Công an tỉnh Thái Nguyên cấp CCCD cho người già yếu, khuyết tật

Chủ Nhật, 16/04/2023, 08:25

Với mục tiêu 100% công dân đủ điều kiện được cấp căn cước công dân (CCCD), làm sạch 100% thông tin dữ liệu dân cư “đúng-đủ-sạch-sống”, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an các xã, phường, thị trấn đã,  đang ráo riết triển khai các biện pháp, bố trí nhân lực, vật lực để thu nhận hồ sơ CCCD, định danh điện tử. 

Hơn nữa, trong đợt này, lực lượng Công an đặc biệt quan tâm, hỗ trợ các trường hợp thuộc diện chính sách, người già neo đơn, ốm yếu, khuyết tật không có khả năng đi lại và học sinh trong lứa tuổi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

02.jpg -0
CBCS Công an huyện Võ Nhai đến nhà làm CCCD cho người già yếu tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai.

Ngay từ sáng sớm, khi mưa mù vẫn bao phủ núi rừng vùng cao, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Võ Nhai và Công an xã Thượng Nung (huyện Võ Nhai) đã vượt đèo, lội suối đến tận nhà người dân để thu nhận hồ sơ CCCD. Do nơi đây đặc thù là xã vùng cao miền núi, đường xá đi lại khó khăn, nhiều người cư trú trên nương rẫy, nhận thức còn hạn chế, chưa quan tâm nhiều đến CCCD và định danh điện tử nên CBCS phải đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền, vận động; lập Tổ CCCD lưu động đến tận các thôn, bản. Với những trường hợp người già yếu, neo đơn, người bị bệnh tật không có khả năng đi lại, CBCS mang theo thiết bị, máy móc đến tận nhà để thu nhận hồ sơ CCCD.

Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Nông Tiến Dũng- Trưởng Công an xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai cho biết: “Những ngày này, thời tiết mưa suốt, đường lầy lội, trơn trượt, trong khi các hộ gia đình lại ở cách xa nhau, cách di chuyển tối ưu nhất là bằng xe máy và đi bộ. CBCS vào đến bản là lấm lem hết, tuy vất vả một chút nhưng khi thấy bà con phấn khởi được làm CCCD thì mình cũng vui”.

Không riêng gì Công an xã Thượng Nung, thời điểm này, Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cũng đang liên tục mở các đợt thu nhận hồ sơ CCCD, định danh điện tử và làm sạch dữ liệu dân cư “đúng-đủ-sạch-sống”. Nhiều đơn vị đã chủ động, linh hoạt có những biện pháp, cách làm phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn và khung thời gian sinh hoạt của người dân để đảm bảo đạt kết quả cao nhất, kể cả làm ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ.

03.jpeg -0
CBCS Công an TP Sông Công đến nhà làm CCCD cho người khuyết tật tại xã Bá Xuyên, TP Sông Công.

Ghi nhận tại Công an xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, để làm sạch dữ liệu, Công an xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách địa bàn, tiến hành làm sạch dữ liệu ngay từ khi rà soát, đối sánh và nhập dữ liệu. Đối với việc thu nhận hồ sơ CCCD, Thiếu tá Dương Văn Thế- Phó trưởng Công an xã Bá Xuyên cho biết: “Trong đợt này, chúng tôi phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức làm lưu động đến 12 xóm trên địa bàn và làm đến đêm; đối với những trường hợp không đi lại được, Công an xã đến tận nhà thu nhận hồ sơ. Đối với những công dân không có mặt trên địa bàn, Công an xã tiến hành thu thập thông tin, xác định nơi cư trú, đồng thời liên lạc với gia đình, người thân và vận động, tạo điều kiện cho công dân đến cơ quan Công an làm CCCD. Đến thời điểm hiện tại, Công an xã đã thu nhận và làm sạch 3.748/3.748 dữ liệu cấp CCCD cho công dân, đạt 100%”.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, trước ngày 31/7 phải hoàn thành việc thu nhận hồ sơ CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn; trước ngày 30/5 hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp cho công dân sinh năm 2004, 2005, 2007, 2008 để phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; đảm bảo dữ liệu công dân luôn “đúng-đủ-sạch-sống”.

01.jpg -0
CBCS Công an huyện Võ Nhai đến nhà làm CCCD cho người già yếu tại xã Thượng Nung (huyện Võ Nhai).

Công an các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu từng ngày cho Công an các xã, phường, thị trấn và tổ chức làm CCCD, định danh điện tử với phương pháp làm cuốn chiếu, ưu tiên địa bàn vùng cao, miền núi, gia đình chính sách, người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật không có khả năng đi lại và học sinh ở độ tuổi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đến ngày 15/4, Công an toàn tỉnh đã thu nhận gần 1.095.000 hồ sơ CCCD, trên 325.000 hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử, gần 100% học sinh ở độ tuổi tham dự các kỳ thi chuyển cấp đã được thu nhận hồ sơ CCCD. Còn một số ít công dân chưa làm CCCD vì nhiều nguyên nhân khác nhau như không có mặt trên địa bàn tỉnh, đang chấp hành án phạt tù hoặc đi nước ngoài… thì lực lượng Công an cũng đã có những giải pháp cụ thể, phù hợp với từng trường hợp và hoàn cảnh; đồng thời cũng đề nghị công dân đủ điều kiện chủ động đến cơ quan Công an làm CCCD, định danh điện tử.

chính mình khi tham gia các giao dịch dân sự và hoạt động đời sống, xã hội hàng ngày

Triệu Huấn
.
.