Người dân miền núi Hòa Sơn chung tay giữ an ninh, trật tự

Thứ Bảy, 04/11/2023, 07:16

Trở lại xã Hòa Sơn, huyện miền núi Ninh Sơn (Ninh Thuận) những ngày đầu tháng 11/2023, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo kinh tế - xã hội vùng đất này đang đổi mới và phát triển.

Bên cạnh hai tuyến tỉnh lộ 708 và 709 là những con đường bê tông len lỏi giữa bạt ngàn màu xanh nương rẫy mía, mì, rau, đậu trong sản xuất nông nghiệp gắn kết với chăn nuôi bò, cừu, dê… góp phần nâng cao đời sống của người dân ở vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, địa bàn này tiếp giáp với xã Ka Đô, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), toàn xã có 1.348 hộ gia đình gồm 4.560 người dân cư trú ở 6 thôn, trong đó có hơn 12% là đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, Chăm, K'ho, Thái, Tày…

"Những năm trước, do đời sống kinh tế vấp phải nhiều khó khăn, mùa vụ thất thu vì khô hạn kéo dài, nguồn nước tưới cho cây trồng cạn kiệt nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) diễn biến phức tạp. Nổi cộm nhất là tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, trộm cắp tài sản, đánh bạc, sử dụng trái phép cất ma túy. Bên cạnh đó còn phát sinh một số vụ tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số, mâu thuẫn, tranh chấp dân sự… Nhiều giải pháp, biện pháp đã được đặt ra, nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương xác định phải tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của người dân trong công tác bảo vệ ANTT mới phát triển kinh tế - xã hội", ông Ninh cho biết.

cahoason1.jpg -0
Công an cùng dân phòng xã Hòa Sơn trao đổi kinh nghiệm tuần tra bảo vệ ANTT.

Tiếp chuyện PV Báo CAND, Đại úy Hoàng Hoài Ninh, Trưởng Công an xã Hòa Sơn chia sẻ, sau gần 3 năm thực hiện đề án đưa Công an chính quy về cơ sở, anh cùng đồng đội luôn đoàn kết vượt khó, nỗ lực tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) gắn với xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả các mô hình "Tâm sáng hướng thiện - Đồng hành đảm bảo ANTT-ATGT và xây dựng nông thôn mới" ở chùa Hòa An; "Giáo họ tự quản về ANTT-ATGT" ở nhà thờ Hòa Sơn, "Đội tự quản liên thế hệ giữ gìn ANTT-ATGT", "Camera an ninh", "Khu dân cư an toàn về ANTT", "Tộc họ Ktơr tự quản về ANTT"…

Để phong trào trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi người, mỗi nhà, Công an xã Hòa Sơn luôn bám sát địa bàn cơ sở, gần dân, tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng đến từng cụm dân cư, trường học, doanh nghiệp về ATGT, phòng cháy chữa cháy, ma túy, môi trường, trật tự xã hội, lâm nghiệp… kết hợp cung cấp thông tin về những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho người dân chủ động nâng cao nhận thức cảnh giác, mỗi năm cung cấp 45-50 nguồn tin, đồng thời tích cực phối hợp, hỗ trợ Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Mỗi ngày, Công an viên không chỉ nắm bắt, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT, mà còn lắng nghe người dân thông tin về những dấu hiệu bất thường trong thôn xóm, giải thích vướng mắc, hướng dẫn thủ tục hành chính về trật tự xã hội cho dân, tìm hiểu để tham mưu và phối hợp hòa giải thấu tình đạt lý 80-85% những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự từ cơ sở không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, kéo dài, dẫn đến phạm pháp.

Mặc khác, gần 3 năm qua Công an xã Hòa Sơn thường xuyên phối hợp các tổ chức đoàn thể quản lý, cảm hóa giáo dục 251 đối tượng có tiền án, tiền sự, người lầm lỗi, vi phạm pháp luật; mỗi năm huy động 1.100 - 1.300 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an, dân quân, dân phòng, ban bảo vệ thôn xóm thực hiện 145-150 ca tuần tra bảo vệ ANTT trên các tuyến giao thông, địa bàn phức tạp.

Từ những biện pháp tích cực nêu trên, hơn 3 năm qua, tội phạm và vi phạm pháp luật ở xã Hòa Sơn giảm dần, không xảy ra trọng án, không hình thành băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", nhiều đối tượng hình sự nổi cộm đã "chùn tay" khi Công an chính quy về cơ sở. Trong 10 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn Hòa Sơn chỉ xảy ra 1 vụ phạm pháp hình sự, 27 vụ vi phạm pháp luật, tất cả đều được Công an xã chủ động xác minh,  xử lý đúng quy định pháp luật, trong đó có 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 3 đối tượng gây rối trật tự công cộng, 4 trường hợp tụ tập đánh bạc; vận động giao nộp và truy thu 1 khẩu súng hơi cùng với 5 hung khí nguy hiểm là dao, kiếm, mã tấu.

Ông Thới Bi, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn cho biết, khi nhận thức trách nhiệm bảo vệ ANTT của người dân thật sự chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng với nhiều hoạt động hiệu quả. Công an xã làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; giải quyết kịp thời các nguồn tin về ANTT; quản lý chặt chẽ đối tượng chính trị, hình sự, ma túy; đẩy mạnh công tác tuần tra; đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật… nên tình hình ANTT ở Hòa Sơn luôn bảo đảm ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tổng thu ngân sách xã trong 10 tháng qua gần 15,7 tỷ đồng; nhiều hạng mục công trình giao thông, thủy lợi, hỗ trợ xây dựng nhà ở… trong Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã và đang được đầu tư. Ba năm liền (2020-2022) phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ xã Hòa Sơn được Bộ Công an, UBND tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen; 2 năm liền (2021-2022) Công an xã Hòa Sơn là đơn vị quyết thắng, được UBND, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận và UBND huyện Ninh Sơn tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Hữu Toàn
.
.