Công an Bình Thuận thăm hỏi thân nhân các gia đình liệt sĩ tại Đắk Lắk

Thứ Sáu, 21/07/2023, 16:00

Ngày 21/7, Đoàn công tác của Công tỉnh Bình Thuận do Đại tá Trần Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thắp hương, thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Trần Văn Mười, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các liệt sĩ. Sự hy sinh của các đồng chí mãi mãi được Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND và nhân dân ghi nhận, biết ơn.

Thăm và san sẻ nỗi đau cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ tại Đắk Lắk -0
Đoàn công tác thăm hỏi thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy Ea Ktur.

Các đồng chí đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc là tấm gương sáng, là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ học tập, noi theo, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó. Trong buổi thăm hỏi, Đại tá Trần Văn Mười cũng bày tỏ mong muốn thân nhân của các liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Thăm và san sẻ nỗi đau cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ tại Đắk Lắk -0
Đoàn công tác thăm hỏi gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ CA xã Ea Ktur

Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 2 đồng chí cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh chúc các đồng chí Công an xã sớm bình phục, ổn định sức khỏe, tiếp tục sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tiền hỗ trợ 140 triệu đồng cho thân nhân 6 gia đình liệt sĩ và 2 cán bộ Công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng chí đồng đội của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận dành cho những người đồng đội đã hy sinh, bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Thăm và san sẻ nỗi đau cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ tại Đắk Lắk -0
 Đại tá Trần Văn Mười, động viên thân nhân liệt sĩ Trần Quốc Thắng, cán bộ CA xã Ea Tiêu

Như tin đã đưa, rạng sáng ngày 11/6, một nhóm đối tượng đã dùng dao, súng, bom xăng tấn công trụ sở UBND 2 xã Ea Ktur và xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin làm 4 cán bộ Công an, 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân thiệt mạng và 2 cán bộ Công an bị thương. Danh sách 6 đồng chí hy sinh gồm: Thiếu tá Hoàng Trung, Đại uý Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Thiếu tá Trần Quốc Thắng, Đại uý Hà Tuấn Anh cán bộ Công an xã Ea Tiêu; đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu. Hai đồng chí Công an bị thương là Thượng úy Đàm Đình Bốp, Phó trưởng Công an xã Ea Ktur và Đại uý Lê Kiên Cường, cán bộ Công an xã Ea Ktur.                                                                                    

Như Ý
.
.