Hội thảo "Tăng cường công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam"

Thứ Sáu, 08/12/2023, 10:30

Ngày 8/12, Học viện An ninh nhân dân (ANND) phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án “Tăng cường công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) của người nước ngoài tại Việt Nam”.

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án và Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND đồng chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng đề án, đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ, Công an các địa phương, các chuyên gia…

Tăng cường công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú -0
Tại hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn trong công tác xây dựng đề án.

Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, quy định pháp luật mới để tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư, khảo sát thị trường, thực hiện dự án, du lịch, thăm thân... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, được xã hội và quốc tế đánh giá cao. Bên cạnh những mặt tích cực nên trên, đã xuất hiện tình trạng người nước ngoài lợi dụng sự thông thoáng về chính sách, pháp luật để thực hiện các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật…

Trước tình hình đó, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 212/KB-BCA xây dựng đề án để nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chung và xác định trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, TTATXH của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng. PGS, TS Trịnh Ngọc Quyên nhấn mạnh, hội thảo là diễn đàn khoa học để tiếp tục lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, Công an các đơn vị, địa phương về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, TTATXH của người nước ngoài để bổ sung cơ sở khoa học vững chắc cho việc xây dựng đề án.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ, Công an địa phương đã tham luận sâu sắc, có hàm lượng khoa học cao và có giá trị thực tiễn trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, TTATXH của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tăng cường công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú -0
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa nêu rõ, qua hội thảo đã đạt được các nội dung, xác định những vấn đề cơ bản và đánh giá tình hình nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, TTATXH của người nước ngoài tại Việt Nam…. Từ đó, đánh giá thực trạng, chính sách pháp luật, chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc, bất cập, đưa ra phương hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo cơ sở pháp lý vững chắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Qua hội thảo, đánh giá thực tiễn tổ chức triển khai các mặt công tác nghiệp vụ; thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác tổ chức bộ máy, nhất là bố trí lực lượng Công an cấp cơ sở, làm rõ những định hướng xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp cơ sở trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, TTATXH của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cũng theo Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, trong bối cảnh tình hình mới, với nhiều tác động mới, bên cạnh những thuận lợi sẽ gặp không ít những khó khăn, thách thức, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học và chuyên gia thực tiễn tiếp tục góp thêm ý kiến để hoàn thiện, đảm bảo tính khả thi của đề án.

Minh Hiền
.
.