Công an vùng biên cấp CCCD cho Việt kiều Campuchia hồi hương

Chủ Nhật, 02/07/2023, 07:12

Tân Châu là huyện biên giới tiếp giáp với Campuchia nên người dân qua lại giao thương phổ biến. Cùng với đó, trước năm 2006 hàng chục hộ dân đã di cư từ Campuchia về Việt Nam sinh sống ở trên địa bàn. Phần lớn các Việt kiều Campuchia sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá, làm thuê, không có cuộc sống ổn định và chưa được cấp căn cước công dân (CCCD).

Đại úy Trần Quốc Thái, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm "đủ, đúng, sạch, sống" và Đề án số 06 của Chính phủ, Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực, phương tiện, nỗ lực khắc phục khó khăn triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong thu nhận hồ sơ cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) từ ngày 10/4 đến ngày 30/6 phải hoàn thành đạt chỉ tiêu Chính phủ và Bộ Công an giao.

3-2.jpg -0
Công an huyện Tân Châu đến tận nhà cấp CCCD cho người già yếu.

Xác định công tác cấp CCCD là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công Đề án số 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030", Công an huyện Tân Châu tập trung lực lượng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể, thu thập thông tin, rà soát hồ sơ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để công dân tích cực, chủ động đăng ký hồ sơ cấp CCCD.

Ngoài việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD, ĐDĐT cho công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, Công an các xã, thị trấn còn thành lập các tổ lưu động không kể ngày, đêm, ngày nghỉ, lễ, xuống tận ấp, khu phố thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho những người già yếu, bệnh tật, hộ dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thạch (ngụ ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu), người dân di cư tự do, xúc động: "Mặc cho thời tiết khắt nghiệt, mưa, nắng thất thường, đường đi khó khăn, xa xôi nhưng những CBCS Công an huyện Tân Châu vẫn luôn khắc phục, đến tận nhà làm các thủ tục cấp CCCD. Có những trường hợp công dân bị bệnh nặng, già yếu, chất độc da cam... đi lại khó khăn, gia đình không chịu hợp tác, các anh phải kiên trì thuyết phục để động viên họ làm thủ tục cấp CCCD. Các anh còn bỏ tiền cá nhân hỗ trợ trường hợp khó khăn chuyển CCCD qua đường bưu điện".

Theo Đại úy Trần Quốc Thái, đối với những người di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam sinh sống nhưng không có bất cứ tài liệu, giấy tờ tùy thân, CBCS quan tâm, tận tình hướng dẫn các thủ tục để giúp công dân xác định quốc tịch; làm lại các giấy tờ để đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định. Đối với các trường hợp vướng mắc, chưa đủ điều kiện tiến hành cập nhật trên phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý. Sau khi được bổ sung giấy khai sinh, họ được cập nhật lên hệ thống và cấp số định danh cá nhân theo quy định.

Còn bà Huỳnh Thị Dưng (ngụ xã Tân Đông), vui mừng: "Chúng tôi không có giấy tờ tùy thân nên tất cả các thủ tục làm giấy tờ liên quan đến tài sản của gia đình đều phải nhờ người quen đứng tên giúp. Được sự giúp đỡ tận tình của CBCS Công an huyện Tân Châu, gia đình với 6 thành viên đã được cấp CCCD. Tôi vui mừng quá vì ngoài 60 tuổi rồi mới làm được CCCD. Trước đó, tôi vất vả lắm do không có giấy tờ tùy thân. Đồ đạc hỏng mà không mua được, do cửa hàng yêu cầu phải có giấy tờ tùy thân. Có CCCD còn thuận tiện cho mình đi lại ở các tỉnh, thành khác, đặc biệt lưu trú qua đêm ở các nhà nghỉ, nhà trọ".

Đại úy Trần Quốc Thái cho biết thêm: "Hiện nay, người di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam là một trong những đối tượng đặc biệt được quan tâm. Họ được chính quyền địa phương quản lý như, lăn tay, lập danh chỉ bảng, cho khai bản khai nhân bản, chụp ảnh để quản lý. Sau đó, thông tin về họ được nhập vào phần mềm cơ sở dân cư quốc gia. Sau khi những công dân này được xác định đủ giấy tờ, được xác định là quốc tịch Việt Nam thì sẽ được cấp giấy khai sanh, nhập khẩu, đăng ký làm CCCD theo quy định. Công an huyện Tân Châu đã tạo mọi điều kiện để tháo gỡ cho họ. Đồng thời, để công tác phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đạt kết quả như mong đợi".

Đ.Mừng-T.Nhung
.
.