Hiệu quả từ triển khai Luật Cảnh sát biển

Thứ Sáu, 10/11/2023, 13:14

Để triển khai thực hiện tốt vai trò chủ trì bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

Hàng nghìn vụ việc được phối hợp thực hiện

Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã dành một chương quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với các cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng. Theo đó, tại Chương IV, Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định rõ về phạm vi, nguyên tắc, nội dung phối hợp và trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong phối hợp hoạt động với lực lượng Cảnh sát biển. Các quy định nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc xảy ra trên biển, góp phần định hướng xây dựng mô hình, tổ chức phối hợp giữa các lực lượng khi phối hợp hoạt động với lực lượng Cảnh sát biển.

iuu.jpeg -0
Cảnh sát biển tuyên truyền pháp luật cho ngư dân không khai thác hải sản bất hợp pháp. 

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát Biển cho biết, sau gần 4 năm triển khai thi hành, Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc cũng như về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Biển.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về công tác phối hợp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan, đơn vị, lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công an, các cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trên cả nước đã đẩy mạnh phối hợp, hiệp đồng trên các mặt hoạt động, các lĩnh vực thực thi nhiệm vụ, qua đó đã đạt được nhiều kết quả ghi nhận, Trung tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh.

Theo Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển đã tổ chức huấn luyện 17 lớp với 1.105 lượt cán bộ, chiến sỹ và kiểm ngư viên về nghiệp vụ quan sát, trinh sát xác định mục tiêu, kiểm soát, bắt giữ, xử lý các tình huống trên biển về chủ quyền biển đảo Việt Nam, pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế liên quan tới biển.

Cảnh sát biển và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đã trao đổi 37.780 tin liên quan đến bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên biển, tình hình tội phạm và phòng chống tội phạm, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Trong đó, lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy Cảnh sát biển Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng các lực lượng chức năng giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật, duy trì an ninh trật tự, an toàn trên biển.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2019-2023, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển đã phối hợp với lực lượng Biên phòng, Hải quan, Công an tổ chức hàng nghìn chuyến tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý 4.490 vụ với 5.730 đối tượng buôn lậu gian lận thương mại; 987 vụ với 1.377 đối tượng tội phạm ma túy; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, phát mại tài sản nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) khoảng 1.500 tỷ đồng.

Tăng cường phát huy sức mạnh tổng hợp

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về công tác phối hợp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao và qua 4 năm thực thi Luật Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan, đơn vị, lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công an, các cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trên cả nước đã đẩy mạnh phối hợp, hiệp đồng trên các mặt hoạt động, các lĩnh vực thực thi nhiệm vụ, qua đó đã đạt được nhiều kết quả ghi nhận.

Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, sự hiện diện thường xuyên của Cảnh sát biển Việt Nam trên các vùng biển đảo của Tổ quốc đã trở thành niềm tin, điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển khẳng định chủ quyền. Trong 6 năm thực hiện Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp tuyên truyền 143.000 lượt nhân dân, ngư dân, ký kết chương trình phối hợp thực hiện với 28/28 tỉnh thành ven biển.

Trong nhiệm vụ tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai, sự cố trên biển: Lực lượng Cảnh sát biển đã tiếp nhận, xử lý 5.000 thông tin về tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ hàng chục tấn lương thực, thực phẩm, nước ngọt, thuốc men, áo phao cứu sinh và chăm sóc y tế cho hàng nghìn ngư dân, người bị nạn trên biển, điều động 352 lượt phương tiện, thực hiện 238 vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ cứu, kéo được 1.890 tàu, thuyền với 20.490 ngư dân gặp thiên tai, tai nạn trên biển…

Trong thời gian tới, ngoài làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; đấu tranh, phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển,…lực lượng Cảnh sát biển cần triển khai thực hiện tốt vai trò chủ trì bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp pháp luật, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

T.H
.
.