Đấu tranh mạnh với tội phạm tổ chức môi giới xuất nhập cảnh trái phép

Chủ Nhật, 23/10/2022, 09:12

Đồng Tháp có đường biên giới dài 50,5km, giáp tỉnh PreyVeng (Vương quốc Campuchia). Lợi dụng nhu cầu qua lại biên giới của một bộ phận người dân, các đối tượng trong và ngoài nước liên kết hình thành đường dây đưa, đón người xuất, nhập cảnh trái phép để trục lợi, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Chí Linh (SN 1983), Nguyễn Quang Hiếu (SN 1984), Dương Văn Thương (SN 1994) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thủy (vợ Hiếu, SN 1994, cùng ngụ xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

vc.jpg -0
Các đối tượng Thương, Linh, Hiếu và Thủy vừa bị khởi tố.

Theo kết quả điều tra, ngày 11/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng nêu trên đang tổ chức đưa3 người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Qua điều tra ban đầu xác định, Linh cùng đồng bọn đã nhiều lần câu kết với đối tượng tại Campuchia tổ chức đưa 20 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Theo Cơ quan An ninh điều tra, từ đầu năm 2020 đến nay đã thụ lý, khởi tố 21 vụ án với 32 bị can, phối hợp giải quyết 7 vụ việc, 45 đối tượng (trong đó có 4 đối tượng người Trung Quốc, 1 đối tượng truy nã) trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh. Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 15 vụ, 23 bị can.

Qua công tác điều tra, nhiều vụ án có tính chất rất nghiêm trọng. Các đối tượng trong và ngoài nước liên kết, móc nối với nhau để đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia với số lượng lớn, tổ chức rất chặt chẽ. Điển hình vào ngày 6/10/2021, Công an huyện Tân Hồng nhận được tin báo về một nhóm người có biểu hiện nghi vấn tại ấp Chiến Thắng (xã Tân Hộ Cơ).

Lực lượng Công an nhanh chóng tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ trên địa bàn đã phát hiện có 7 đối tượng có hộ khẩu thường trú ở Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, An Giang, có dấu hiệu tập trung chờ được xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo lực lượng An ninh điều tra phối hợp với Công an huyện Tân Hồng và các phòng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, quyết tâm truy bắt tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Qua đấu tranh, 7 đối tượng khai nhận toàn bộ vụ việc và cung cấp nhiều thông tin quan trọng về các đối tượng khác. Mở rộng điều tra, lực lượng An ninh điều tra từng bước làm rõ manh mối đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia với quy mô liên tỉnh kéo dài từ Bắc vô Nam do Nguyễn Thị Mộng Tuyền (SN 1996, ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu và đang sinh sống tại Campuchia.

Giúp sức cho Tuyền là Trần Hữu Tính (SN 1981, ngụ tỉnh Lâm Đồng), có vai trò tổ chức, thuê xe dịch vụ đưa người đến khu vực sát biên giới để chờ thời điểm xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Đến ngày 22/10/2021, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, bắt giữ khẩn cấp đối với Tính, khi đối tượng đang thuê phòng tại khách sạn. Qua đấu tranh, Tính khai nhận đã móc nối với Tuyền và 2 người phụ nữ khác trên mạng xã hội tổ chức gần 50 người xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Thời điểm này, một số tỉnh, thành khu vực phía Nam thực hiện cách ly xã hội nên để đưa người trót lọt, Tính đã móc nối với các tài xế có phương tiện đăng ký “luồng xanh” để chở người thông luồng qua các chốt kiểm dịch. Tuyền và Tính đã tổ chức 8 lần đưa 46 lượt người xuất cảnh trái phép, thu lợi bất chính gần 115 triệu đồng.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, đối tượng cầm đầu các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép móc nối, câu kết với số đối tượng là người địa phương, có nhà nằm sát biên giới để đưa người qua lại biên giới.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng cắt cử người giám sát, theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của lực lượng thực thi pháp luật. Chúng thường phân công nhiệm vụ cụ thể trên từng đoạn đường, đi theo nhiều tuyến đường khác nhau, chọn thời điểm vào ban đêm, lúc lực lượng chức năng không đi tuần tra rồi dùng phương tiện thủy như xuồng, vỏ lãi để đưa người qua sông hoặc đi bộ qua đường mòn, lối mở, thậm chí là bơi qua sông.

Việc chuyển, nhận tiền thường qua đối tượng trung gian để chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc đối tượng đưa dẫn trực tiếp thu của khách rồi chuyển lại cho đối tượng cầm đầu theo thỏa thuận. Bên cạnh đó, đối tượng chủ mưu, cầm đầu chủ yếu là người Campuchia nên việc nắm bắt thông tin, theo dõi mọi di biến động cũng gặp nhiều trở ngại.

Việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm tổ chức, môi giới đưa người xuất, nhập cảnh trái phép thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp trong việc đảm bảo an ninh trật tự vùng biên, nêu cao tinh thần tấn công tội phạm, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân trên vùng đất Sen hồng.

Văn Vĩnh - Thanh Thảo
.
.