Những người lính mưu trí, dũng cảm trước “giặc lửa”

Chủ Nhật, 03/10/2021, 07:25

6h sáng, khoảnh sân trước doanh trại của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Đà Nẵng trên đường Phan Đăng Lưu (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đã ồn ã tiếng động cơ ôtô. Theo thường lệ, sau giờ tập thể dục buổi sáng, đây là lúc cán bộ chiến sĩ (CBCS) đơn vị bảo dưỡng và khởi động tất cả các phương tiện để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Bởi khi xảy ra sự cố, những người lính PCCC&CNCH phải khẩn trương chạy đua với thời gian, tranh thủ từng phút từng giây quý giá để có thể giảm thiểu được những thiệt hại về tài sản, cứu được người gặp nạn.

Cùng với yếu tố thời gian, để xử lý hiệu quả các sự cố cháy nổ cần phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và trên hết là cần tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng và lòng quả cảm. Vụ cứu nạn chiếc xe bồn chở 23 tấn khí gas hóa lỏng bị lật trên cầu vượt Hòa Cầm (trên tuyến quốc lộ 14B qua phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) chiều 20/9 mới đây là một trong nhiều sự cố nghiêm trọng mà lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Đà Nẵng đã xử lý thành công bằng năng lực của chỉ huy và sự quả cảm của những người lính.

Vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo BKS 92C-153.87 kéo theo rơmoóc BKS 92R-0058 chở bồn ga nặng 23 tấn từ đường Trường Chinh vừa ôm cua chạy lên cầu vượt Hòa Cầm thì bị lật, nằm chắn ngang đường. Chỉ ít phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng điều động xe 6 chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý sự cố. Kiểm tra cho thất chiếc xe bị lật có hiện tượng tràn xăng dầu trên đầu kéo, trong khi đó hệ thống điện trên xe vẫn còn hoạt động.

cuu hoa 2.jpg -0
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng xử lý sự cố xe bồn chở gas bị lật trên cầu vượt Hòa Cầm.

“Lượng gas trong xe bồn rất lớn. Nếu tai nạn gây sự cố rò rỉ gas, kết hợp nguồn điện trên xe có thể gây ra sự cố với hậu quả khôn lường bởi nơi xảy ra tai nạn gần khu dân cư, gần cửa hàng xăng dầu và nhiều phương tiện lưu thông. Nếu không đánh giá đúng tình hình, ngăn chặn các hiểm họa nguồn lửa, nguồn nhiệt và rò rỉ gas thì nguy cơ cháy nổ rất dễ xảy ra”, Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng ngắt nguồn điện cung cấp cho xe và rơmoóc, kiểm tra rò rỉ gas. Để cẩu xe bồn, lực lượng cứu nạn phải huy động 3 xe cẩu lớn tải trọng từ 30-200 tấn. Trong quá trình cẩu để giải phóng hiện trường, lực lượng cứu nạn thực hiện các giải pháp chống lật, chống ma sát, chống tĩnh điện; phun nước, phun bột Foam làm mát liên tục. Tuy vậy, khi cẩu lên, nếu xe bồn bị lật hoặc dây cáp nâng bị xoắn trượt vào nhau cũng có thể gây rò ga và phát sinh tia lửa, không loại trừ được hết rủi ro. Vì vậy, việc tham gia cứu nạn cũng không khác gì đứng gần một quả bom gas khổng lồ. Nhưng lực lượng cứu nạn vẫn tự tin và dũng cảm thực hiện nhiệm vụ vì quy trình cứu nạn được tính toán, đánh giá, phân tích thực hiện chính xác, khoa học, không để xảy ra sơ suất. Đến 17h cùng ngày, chiếc xe bồn chứa gas đã được cẩu ra khỏi hiện trường an toàn, giải phóng tuyến giao thông huyết mạch vào trung tâm TP Đà Nẵng  và ra cảng Tiên Sa. 

Trong vụ cháy tàu cá xảy ra rạng sáng ngày 14/2 (Mùng 3 Tết Tân Sửu 2021) tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà), lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Đà Nẵng cũng nhanh chóng điều động  huy động 2 tàu, 5 xuồng, 8 xe chuyên dụng, cùng Bộ đội biên phòng và người dân với tổng số lên đến gần 200 người nỗ lực chiến đấu với “giặc lửa”.

