yếu tại phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông, với hơn 2.000 chủng loại hoa kiểng.

sa dec.jpg -0
Hình ảnh cán bộ chiến sĩ Công an TP Sa Đéc phát tặng nước suối và khăn lạnh miễn phí, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân.

Bà Võ Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc cho biết: TP Sa Đéc đầu tư phát triển các làng nghề, phát triển hoa kiểng trở thành mũi nhọn về kinh tế, lấy thương mại dịch vụ, du lịch làm mũi đột phá gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của nhân dân. Sau đại dịch COVID-19, ngành du lịch của TP Sa Đéc từng bước được phục hồi, phát triển. Năm 2022, TP Sa Đéc thu hút hơn 351.000 lượt khách, tăng 73,5% so với năm 2021, doanh thu từ du lịch đạt trên 33 tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, lượng khách du lịch đến tham quan hơn 361.000 lượt khách, tăng 243% so với 6 tháng đầu năm 2022. Cùng với sự phát triển của ngành du lịch, Công an TP Sa Đéc chủ động, tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt các loại tội phạm cướp giật, móc túi.

Công an TP Sa Đéc tham mưu Thường trực Thành ủy, UBND TP chỉ đạo các cơ quan ban, ngành khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ trong hoạt động đầu tư phát triển du lịch. Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân và du khách luôn có thái độ thân thiện, cởi mở nhẹ nhàng, có tình, có lý; mềm dẻo, linh hoạt trong xử lý vi phạm của khách du lịch; sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn người dân, du khách đến địa phương.

Đại tá Nguyễn Chí Công, Trưởng Công an TP Sa Đéc cho biết: Công an thành phố thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ và kế hoạch của Công an tỉnh Đồng Tháp về việc đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từng cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế, xã hội. Công an TP Sa Đéc chủ động nắm, phân tích, đánh giá dự báo sát tình hình liên quan đến lĩnh vực du lịch, nhất là những chiến lược phát triển sản phẩm du lịch và thu hút du khách nước ngoài; chính sách đầu tư đối với ngành du lịch; các biện pháp tài chính để thúc đẩy phát triển và quản lý ngành du lịch; giải pháp, mô hình phát triển du lịch phù hợp với địa phương, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo Đại tá Nguyễn Chí Công, Công an TP Sa Đéc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh lĩnh vực du lịch, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, các sự kiện du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách vào các dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các ngày lễ như tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Hoa Xuân, lễ hội Hòa Bình, lễ hội Độc lập. Chủ động nắm, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nói chung và trong lĩnh vực du lịch nói riêng.

Công an TP Sa Đéc còn phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hoạt động kinh doanh du lịch trái phép của người nước ngoài, hoạt động núp bóng người Việt Nam để hoạt động du lịch “chui”, hoạt động trốn thuế của các doanh nghiệp du lịch; lao động bất hợp pháp, kinh doanh, kết hôn và môi giới kết hôn trái phép, chèo kéo, bắt chẹt khách du lịch, tăng giá dịch vụ; thường xuyên kiểm tra các hoạt động thu vé vào cổng tại các điểm du lịch nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật. Công an các xã, phường đã triển khai đồng bộ, hiệu quả việc tiếp nhận và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài thông qua “Trang khai báo tạm trú cho người nước ngoài”, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh lưu trú, khách du lịch đến địa phương tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng.

5 năm qua, Công an TP Sa Đéc đã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 345 cuộc, với hơn 35.000 lượt người tham gia; đăng tải 11.000 tin bài tuyên truyền trên trang Zalo, Facebook Công an TP Sa Đéc; tăng cường kiểm tra, rà quét, xử lý các trang web, tài khoản, mạng xã hội đăng tải nội dung xấu, độc hại. Công an TP Sa Đéc đã xây dựng, nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh thân thiện với du khách và hình ảnh đẹp của lực lượng chức năng, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Văn Vĩnh
.
.