Lực lượng Công an bảo đảm an ninh, trật tự 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh

Thứ Ba, 05/09/2023, 05:03

Chiều 4/9, thông tin từ Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, tình hình ANTT trên cả nước được đảm bảo; công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh và các lễ hội, hoạt động vui chơi, giải trí tập trung đông người, các tụ điểm du dịch không xảy ra vấn đề phức tạp.

Trước đó, quán triệt thực hiện Công điện số 750 ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường;  ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm ANTT dịp 2/9; các Điện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, tuyến, địa bàn trọng điểm; kiểm soát chặt hoạt động xuất, nhập cảnh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Lực lượng Công an bảo đảm an ninh, trật tự 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh -0
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ hướng dẫn nhân dân xếp hàng vào viếng Lăng Bác (ảnh Hải Đường).

Trong 4 ngày nghỉ lễ, CBCS Công an đã chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh CAND, Điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện các quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị. Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được duy trì, đảm bảo an toàn; CBCS chấp hành nghiêm chỉnh các quy định khi tham gia giao thông...

Về tình hình trật tự, an toàn xã hội và vi phạm pháp luật, cả nước phát hiện 244 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 14 vụ giết người, 8 vụ cướp tài sản; 6 vụ hiếp dâm; 3 vụ chống người thi hành công vụ... Nổi lên các vụ việc đối tượng sử dụng thủ đoạn gây án dã man, manh động, như vụ đối tượng sát hại vợ và 2 con sau đó treo cổ tự tử tại quận Long Biên, TP Hà Nội; vụ đối tượng dùng dây điện chích vào người và dùng dao đâm vợ gây thương tích nặng tại Bình Dương; vụ đối tượng mang súng vào chi nhánh ngân hàng đe dọa cướp tài sản nhưng không thành tại Tây Ninh...

Về tình hình trật tự, ATGT, toàn quốc xảy ra 127 vụ TNGT, làm 76 người chết, 95 người bị thương. Về tình hình cháy, toàn quốc xảy ra 47 vụ cháy trong đó 14 vụ cháy nhà dân, 8 vụ cháy cơ sở sản xuất, 6 vụ cháy phương tiện giao thông, 3 vụ cháy chung cư, 2 vụ cháy nhà để ở kết hợp kinh doanh, 14 vụ cháy loại hình khác; làm 4 người chết, 2 người bị thương, thiệt hại tài sản đang thống kê. Đáng chú ý, xảy ra vụ cháy nhà dân kết hợp sửa chữa xe máy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Thuận, làm 4 người tử vong (3 mẹ con trong gia đình và 1 người dân tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ)...

Công an các địa phương đã điều tra, làm rõ 141 vụ, bắt 194 đối tượng hình sự; triệt phá 233 vụ, bắt 340 đối tượng ma túy; bắt 56 vụ, 298 đối tượng đánh bạc; bắt 23 đối tượng truy nã... Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả các kế hoạch bảo đảm ANTT năm du lịch 2023; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, thông qua công tác quản lý cư trú trong dịp lễ để làm “sạch” dữ liệu dân cư; rà soát, tuyên truyền, hỗ trợ các địa phương cấp Căn cước công dân, kết hợp với cấp định danh diện tử; phân loại nhằm phát hiện đối tượng truy nã... về địa bàn trong dịp nghỉ lễ.

Công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến được duy trì qua phần mềm lưu trú từ ngày 31/8 đến ngày 3/9: Tổng số tiếp nhận đăng ký thường trú là 20.069 trường hợp, trả kết quả 8.048 trường hợp; tiếp nhận tạm trú 12.074 trường hợp, trả kết quả 1.161 trường hợp; khai báo tạm vắng đã tiếp nhận 470 trường hợp, trả kết quả 225 trường hợp; tiếp nhận thông báo lưu trú: 95.843 trường hợp, trả kết quả 45.217 trường hợp; xác nhận thông tin cư trú là 10.499, trả kết quả 6.954. Thông báo lưu trú qua VneID đạt 963.050 lượt...

Quỳnh Vinh
.
.