Lúc này, trong âu thuyền có gần 1.000 tàu thuyền của người dân các tỉnh miền Trung đang neo đậu nghỉ Tết san sát nhau. Đám cháy đang bùng phát dữ dội tại một tàu cá nằm gần giữa âu thuyền rồi lan ra hai tàu đang đậu kế bên và sắp lan san nhiều tàu khác. Trước tình huống nguy cấp đó, Lực lượng chữa cháy đã len lỏi vào bên trong tiếp cận khu vực hỏa hoạn. Giữa biển lửa bỏng rát, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH vừa nỗ lực dập lửa, vừa ra sức kéo 3 tàu cá đang bị cháy ra bên ngoài khỏi khu vực neo đậu để tránh cháy lan.

Đến 7h cùng ngày, 3 tàu cá bị cháy đã được kéo sát vào cầu cảng của âu thuyền để các lực lượng trên bờ tiếp tục dập lửa. Vụ cháy đã thiêu rụi tài sản và ngư cụ trên 3 tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định nhưng lớp lớp tàu cá đang neo đậu trong Âu thuyền Thọ Quang, gia sản của hàng ngàn ngư dân miền Trung đã được bảo vệ.

Hay như vụ hỏa hoạn tại Công ty TNHH Sản xuất bao bì carton Hòa Bình trong Khu Công nghiệp Hòa Cầm chiều ngày 2/5/2021, mặc dù là ngày nghỉ nhưng lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng luôn ứng trực 24/7 đã nhanh chóng có mặt để chữa cháy. Xác định kho chứa giấy lớn đang cháy, nếu không khống chế kịp thời thì hàng trăm tấn giấy và hệ thống máy móc giá trị hàng chục tỷ đồng bị thiêu rụi. Nhưng nếu phun nước tràn ngập để dập lửa thì các cuộn giấy và thành phẩm cũng sẽ hư hỏng, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Vì vậy, các trinh sát đã phải len vào giữa kho hàng đang bốc khói mù mịt tìm điểm cháy để giúp triển khai phương án chữa cháy hiệu quả và dập lửa nhanh chóng.

“Nhờ đó, khối tài sản vật tư, máy móc thiết bị của doanh nghiệp đã được bảo toàn, thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra ở mức thấp”, Đại uý Nguyễn Huy Linh, Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH chia sẻ. Việc tiếp cận, xâm nhập vào khu vực hỏa hoạn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm. Nhiều CBCS đã bị thương tích, thậm chí hy sinh khi làm nhiệm vụ. Nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng không nề hà và e ngại, luôn hết mình để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Hình ảnh những chiến sĩ xông vào đám cháy hay xông pha trong bão lũ, lặn ngụp dưới sông sâu để cứu người đã tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân...

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của miền Trung với dân cư đông đúc, các nhà máy xí nghiệp, các trung tâm thương mại, các cao ốc mọc lên ngày càng nhiều, kèm theo nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ. Trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH Công an Đà Nẵng đã tham mưu để chính quyền thành phố chỉ đạo, ban hành nhiều kế hoạch quan trọng về PCCC và giám sát thực thi pháp luật về PCCC trên địa bàn.

Với phương châm “phòng là chính”, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nâng cao công tác quản lý nhà nước về PCCC, thúc đẩy xây dựng mô hình tổ PCCC tại các khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh để nhanh chóng phát hiện dập tắt hỏa hoạn từ sớm, đã hạn chế được những vụ cháy lớn. Các chiến sĩ cũng thường xuyên luyện tập để sử dụng thuần thục các phương tiện chữa cháy, cứu hộ hiện đại cũng như kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Bất kể ngày hay đêm, những người lính Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường, xông pha chiến đấu với “giặc lửa”. Dù luôn đối mặt với nguy hiểm, nhưng những người lính quả cảm luôn nỗ lực hết mình để cứu tài sản, cứu người bị nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Tinh thần dũng cảm dấn thân, chấp nhận hy sinh của những người lính PCCC&CNCH đã làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an sẵn sàng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thân Lai
.
.