Gần 1.400 công dân Việt Nam từ Myanmar được Cục Quản lý xuất nhập cảnh đưa về nước

Thứ Tư, 03/01/2024, 18:22

Ngày 3/1, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, trong 2 đợt sơ tán bảo hộ công dân từ Myanmar về nước, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đưa 1.404 công dân về nước. Trong đó, có 1.398 công dân Việt Nam và 6 người nước ngoài; phát hiện 7 đối tượng truy nã, 1 đối tượng cấm xuất cảnh, 1 đối tượng liên quan đến vụ việc Công an địa phương đang thụ lý. Đến nay toàn bộ công dân Việt Nam đã về nước an toàn.

Do tình hình chiến sự Myanmar tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đe dọa tính mạng của công dân còn mắc kẹt lại Myanmar, công tác sơ tán công dân Việt Nam về nước được đặt ra hết sức cấp thiết. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ, Cuc Quản lý xuất nhập cảnh đã nhanh chóng triển khai công tác sơ tán công dân Việt Nam về nước.

Theo kế hoạch, dự kiến đợt 2 sơ tán công dân Việt Nam về nước diễn ra vào ngày 2/1. Tuy nhiên, do tình hình tại Myanmar diễn biến phức tạp nên việc triển khai phải thực hiện ngay trong đêm 29/12/2023 và rạng sáng 30/12/2023.

1.398 công dân Việt Nam đã được Cục Quản lý xuất nhập cảnh đưa về nước -0
Cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (bên trái) làm các thủ tục tiếp nhận công dân về Việt Nam.

Khác với đợt 1, công dân Việt Nam di chuyển bằng máy bay thuê riêng nhập cảnh qua Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong đợt 2 công dân Việt Nam di chuyển theo đường bộ cửa khẩu Nasan, biên giới Myanmar về nước.

1.398 công dân Việt Nam đã được Cục Quản lý xuất nhập cảnh đưa về nước -2
Hình ảnh tại buổi tiếp nhận.

Để đảm bảo công dân Việt Nam về nước an toàn tuyệt đối, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phân công lãnh đạo Cục tham gia Ban chỉ đạo và tổ công tác đến thực địa trong ngày 29/12/2023; xây dựng kế hoạch triển khai lực lượng tiếp nhận công dân để chủ trì xác minh nhân sự, cấp hộ chiếu cho công dân về nước. Tình hình và các phương án đột xuất đều được tổ công tác báo cáo kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban chỉ đạo của Cục để có biện pháp xử lý tại hiện trường. Đến 18h30 ngày 30/12/2023, toàn bộ 385 công dân (trong đó 384 công dân Việt Nam và 1 người nước ngoài quốc tịch Nepal) được các lực lượng chức năng tiếp nhận an toàn tuyệt đối.

Như vậy, tính cả 2 đợt sơ tán bảo hộ công dân từ Myanmar về nước, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đưa 1404 công dân về nước, trong đó có 1.398 công dân Việt Nam và 6 người nước ngoài, phát hiện 7 đối tượng truy nã, 1 đối tượng cấm xuất cảnh, 1 đối tượng liên quan đến vụ việc Công an địa phương đang thụ lý. Đến nay toàn bộ công dân Việt Nam đã về nước an toàn.

Để công tác bảo hộ công dân Việt Nam đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu pháp luật, nghiệp vụ là nhờ sự chỉ đạo sát sao, khẩn trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ như Cục Đối ngoại, Cục Cảnh sát hình sự, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an một số địa phương và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Bộ đội Biên phòng,…

Bên cạnh đó là tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên tổ công tác của Cục Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng, Đoàn công tác liên ngành nói chung đã thực hiện thành công nhiệm vụ mà Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và Cục Quản lý xuất nhập cảnh giao phó, qua đó thể hiện được hình ảnh đẹp về cán bộ CAND trong mắt người dân và bạn bè quốc tế.

Xuân Mai
.
.