Đậm nghĩa tình Chương trình Yêu thương mùa COVID

Thứ Bảy, 19/03/2022, 20:25

Sáng 18/3, tại Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ký kết đồng hành cùng Chương trình Yêu thương mùa COVID, trao tặng 100 phần quà là viên uống HAVIRCIN cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Cục Ngoại tuyến, Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến. Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn… Tại buổi lễ, đại diện Viện Khoa học phát triển Nông nghiệp nông thôn đã thông tin một số kết quả chương trình “Yêu thương mùa COVID” đã triển khai trong thời gian qua.

Đậm nghĩa tình Chương trình Yêu thương mùa COVID -0
BCH Hội phụ nữ Cục Ngoại tuyến trao quà hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thu.

Điển hình là việc xây dựng Cổng thông tin SOSmap nhằm tạo các địa điểm cung cấp miễn phí các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ, sinh viên đang trong vùng cách ly ở các địa phương là điểm nóng về dịch COVID. Đồng thời, kịp thời hỗ trợ nguồn lực cho các lực lượng tuyến đầu (Y tế, Công an, Quân đội) chống dịch; tạo dựng lòng tin cho các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ chương trình và kịp thời hỗ trợ được đồng bào vượt qua đại dịch, góp phần ổn định đời sống và phát triển bền vững….

Nằm trong chương trình này, chiều 18/3 tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, diễn ra chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ Bộ Công an phát động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 và các nguyên nhân khác.

Đại tá Cáp Văn Nam, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến cùng đại diện Hội Phụ nữ Bộ Công an đã trao phần quà của Phụ nữ Cụm thi đua số 1 với số tiền 60.000.000 đồng hỗ trợ cháu Nguyễn Thị Vân Anh; Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Minh Thư với số tiền là 82.000.000 đồng; Chương trình Yêu thương mùa COVID-19 ủng hộ 2 cháu suất quà 6.000.000 đồng.

Vân Anh và Minh Thư là 2 chị em ruột, con gái của chị Nguyễn Thị Thu, là lao động hợp đồng của Cục Ngoại tuyến. Chồng chị Thu bị tâm thần phân liệt, 2 con gái  tuy đã 11 tuổi nhưng nhận thức không bằng đứa trẻ lên 3, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người giúp, các cháu gần như không nói được. Do hoàn cảnh quá khó khăn, lương thấp nên ngoài công việc tại cơ quan, chị Thu còn đi làm giúp việc theo giờ để có thêm thu nhập cho gia đình.

Đón nhận những phần quà ý nghĩa, chị Thu xúc động cảm ơn lãnh đạo Cục Ngoại tuyến, Hội phụ nữ Bộ Công an, Hội phụ nữ Cục Ngoại tuyến… đã quan tâm giúp đỡ, động viên chị và gia đình vượt qua khó khăn.

Hồng Hạnh
.
.