Ngăn chặn từ sớm, từ xa tội phạm ma tuý xuyên quốc gia

Thứ Bảy, 20/08/2022, 12:42

Thời gian vừa qua, lực lượng Công an và Hải quan đã phối hợp rất hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma tuý. Nhiều chuyên án đã được xây dựng và phá án thành công, ghi dấu ấn của công tác phối hợp giữa hai lực lượng. Các chiêu bài, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng đã bị lực lượng chức năng lật tẩy, góp phần triệt phá nhiều đường dây ma tuý xuyên quốc gia qua đường hàng không, chuyển phát nhanh cho tới những chuyên án lớn trên các tuyến biên giới.

Khi Công an – Hải quan cùng vào cuộc

Thời gian qua, hàng loạt vụ án liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên các tuyến trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường hàng không, bưu điện và trên tuyến đường biển… đã bị lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, lực lượng Hải quan và cơ quan chức năng phát hiện, triệt phá.

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tội phạm ma tuý xuyên quốc gia_số ĐB_19/8_T35 -0
Đầu tháng 6/2022, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra lô hàng vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không, phát hiện ma túy cất giấu trong các lọ thực phẩm chức năng.

Tiêu biểu như, ngày 6/4/2022, Cục Hải quan TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc (Đội 5), Cục Điều tra chống buôn lậu bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Cộng hòa Séc về Hà Nội qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và giao đi Hải Phòng; tang vật thu được 47,158kg ma túy tổng hợp MDMA và 0,956kg ketamine.

Ngày 7/6/2022, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Công an tỉnh Điện Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ tại khu vực bản Co Hớ, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên bắt giữ được 2 đối tượng, thu giữ 85 bánh hồng phiến (khoảng 510.000 viên tương đương 45,9kg); 38 bánh heroin (khoảng 13,3kg), 1kg ma túy “đá”.

 “Từ nhận diện phương thức, thủ đoạn cũng như kết quả phối hợp đấu tranh, lực lượng Công an và Hải quan xác định việc nắm thông tin, tình hình từ sớm, từ xa đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh, phòng chống thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam”, ông Nguyễn Văn Ổn, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết.

Là đơn vị chủ trì phát hiện và chủ động phối hợp kịp thời với lực lượng Công an trong những chuyên án ma tuý lớn gần đây, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Trường Giang thông tin, tình hình tội phạm ma tuý trên địa bàn qua tuyến hàng không diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó lường, đặc biệt tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm như sân bay quốc tế Nội Bài, chuyển phát nhanh.

Chỉ riêng công tác kiểm soát, phòng chống ma tuý 6 tháng đầu năm, Cục Hải quan Hà Nội đã xác lập 5 chuyên án (2 chuyên án phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an; 3 chuyên án phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội), qua đó, phát hiện, phối hợp bắt giữ 37 vụ vận chuyển trái phép chất ma tuý; thu giữ 212kg ma tuý các loại, phối hợp bắt giữ 30 đối tượng. Kết quả trên cho thấy, số vụ ma túy, số lượng tang vật và đối tượng bị phát hiện, bắt giữ cao nhất từ trước đến nay.

Đây là kết quả nổi bật, thể hiện nỗ lực của Hải quan Hà Nội trong công tác đấu tranh phòng chống ma tuý. “Có được kết quả này có sự đóng góp rất lớn trong việc chia sẻ thông tin, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Công an - Hải quan từng bước đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả”, ông Nguyễn Trường Giang cho biết.

Đại tá Chu Văn Phú, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, từ sự phối hợp đấu tranh, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan Hà Nội đã xác lập 5 chuyên án. Trong đó có một chuyên án điển hình đã xác định đường dây vận chuyển ma túy trái phép chủ yếu là ma túy dạng kẹo MDMA được trộn lẫn trong hàng biếu gửi để nhập vào trong nước. “Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý qua đường hàng không, bưu điện, có tính chất phức tạp, xuyên quốc gia, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án và phối hợp Công an Đà Nẵng, Quảng Bình, Cục Hải quan Hà Nội, Sân bay Nội Bài để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh triệt phá,” Đại tá Chu Văn Phú nói.

