Khảo sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Công an tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 13/09/2023, 17:00

Chiều 13/9, Đoàn khảo sát, đánh giá tình hình công tác tạm giữ, tạm giam phục vụ tổng kết 5 năm thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự buổi làm việc có Đại tá Đỗ Ngọc Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện Công an một số huyện, phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Về phía Bộ Tài chính có đại diện Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, đồng thời làm rõ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thi hành Luật như những vấn đề thực tế phát sinh chưa được quy định trong Luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan; các quy định của Luật chưa tương thích với các luật khác; những khó khăn khi áp dụng các quy định của Luật vào thực tiễn công tác; cơ chế phối hợp với các cơ quan có liên quan…

Khảo sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Công an tỉnh Lạng Sơn -0
Trung tướng Nguyễn Văn Phục phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Đỗ Ngọc Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được ban hành đã kịp thời tháo gỡ những bất cập trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý, cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam; bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong tình hình mới; đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với những người vi phạm pháp luật không để họ trốn tránh, có điều kiện tiếp tục phạm tội.

Khảo sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Công an tỉnh Lạng Sơn -0
Đại tá Đỗ Ngọc Bình phát biểu tại buổi làm việc. 

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam ra đời giúp công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được triển khai thực hiện đầy đủ, thuận lợi. Luật đã quy định cụ thể, rõ ràng đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan có liên quan và đặc biệt là quy định rất chi tiết, đầy đủ quyền, nghĩa vụ, chế độ chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam… Đây là cơ sở pháp lý để lực lượng thi hành tạm giữ, tạm giam thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao.

Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam các cấp trao đổi thông tin, hướng dẫn về việc thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng chức năng, nhiệm vụ quy định…

Khảo sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Công an tỉnh Lạng Sơn -0
Các đại biểu thảo luận những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. 

Tuy nhiên, quá trình áp dụng Luật và các văn bản pháp luật có liên quan trong thực tiễn cũng đã bộc lộ những khó khăn, bất cập. Công an tỉnh Lạng Sơn đã kiến nghị, đề xuất một số nội dung với đoàn khảo sát liên quan đến các quy định của Luật và các văn bản có liên quan; chế độ chính sách đối với các quản giáo, việc nâng cấp, đầu tư cơ sở giam giữ…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Phục cho biết, đoàn công tác ghi nhận đầy đủ các nội dung mà Công an tỉnh Lạng Sơn đề xuất, kiến nghị. Sau đó, đoàn sẽ tập hợp cùng với các đoàn khảo sát khác để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Trước đó, trong ngày 12/9 và sáng 13/9, đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát và đánh giá tình hình công tác tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam, Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Bình Gia và Công an huyện Bắc Sơn. 

Nguyễn Hương
.
.