Đảm bảo an toàn cho người dân ở những khu vực có dịch bệnh

Thứ Bảy, 07/08/2021, 08:21

Những ngày này, Công an các phường thuộc Công an TP Hà Nội trở thành lực lượng chủ công trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện giãn cách xã hội. Ngoài trực chốt, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị còn thay phiên nhau thực hiện các nhiệm vụ khác như tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn chấp hành các chỉ thị phòng, chống dịch COVID-19.

Một ngày ở phường có bệnh viện dã chiến

Bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động, tiếp nhận các bệnh nhân dương tính đầu tiên vào những ngày đầu tháng 8/2021, lịch trực của CBCS Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) vì thế càng thêm dày đặc. Cùng với việc duy trì 2 chốt kiểm dịch 24/24 tại bệnh viện dã chiến, Công an phường Hoàng Văn Thụ đồng thời triển khai 5 chốt ứng trực 24/24h.

Một ngày như mọi ngày, sau khi từ chốt trực COVID-19 trở về, Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Hoàng Văn Thụ lại bắt đầu công việc của mình, nắm bắt tình hình địa bàn và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

z2660550800914_5dd6cc59dcd4503b2945b77fdd14257b.jpg -0
CBCS Công an phường Hoàng Văn Thụ (Hà Nội) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch. 

Những ngày này, lịch trực đã được Ban Chỉ huy Công an phường Hoàng Văn Thụ phân công một cách khoa học nhằm đảm bảo cho CBCS của đơn vị có thời gian nghỉ ngơi nhưng mỗi ngày cường độ làm việc đều từ 12 đến 14h đồng hồ. Điều kiện sinh hoạt vẫn còn khó khăn…, trong khi đó thời tiết lại nắng nóng nên CBCS đều thấm mệt nhưng tất cả đều đồng lòng, với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiệm vụ chung của cả nước là đảm bảo mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo phòng, chống dịch, Công an phường Hoàng Văn Thụ cũng xác định “mục tiêu kép”, đó là vừa đảm bảo giữ gìn ANTT, an toàn cho đời sống nhân dân, vừa tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Với đặc thù của địa bàn, phường Hoàng Văn Thụ có 31.215 nhân khẩu, được phân bố trong 14 khu dân cư, 33 tổ dân phố. Trong đó có đến hơn 200 nhà trọ, nhà cho thuê…

Trên địa bàn còn có chợ đầu mối lớn phía Nam thành phố, nơi tập trung rất nhiều thương lái và giao dịch buôn bán nhiều mặt hàng. Bên cạnh chợ đầu mối chủ yếu hoạt động vào ban đêm; cơ cấu dân cư trên địa bàn phường khá phức tạp, với nhiều đối tượng với nhiều ngành nghề, mức sống khác nhau, trình độ dân trí cũng không đồng đều, thêm vào đó, lực lượng cán bộ của Công an phường còn khá mỏng nên khi thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công việc của CBCS đơn vị càng thêm bộn bề.

Ngay khi dịch bùng phát lần thứ tư và có diễn biến phức tạp, lãnh đạo Công an phường Hoàng Văn Thụ đã bố trí phương án trực phù hợp với quân số và đặc điểm địa bàn, đảm bảo trực ngày đêm, theo sát mọi hoạt động kinh tế-xã hội và ANTT trên địa bàn. Đồng thời, chủ động cung cấp đầy đủ mọi thông tin cần thiết về các biện pháp an toàn, các biện pháp, chủ trương chống dịch của Nhà nước, các kĩ năng, nghiệp vụ cơ bản liên quan đến phòng dịch, truy vết, phong toả, cách li…, cho CBCS. Trên cơ sở nhận thức đầy đủ kiến thức và kĩ năng cần thiết, CBCS làm nhiệm vụ có thể tự bảo vệ lực lượng và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân.

Cùng với đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiến thức phòng dịch, chính sách phòng, chống dịch của Đảng và Nhà nước ta, tới từng tổ dân phố, từng hộ gia đình, từng hộ kinh doanh, từng người dân. Đây là một nhiệm vụ nhiều đơn vị khó khăn trên một địa bàn rộng lớn, mà để triển khai thực hiện được thì không dễ dàng. Vì thế, đơn vị đã phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên phường Hoàng Văn Thụ. Với lực lượng đông đảo, trẻ trung, đầy nhiệt huyết và xốc vác, các đoàn viên Đoàn thanh niên phường Hoàng Văn Thụ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn tích cực phối hợp với Công an phường đi đến từng nhà, phổ biến tới từng người, vừa tuyên truyền, vừa nhắc nhở. Sự nhiệt tình, gần dân của các đoàn viên thanh niên, cũng như tinh thần trách nhiệm của CBCS Công an phường đã chiếm được sự tin tưởng của nhân dân.

Nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chống dịch của Công an phường Hoàng Văn Thụ đã dần được kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn. Các chỉ thị của thành phố về giãn cách, chống dịch đều được Công an phường Hoàng Văn Thụ triển khai kịp thời, chặt chẽ. Mới đây, ngày 27-7, khi trên địa bàn phường phát hiện ca nghi nhiễm, Công an phường đã kịp thời báo cáo lãnh đạo quận, nhanh chóng phối hợp với y tế và các lực lượng chức năng lập các chốt kiểm soát, áp dụng các biện pháp như phong toả chợ đầu mối, thực hiện khoanh vùng, truy vết kịp thời, triệt để ngay trong đêm. Các biện pháp được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả và chủ động, thể hiện quyết tâm cao và năng lực quản lí của Công an phường Hoàng Văn Thụ.

Những dấu chân lặng lẽ

Hà Nội những ngày thực hiện Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội những khu phố hầu như không bóng người qua lại… Trong bóng tối nhạt nhoà, Thượng uý Nguyễn Thanh Tùng, Cảnh sát khu vực Công an phường Tân Mai, quận Hoàng Mai cùng đồng đội lặng lẽ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các cung đường. Những ca F0 liên tục phát hiện trên địa bàn, cường độ làm việc của Tùng và các CBCS trong đơn vị thường xuyên từ 12-14 tiếng. 

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của người Cảnh sát khu vực, cuộc gọi từ vợ anh ở quê nhà, lo lắng cho sức khoẻ của chồng. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn, anh đành phải đưa vợ cùng con nhỏ về quê nhờ ông bà ngoại chăm sóc, còn anh thì một chiếc túi với vài bộ quần áo lên đơn vị làm nhiệm vụ.

Là phường có các ổ dịch và các ca F0, công việc của một Cảnh sát khu vực như anh là hằng ngày tăng cường đi chốt theo Ban chỉ huy phân công, thực hiện việc kiểm soát người qua lại những trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng; trực ban, tiếp và giải quyết của những vụ việc xảy ra trên địa bàn; rồi còn nắm tình hình trong dân cư. Trong công tác vận động, tuyên truyền người dân phòng, chống dịch COVID-19, Thượng uý Nguyễn Thanh Tùng đã giúp nhiều người dân trên địa bàn gặp khó khăn khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Điển hình trong số đó là trường hợp của gia đình bà Nguyễn Thị A.. Bà A. đã tuổi già, sức yếu không còn khả năng lao động, trong khi cậu con trai thì cũng mất việc do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Vì thế, sau khi tìm hiểu, anh đã trao đổi với lãnh đạo khu dân cư và kêu gọi các hàng xóm xung quanh ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm cho gia đình bà. Chỉ sau một thời gian, đã có rất nhiều tấm lòng hảo tâm đến với gia đình bà Nguyễn Thị A...

Khi nhận được sự quan tâm động viên của các cấp chính quyền, hàng xóm gia đình bà Nguyễn Thị A. rất cảm động. Những việc làm của anh và đồng đội đã thể hiện được sự quan tâm chung tay của chính quyền, cộng đồng, giúp người dân còn khó khăn vượt qua đại dịch, không ai bỏ ai ở lại phía sau. Ngoài ra, anh còn phân công cán bộ khu dân cư hằng ngày đi mua các đồ dùng sinh hoạt cho nhân dân ở khu vực bị cách ly; kêu gọi các cửa hàng bán rau trên địa bàn hỗ trợ rau xanh cho các hộ dân trong khu có dịch, để nhân dân an tâm khi bị phong tỏa. Nhờ đó mà khu vực phong tỏa luôn được an toàn, không phát sinh thêm ca nhiễm mới.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết: Công an quận Hoàng Mai đã xây dựng 22 chốt đảm bảo vùng cách ly y tế theo các quyết định của Chủ tịch UBND quận (hiện còn 19 chốt đang trong thời gian cách ly); 55 chốt cứng tại các tuyến đường, điểm phức tạp về trật tự công cộng, trật tự đô thị, chợ, trung tâm thương mại để phòng, chống dịch và đảm bảo giãn cách theo Chỉ thị 17/UBTP. Đồng thời, phân công thành lập 28 tổ kiểm tra với 112 CBCS tham gia (trong đó có 56 CBCS tăng cường từ Công an quận) để tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Từ 24/7 đến nay, Công an quận Hoàng Mai đã xử lý 114 trường hợp vi phạm với số tiền là 265 triệu đồng. Với sự đồng lòng của CBCS Công an quận Hoàng Mai, sẽ góp phần ngăn chặn và kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Xuân Mai
.
.