Theo đó, từ ngày 13 đến ngày 30/5/2022, Ban chuyên án đã lần lượt bắt giữ 11 đối tượng ở các địa bàn Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà Nẵng và các quận trong TP. Hồ Chí Minh thuộc đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ, vật chứng thu giữ trên 50kg ma túy tổng hợp các loại, 1 khẩu súng và 91 viên đạn.

Đặc biệt, “ông trùm” của đường dây ma tuý lớn này là Nguyễn Viết Hồng Dũng, 26 tuổi, bị bắt gọn tại Quảng Bình khi đối tượng vừa bay từ Đức về Việt Nam để chỉ đạo việc nhận hàng, phân phối và tiêu thụ ma túy. Qua lời khai ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã giao vụ án cho Công an các địa phương tiếp tục điều tra, mở rộng. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Đức và các nước châu Âu về Việt Nam và bắt giữ được đối tượng cầm đầu. Đây sẽ là lời răn đe cảnh báo để các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy “chùn tay””, Đại tá Chu Văn Phú nhấn mạnh.

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tội phạm ma tuý xuyên quốc gia_số ĐB_19/8_T35 -0
Lực lượng Hải quan và Công an phối hợp triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 150kg ketamine cất giấu trong mô tơ điện dự kiến vận chuyển đi Đài Loan (Trung Quốc).

Lật tẩy những thủ đoạn tinh vi

Mặc dù bị phát hiện, triệt phá, song thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây ma túy từ châu Âu về Việt Nam cho thấy những diễn biến hết sức phức tạp. Đại tá Chu Văn Phú cho biết, thủ đoạn của chúng là lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hoá từ các doanh nghiệp logistics để vận chuyển ma tuý qua đường hàng không, bưu điện vào Việt Nam.

Nổi lên thời gian gần đây, các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy tổng hợp qua đường hàng không từ Đức, Hà Lan… về Việt Nam thông qua các công ty vận chuyển quốc tế. Chúng gửi hàng hóa có ngụy trang, cất giấu ma túy rất tinh vi từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ trong nước và đưa đi nước thứ ba.

Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này là lợi dụng kẽ hở trong quy định về gửi hàng quà biếu, quà tặng qua đường hàng không, bưu điện để vận chuyển trái phép các chất ma túy từ các nước châu Âu, châu Mỹ về Việt Nam và ngược lại. Đặc biệt, tội phạm còn áp dụng phương thức gửi hàng lòng vòng qua nhiều nước nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng khi tra soát tuyến đường trọng điểm.

“Phương thức, thủ đoạn của chúng thường xuyên thay đổi, cất giấu, trà trộn ma túy vào các loại hàng hóa thông thường như bánh kẹo, mỹ phẩm, quà tặng…, sau đó đóng thành các kiện ghi tên người nhận, địa chỉ và số điện thoại “ảo”, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng khi phát hiện”, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Văn Ổn nhấn mạnh.

Các đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy đa phần hoạt động với quy mô, địa bàn rộng, liên tỉnh hoặc xuyên quốc gia, cùng với đó là tổ chức hoạt động chặt chẽ, có sự phân công cụ thể giữa các đối tượng, tên chủ mưu cầm đầu ít khi trực tiếp đi giao dịch với các đối tượng. Hầu hết các đối tượng triệt để lợi dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Telegram...) để thực hiện hành vi phạm tội, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy của lực lượng chức năng.

Đại tá Chu Văn Phú cho biết, quá trình đấu tranh chuyên án ma túy chỉ thực sự thành công khi bắt giữ được tang vật ma túy và đối tượng. Do đó, công tác phòng, chống ma túy luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo các cấp, các đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, lực lượng Hải quan và Công an đã chủ động phối hợp chặt chẽ ngay từ giai đoạn trao đổi, xác minh thông tin; xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án; sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng, kịp thời bóc gỡ đường dây, ổ nhóm của các đối tượng phạm tội về ma túy.

Cùng với đó, trong quá trình triển khai các mặt công tác phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy luôn chú trọng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an, nhất là lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển... để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy. Đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ bên kia biên giới.

 Lưu Hiệp
.
.