Công an huyện Mang Yang về làng cắt tóc, tuyên truyền pháp luật cho người dân

Thứ Bảy, 07/08/2021, 17:54

Nằm trong khuôn khổ chương trình ngày thứ 7 tình nguyện, Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã về làng cắt tóc và lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền giúp người dân hiểu biết pháp luật, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của nhà nước.

Ngày 7/8, tại làng Kret Krot, xã Hà Ra, huyện Mang Yang, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã tổ chức chương trình ngày thứ 7 tình nguyện với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, hướng về cộng đồng.

Công an huyện Mang Yang về làng cắt tóc, tuyên truyền pháp luật cho dân -0
 
Công an huyện Mang Yang về làng cắt tóc, tuyên truyền pháp luật cho dân -1
 Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mang Yang cắt tóc cho dân làng Kret Krot.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã thực hiện cắt tóc miễn phí cho hơn 30 lượt người dân làng Kret Krot. Song song với hoạt động này, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mang Yang còn gặp gỡ, vận động số đối tượng tà đạo Hà Mòn bị bắt tha về yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; tuyên truyền để người dân hiểu, không nhóm họp, đọc kinh cầu nguyện trái phép trong làng và ngoài rừng.

Đồng thời, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ rừng và lâm sản; cam kết không phá rừng.

Tất cả các hoạt động do Công an huyện Mang Yang tổ chức đều đảm bảo quy định về phòng, chống dịch COVID-19; được nhân dân hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình.

Công an huyện Mang Yang về làng cắt tóc, tuyên truyền pháp luật cho dân -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mang Yang tuyên truyền pháp luật cho người dân. 

Thượng tá Y Mai Anh, Trưởng Công an huyện Mang Yang cho biết: Đây là hoạt động thường xuyên của đơn vị nhằm hướng về cơ sở, tăng cường mối liên kết giữa người dân và cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Thời gian tới, chúng tôi phấn đấu tổ chức nhiều hoạt động tương tự nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Được biết, trước đây do nhận thức hạn chế nên một số người dân làng Kret Krot đã tin theo tà đạo Hà Mòn, nhiều trường hợp bỏ trốn vào rừng sâu hoạt động trái phép.

Đến nay, bằng sự khoan hồng, nhân ái, cấp ủy, chính quyền địa phương đã cảm hóa, đưa những người lầm đường, lạc lối trở về với gia đình, cộng đồng; giúp họ không còn tự ti, mặc cảm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để họ yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp tích cực cho các hoạt động của địa phương.

Chí Hào
.
.