Công an Quảng Bình chủ động phương án phòng, chống thiên tai

Thứ Tư, 25/10/2023, 07:09

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Bình, từ ngày 23 đến 25 tháng 10 trên địa bàn Quảng Bình có mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50 -120mm, có nơi trên 170mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện Tuyên Hóa, Minh Hoá; vùng núi các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông; các khu đô thị. Tình trạng mưa kéo dài dẫn đến ngập lụt cục bộ, chia cắt một số tuyến đường, sạt lở đất, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân…

3.jpg -0
Công an Quảng Bình kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện, trang thiết bị nhằm phục vụ tốt công tác tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Với phương châm không để bị động, bất ngờ, lực lượng Công an Quảng Bình đã chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng trực, xử lý tình huống để phòng, chống thiên tai và hạn chế thiệt hại cho người dân.

Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Công an các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở sẵn sàng các điều kiện, lực lượng, phương tiện chủ động phương án cứu nạn, cứu hộ (CNCH), hỗ trợ địa phương di dời nhân dân khi có yêu cầu…

Hàng ngày, tại Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và CNCH, cán bộ, chiến sĩ luôn thực hiện việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện, trang thiết bị, phục vụ tốt công tác tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Để chủ động ứng phó trước những diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động triển khai bố trí phương tiện, thiết bị, lực lượng CNCH ở các địa bàn trọng điểm về lũ lụt để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi cần thiết.

Trung tá Dương Tuấn Anh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Quảng Bình cho biết: “Quảng Bình là địa bàn trọng yếu trong mùa mưa lũ, vì vậy hàng năm, trước mùa mưa lũ, chúng tôi luôn sẵn sàng các phương án để ứng phó. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Công an các địa phương, nhất là ở khu vực trọng điểm, để tăng cường công tác tuyên truyền, giúp nhân dân nâng cao ý thức và cách thức phòng, chống tai nạn do mưa lũ gây ra. Tổ chức rà soát, nắm bắt số hộ, nhân khẩu sinh sống ở các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng, từ đó, phối hợp xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho nhân dân. Chúng tôi luôn sẵn sàng và có thể lên đường nhận nhiệm vụ bất kỳ thời gian nào với tinh thần quyết tâm giảm thiểu thiệt hại cho bà con về tài sản và con người khi mưa bão về”.

Với nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, đặc biệt là trong mùa mưa bão, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Quảng Bình quán triệt cho mỗi một cán bộ, chiến sĩ ngoài nhiệm vụ thường xuyên cần phải tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống lụt bão, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân đi lại. Ngay từ đầu mùa mưa bão, các loại phương tiện ca nô tuần tra đã chuyển về Công an các huyện, thị xã, thành phố nhằm chủ động hơn trong công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay từ cơ sở.

Trung tá Đặng Văn Đàn, Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT, Công an Quảng Bình cho hay, Đội CSGT đường thủy đã có phương án bảo dưỡng, bảo trì phương tiện để phục vụ trong mùa mưa bão 2023. Đội đã xây dựng kế hoạch phân công công tác, bố trí quân số tuần tra trên địa bàn trọng điểm có nguy cơ ngập lụt cao để có kế hoạch phân luồng bảo đảm các tàu bè đi lại an toàn trong mùa bão lũ; thường xuyên tổ chức về các địa bàn, như: Khu vực sông Kiến Giang, sông Gianh hoặc những nơi có nguy cơ lũ lụt, sạt lở để kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở bà con chấp hành tốt quy định về đường thủy nội địa và những lưu ý về an toàn mùa mưa bão để tránh thiệt hại.

Trên tuyến đường bộ, những điểm có nguy cơ ngập lụt, lực lượng CSGT tổ chức tuần tra, kiểm soát để cắm biển cảnh báo. Còn tại các tuyến giao thông có nguy cơ sạt lở, lực lượng CSGT cũng tăng cường tuyên truyền đối với người dân, người điều khiển phương tiện để khi qua những điểm này cần chú ý an toàn. Khi có những dấu hiệu bất thường sẽ tạm thời dừng di chuyển. Phòng CSGT đã bố trí lực lượng, ứng trực để bảo đảm an toàn giao thông trong mọi tình huống, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Bước vào cao điểm của mùa mưa bão, việc chủ động ứng trực và sẵn sàng các phương án của lực lượng Công an Quảng Bình trong công tác phòng, chống bão lụt đã phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu trong công tác CNCH, giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an ninh, trật tự và giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước tình hình mưa lũ đã và đang có diễn biến phức tạp, sáng 24/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình vừa có công văn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu các địa phương, sở, ban, ngành liên quan chủ động kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với lũ quét và sạt lở đất; chủ động sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Đặc biệt, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình lưu ý các vị trí có nguy cơ sạt lở cao như đồi phòng không xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hoá); sạt lở thôn 5, 8 thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hoá); Bãi Dinh, xã Dân Hóa (huyện Minh Hoá); đồi Hà Vàng, xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch)...; nắm chắc thông tin người dân đi rừng và thông báo, kêu gọi trở về hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi mưa lũ. Đồng thời bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, các bến đò; khuyến cáo người dân không đánh cá, vớt củi khi mưa lũ xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Sông Lam-Quang Văn
.
.