Lực lượng CSND Công an Quảng Nam góp phần giữ vững sự ổn định ANTT địa phương

Thứ Ba, 19/07/2022, 17:10

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962-20/7/2022), đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khẳng định, lực lượng CSND đã góp phần giữ vững sự ổn định ANTT, là nguồn cổ vũ lớn lao và động viên cho nhân dân toàn tỉnh ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giúp tỉnh Quảng Nam phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay...

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống của lực lượng CSND Việt Nam qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, cùng nhìn lại những chặng đường vẻ vang của lực lượng CSND Công an Quảng Nam trong 60 năm qua, đặc biệt qua 25 năm tái lập tỉnh, từ ngày 1/1/1997 đến nay.

Lực lượng CSND Công an Quảng Nam gần dân, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm -0
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng tặng hoa chúc mừng lực lượng CSND Công an tỉnh Quảng Nam.
Lực lượng CSND Công an Quảng Nam gần dân, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm -0
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng lực lượng CSND Công an tỉnh.

25 năm qua, lực lượng Cảnh sát luôn chiếm quân số đông trong toàn lực lượng Công an Quảng Nam và đã có bước trưởng thành mới, tổ chức bộ máy được củng cố, thành lập thêm một số đơn vị mũi nhọn với 13 đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và bố trí đều khắp đến 18 Công an địa phương.

Cùng với lực lượng Công an Quảng Nam, lực lượng CSND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, củng cố và phát triển về mọi mặt, nhanh chóng tiếp nhận và tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; triển khai kịp thời các kế hoạch công tác, chủ động phòng ngừa và liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tập trung thực hiện quyết liệt công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, góp phần tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đi đôi với công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, lực lượng CSND đã nỗ lực nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý PCCC&CNCH, quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD); Luật cư trú. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng CSND Công an tỉnh Quảng Nam trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, khẳng định sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam có đóng góp quan trọng của lực lượng Công an toàn tỉnh, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng CSND.

Lực lượng CSND Công an Quảng Nam gần dân, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm -0
Đồng chí Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thời gian tới, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị lực lượng CSND Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí tiến công, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, chú trọng chăm lo xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, khoa học, ngoại ngữ, tin học; đẩy mạnh cải cách hành chính, luôn gần dân, sát dân, đóng góp tích cực vào việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn cách mạng mới.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc trong 60 năm qua, lực lượng CSND Công an tỉnh Quảng Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng 6 Huân chương bảo vệ Tổ quốc, 2 Cờ thi đua Chính phủ, 5 Bằng khen Chính Phủ, 16 Cờ thi đua của Bộ Công an; 1 tập thể, 16 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Ngọc Thi
.
.