Công an Tây Ninh với nhiều hoạt động thấm đượm tình quân dân

Thứ Ba, 05/09/2023, 07:13

Thượng tá Lê Trung Ái, Trưởng Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết: Chiều 30/8, Công an huyện Tân Biên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tặng quà cho các thành viên trong mô hình "Vận động người bán vé số tham gia giữ gìn ANTT" có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000đ) gồm các nhu yếu phẩm cho người dân nghèo.

Công an huyện Bến Cầu cũng phối hợp cùng nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Tiếp bước cho em đến trường" nhằm kịp thời động viên và hỗ trợ các em học sinh đạt thành tích xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bến Cầu trước thềm năm học mới 2023-2024. CBCS đã thăm hỏi, trao tặng 90 phần quà cho các em với tổng kinh phí 36 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Tây Ninh cũng phối hợp cùng Hội Phụ nữ khối An ninh Nhân dân tổ chức tặng 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Lê Hồng Phong, thuộc xã Hoà Thạch, huyện Châu Thành.

Công an Tây Ninh với nhiều hoạt động thấm đượm tình quân dân -0
Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân nghèo.

Ngoài ra, CBCS tổ chức tuyên truyền pháp luật về phân giới cắm mốc, biên giới trên đất liền và kỹ năng an toàn khi sử dụng mạng xã hội. Trong chuỗi hoạt động tri ân các Anh hùng - Liệt sỹ vừa qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng các đơn vị đồng hành thực hiện chuỗi hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" gồm: Công trình thắp sáng đường nội bộ Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tân Biên bằng đèn năng lượng mặt trời; trao tặng 2.000 cây xanh vào vườn cây thanh niên; 3 ngôi nhà đồng đội, nhà tình nghĩa; thăm hỏi tặng quà 25 Mẹ Việt Nam Anh hùng; khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho 300 gia đình chính sách, người dân nghèo, trao tặng 1,5 tấn gạo và 6.000 quả trứng gà; trao tặng 300 suất học bổng trực tuyến cho thanh, thiếu nhi; thăm hỏi, tặng quà cho 15 cựu Thanh niên xung phong; trao tặng 2 ngôi nhà nhân ái, 2 ngôi nhà đồng đội 19/8 với tổng giá trị các phần việc hơn 800 triệu đồng.

Bên cạnh đó, CBCS còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn; tuyên truyền chống mua bán người; công tác bảo vệ biên giới quốc gia; tuyên truyền, thể hóa Đề án số 06 của Bộ Công an, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến. CBCS còn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 25 cháu là nạn nhân da cam đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh.

Đ.Mừng-N.Minh
.
.