Những người lính “giữ lửa” truyền thống An ninh khu V

Thứ Sáu, 19/08/2022, 10:28

Những năm qua, các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Ban Quản lý (BQL) Khu di tích (KDT) An ninh khu V (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) đã góp phần bảo vệ, phát huy di sản văn hóa CAND, để nơi đây thực sự là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tuy đóng quân xa trung tâm tỉnh lỵ Tam Kỳ gần 60km, còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và tấm lòng tri ân sâu sắc dành cho các Anh hùng, liệt sĩ An ninh khu V, các cán bộ, nhân viên BQL KDT An ninh khu V vẫn miệt mài ngày ngày chăm lo KDT tận tình, chu đáo. Bên cạnh đó, còn tổ chức tốt cho hàng chục đoàn khách đến thăm, dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ.

Chuyện những người lính “giữ lửa” truyền thống An ninh khu V -0
Trung úy Đỗ Thị Bích Liễu, cán bộ làm công tác thuyết minh tại KDT An ninh khu V giới thiệu lịch sử An ninh khu V đến Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam trong một lần về thăm KDT An ninh khu V.

“Chúng tôi luôn cố gắng chuẩn bị tươm tất nhiều thứ, từ phần lễ đến dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị hệ thống âm thanh, khẩu hiệu tuyên truyền… đáp ứng nhu cầu của các đoàn khách đến thăm. Có những hôm công tác chuẩn bị kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn, mọi thứ phải vô cùng chỉnh chu và tỉ mỉ, thể hiện được sự trang nghiêm, hiếu khách...”, Đại úy Trần Thanh Trà, Phó trưởng BQL KDT An ninh khu V chia sẻ.

Từ đầu năm đến nay, KDT An ninh khu V đã đón hơn 40 đoàn đến thăm. Trung bình mỗi năm, KDT đón từ 70-90 đoàn, tập trung cao điểm vào tháng 3 đến tháng 9. “Ngoài nhiệm vụ đón tiếp các đoàn đến thăm, hằng ngày chúng tôi đều dọn dẹp vệ sinh, lau chùi sạch sẽ các công trình trong KDT và hằng đêm đều thắp hương cho các Anh hùng, liệt sĩ”, Đại úy Trà cho biết thêm.

Trong Nhà trưng bày truyền thống KDT An ninh khu V, mỗi kỷ vật là một câu chuyện, một số phận, một cuộc đời gắn bó với hành trang người chiến sĩ An ninh quả cảm, kiên cường.

Trung úy Đỗ Thị Bích Liễu, cán bộ làm công tác thuyết minh tâm sự rằng: “Bản thân tôi cảm thấy được may mắn khi là người thổi hồn vào hiện vật, góp phần giới thiệu về những cống hiến, tái hiện lịch sử các sự kiện, hoạt động; những tấm gương chiến đấu và hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc của các lực lượng Công an Trung Trung Bộ thời kỳ kháng chiến chống Pháp và An ninh khu V thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Chúng tôi - những người lính làm công tác “giữ lửa” truyền thống nguyện gìn giữ, phát huy và viết tiếp trang sử hào hùng của lực lượng An ninh khu V nói riêng và CAND nói chung”.

Chuyện những người lính “giữ lửa” truyền thống An ninh khu V -0
Cán bộ BQL KDT An ninh khu V dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên KDT.
Chuyện những người lính “giữ lửa” truyền thống An ninh khu V -0
Các em học sinh và giáo viên tại huyện Bắc Trà My đến thăm, tìm hiểu lịch sử tại KDT An ninh khu V.

Theo Đại úy Trần Thanh Trà, đa số cán bộ, nhân viên BQL KDT An ninh khu V chưa qua đào tạo cơ bản về bảo tàng nhưng với tình yêu thương và tấm lòng tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, họ đã nỗ lực tìm tòi, học hỏi và không ngừng trao dồi kiến thức để đến nay đã đáp ứng yêu cầu của công việc; qua đó góp phần thắp sáng thêm truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước đến cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Nằm trong quần thể Di tích lịch sử Nước Oa, KDT An ninh khu V là nơi góp phần tái hiện lại những ngày tháng oanh liệt, hào hùng, truyền tải những nội dung lịch sử các sự kiện, những hoạt động, chiến công tiêu biểu, cùng những tấm gương chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc của lực lượng Ban An ninh khu V.

KDT An ninh khu V được quy hoạch trên diện tích 4ha bao gồm các hạng mục như Khu văn hóa tâm linh là đền thờ các Anh hùng, liệt sĩ, đi vào hoạt động từ tháng 8/2005; Trung tâm KDT là Nhà trưng bày truyền thống An ninh khu V, đưa vào sử dụng từ tháng 8/2008, là nơi lưu giữ hơn 450 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về giai đoạn lịch sử đấu tranh ngoan cường và hình ảnh hoạt động của lực lượng An ninh khu V; các khu nhà lưu niệm mang những nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền như Gươl (Quảng Nam), nhà rường (Thừa Thiên Huế), nhà sàn (Đắk Lắk), nhà rông (Gia Lai)...

Đặc biệt, trong khuôn viên KDT có Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc và Nhà chuông khánh thành vào ngày 27/7/2015. Tượng đài có chiều cao 21,6m; làm từ đá granit và được chế tác theo nguyên mẫu Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc ở KDT Nha Công an Trung ương tại tỉnh Tuyên Quang. Công trình được khởi công xây dựng và hoàn thành trong thời gian 180 ngày, được trích từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa của lực lượng Công an.

BQL KDT An ninh khu V được thành lập năm 2008; đơn vị quản lý trực tiếp là Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Quảng Nam.

Ngọc Thi
.
.