Ngăn chặn hiệu quả tội phạm, nhiều CBCS lực lượng 911 được khen thưởng

Thứ Ba, 24/10/2023, 15:56

Ngày 24/10, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác và khen thưởng CBCS thuộc lực lượng 911 có thành tích xuất sắc, góp phần ngăn chặn các loại tội phạm đường phố, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Hội nghị đánh giá hoạt động của lực lượng tuần tra chốt chặn đảm bảo ANTT 911 (gọi tắt là lực lượng 911) từ tháng 1/4 đến 30/9 tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Với tinh thần trách nhiệm, lực lượng 911 đã khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo đều đặn hoạt động tuần tra, chốt chặn, kiểm soát tại 81 vị trí và 667 khu vực là các tuyến, địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn phức tạp về ANTT trên địa bàn Đà Nẵng.

Lực lượng tuần tra 911 ngăn chặn hiệu quả tội phạm trên đường phố Đà Nẵng -0
Nhiều cá nhân thuộc lực lượng 911 Công an Đà Nẵng được biểu dương tại hội nghị.

Cụ thể, lực lượng 911 đã ngăn chặn 11 lượt nhóm với hơn 50 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo các loại hung khí để đánh nhau hoặc sử dụng xe mô tô độ chế có biểu hiện gây rối TTCC; phát hiện, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 10 vụ (12 đối tượng) có các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán, tàng trữ  ma túy trái phép, sử dụng giấy tờ giả của các cơ quan, nhà nước và trộm cắp tài sản; phát hiện, xử lý 36 vụ (40 đối tượng) vi phạm về ANTT, thu giữ 5 gậy ba khúc, 9 dao, kiếm, mã tấu các loại, 10 tuýp sắt, 3 dao phóng lợn…

Trong khoảng thời gian trên, lực luợng 911 cũng đã phát hiện, lập biên bản  xử lý 800 vụ (1.045 đối tượng) vi phạm về các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe và giấy tờ xe… với mức phạt tiền là trên 2,3 tỷ đồng; phát hiện 156 trường hợp (186 đối tượng) sử dụng phương tiện độ chế, giao cho công an các quận, huyện xử lý…

Hoạt động hiệu quả của lực lượng 911 đã ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng đối tượng lưu manh, côn đồ hoạt động công khai, coi thường pháp luật, các hoạt động tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên đường phố; góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ANTT và TTATGT trên địa bàn Đà Nẵng. Trong quá trình công tác, đã xuất hiện nhiều tấm gương CBCS nhiệt huyết, dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích, kết quả mà lực lượng 911 đã đạt được. Thời gian tới, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng yêu cầu lực lượng 911 thực hiện tuần tra đảm bảo khép kín địa bàn 7 buổi/tuần và 4 giờ/buổi trong khoảng thời gian cao điểm; tăng cường phối hợp với các lực lượng tuần tra khác như 6743 của Phòng Cảnh sát Cơ động, 8394 của các xã, phường để tạo thế trận liên hoàn tấn công, trấn áp tội phạm.

Được thành lập cuối tháng 12/2018 theo Quyết định số 911 của Giám đốc Công an Đà Nẵng, lực lượng tuần tra chốt chặn đảm bảo ANTT thuộc Công an thành phố đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn Đà Nẵng, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với người dân và du khách.

Tại hội nghị lần này, 39 CBCS thuộc lực lượng 911 có thành tích xuất sắc trong đợt công tác từ tháng 4 đến 30/9/2023 đã được tặng giấy khen của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Thân Lai
.
.