Giao nộp vũ khí, được tặng quà

Thứ Tư, 18/01/2023, 17:55

Những năm gần đây, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã có những chuyển biến tích cực. Đáng chú ý là công tác vận động, thu hồi trong nhân dân… Công an các địa phương đã tham mưu với chính quyền các cấp ứng dụng cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, góp phần phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Vũ Minh Hùng, Trưởng phòng Hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an cho biết, ngày 20/6/2017, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT). Trong đó, nghiêm cấm cá nhân, tổ chức chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng súng tự chế. Qua 5 năm triển khai (từ năm 2017 đến 2022), thực hiện Luật, lực lượng Công an đã tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp được số lượng lớn súng tự chế với 71.067 khẩu. Chỉ tính riêng năm 2022 đã vận động nhân dân giao nộp được 15.142 khẩu súng tự chế.

Giao nộp vũ khí, được tặng quà_CAND_TET2023_T54 -0
Người dân giao nộp súng, vũ khí tự chế và vật liệu nổ các loại. Ảnh CTV.

Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thực hiện cao điểm công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT, Công an các địa phương đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia tuyên truyền các quy định của pháp luật về VK, VLN, CCHT bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng… Kết quả, đã vận động thu hồi 5.878 khẩu súng các loại (tăng 935 khẩu = 18,9% so với cao điểm Tết Nguyên đán 2021).

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH thành lập 5 đoàn kiểm tra tại 20 địa phương trước Tết, bắt đầu từ ngày 22/12/2022 – 6/1/2023; thành lập 3 đoàn kiểm tra đêm giao thừa Tết Dương lịch tại 3 địa phương; thành lập 10 đoàn kiểm tra trước, trong và sau đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023 tại 16 địa phương. Theo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, hiện nay, ở mỗi địa phương đã đổi mới cách làm, tăng hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT.

Điển hình như tỉnh Điện Biên là địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thu hồi với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng và tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp giúp đỡ của cán bộ, đảng viên, các trưởng bản, người có uy tín để vận động nhân dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT, nhất là nhân dân ở địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Theo số liệu thống kê, từ ngày 15/12/2021 đến 14/11/2022, Công an tỉnh Điện Biên đã vận động thu hồi trên 800 khẩu súng, trong đó 795 súng tự chế (súng săn, súng kíp, súng hơi ga, cồn…) và 14.867 viên đạn chì.

Thượng tá Đinh Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT… Đồng thời ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh…

 Đáng ghi nhận, tại địa bàn huyện Điện Biên Đông, trong năm 2022, trên địa bàn huyện các lực lượng chức năng đã vận động thu hồi 151 khẩu súng các loại, 2.368 viên đạn chì. Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tổ công tác của Đại úy Lê Duy Dũng, Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Điện Biên Đông đi hơn 50km đến bản Nà Sản B, xã Xa Dung (huyện Điện Biên Đông) phối hợp với Công an xã, chính quyền địa phương và trưởng bản đến vận động, thu hồi VK, CCHT.

Tại nhà ông Lầu A Súng, sau khi nghe tổ công tác tuyên truyền về những tác hại nguy hiểm khi tàng trữ vũ khí trong nhà cũng như lợi ích của việc giao nộp cho cơ quan chức năng, ông Lầu A Súng tâm sự: “Khẩu súng kíp này là “bảo bối” của gia đình tôi, đã ở đây 20 năm rồi. Tuy nhiên, khi nghe cán bộ nói thế, tôi hiểu nếu giữ nó ở trong nhà tức là đã vi phạm pháp luật. Nay con trai tôi thay mặt gia đình tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng”.

Nhấc khẩu súng được đặt nơi trang trọng trong nhà, ông Lầu A Súng lấy khăn lau lại lần nữa rồi mới trao cho con trai để giao lại cho tổ công tác của Đại úy Lê Duy Dũng. Còn tại gia đình bà Vừ Thị Chía, sau khi tổ công tác của Công an huyện tuyên truyền vận động, đồng chí Vừ Thị Hà, Phó Chủ tịch xã Xa Dung cũng đã trao đổi bằng tiếng Mông với bà Chía để bà có thể hiểu thêm về chính sách pháp luật của Nhà nước. Sau cuộc nói chuyện, bà Chía dẫn tổ công tác ra phía sau nhà, vui vẻ giao nộp khẩu súng hơi cồn mà gia đình tự chế mang theo mỗi khi đi rừng.

Giao nộp vũ khí, được tặng quà_CAND_TET2023_T54 -0
Người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được Công an tỉnh Thanh Hóa tặng quà. Ảnh CTV.

Ở địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2022, Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đã vận động thu hồi trên 1.000 khẩu súng các loại... Lực lượng Công an cơ sở không kể ngày đêm, lễ Tết tăng cường xuống địa bàn nắm tình hình, thực hiện công tác vận động, tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với đặc thù với địa bàn dân cư.

Điển hình như ở huyện Quan Hóa, đã đổi mới cách làm, tăng hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động, Công an thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa) đã có sáng kiến “Đổi quà lấy súng và công cụ nguy hiểm” nhằm mục đích vừa thu hồi được số VK, CCHT nguy hiểm còn tồn đọng ngoài xã hội, vừa hỗ trợ một phần khó khăn cho người dân. Kết quả, đã vận động người dân tự giác giao nộp 14 khẩu súng săn, trong đó có 8 trường hợp là những khẩu súng săn được giấu trong rừng, trên chòi canh nương, canh rẫy được mang đến. Qua đó đã tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa đến nhiều người dân trong khu phố.

Minh Hiền
.
.