Phát huy vai trò của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Chủ Nhật, 20/03/2022, 11:52

Đến với Hội thi chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại TP Nha Trang trong hai ngày 17 và 18/3, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Khoa An ninh Chính trị nội bộ Học viện An ninh nhân dân đã lựa chọn chuyên đề “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên cho biết, đấu tranh PCTN có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm bảo vệ uy tín của Đảng, bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và TTATXH, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Trả lời câu hỏi, vì sao Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục nhấn mạnh công tác đấu tranh PCTN? Đại tá Kiên dẫn dắt 3 nội dung xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng; thực trạng công tác đấu tranh PCTN thời gian qua và yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh PCTN thời gian tới.

Dẫn chứng tư tưởng Hồ Chí Minh về PCTN, Đai tá Kiên nêu ra “Tư cách một người cách mạng” đã được Bác Hồ chỉ dạy trong cuốn “Đường Kách mệnh” (1927), “Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà” ngày 17/9/1945… Và trong bài chống quan liêu, tham ô, lãng phí ngày 17/3/1952, Người viết: “Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để thực hiện cần, kiệm, liêm, chính…”, đồng thời chỉ rõ: “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc ở trong lòng”.

Phát huy vai trò của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng -0
Đại tá Nguyễn Trung Kiên tại hội thi.

Nói về thực trạng đấu tranh PCTN thời gian qua, Đại tá Kiên cho biết, chỉ trong 8 năm (2013-2020), các cơ quan tố tụng trong nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hơn 1.900 vụ án tham nhũng với gần 4.400 bị cáo. Ban Chỉ đạo PCTN Trung ương đưa vào theo dõi, chỉ đạo hơn 800 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ, trong đó trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 133 vụ án, 94 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Qua đó đã đưa ra xét xử 86 vụ án gồm 814 bị cáo, trong đó có 18 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong đấu tranh PCTN thời gian qua và đặt ra yêu cầu thời gian tới phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm. Đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần quan trọng bảo vệ uy tín của Đảng, bảo vệ an ninh và lợi ích của đất nước.

Đề cập những nội dung về PCTN trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại tá Kiên nhấn mạnh 4 nhóm giải pháp Đại hội đã đề ra. Đó là xây dựng các giải pháp để cán bộ, công chức, viên chức “không muốn tham nhũng”, “Không thể tham nhũng”, “không dám tham nhũng” và “không cần tham nhũng”.

Điểm nổi bật trong phần dự thi của Đại tá Kiên đã nhấn mạnh đến vai trò của lực lượng CAND trong đấu tranh PCTN. Bộ Công an không chỉ ban hành 1.642 văn bản pháp luật, mà còn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu ban hành 131 văn bản liên quan PCTN. Công an các cấp đã có 745 kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về PCTN và cùng hàng nghìn kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực, góp phần PCTN…

Các cơ quan truyền thông trong CAND đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn 24.700 bài viết về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về PCTN, phản bác quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng công tác PCTN để chống phá Đảng, Nhà nước. Hơn 8 năm qua, lực lượng Công an đã tiếp nhận 1.074 tin báo tố giác, kiến nghị khởi tố tội phạm tham nhũng và đã xử lý 100%. Trong đó có 863 tin báo, kiến nghị đã được xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, khởi tố 292 vụ án, 409 bị can.

Cơ quan điều tra các cấp trong Công an đã khởi tố mới 1.856 vụ án gồm 4.072 bị can về các tội danh liên quan tham nhũng, thu hồi gần 19.500 tỷ đồng, hơn 290ha đất, qua đó đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố 1.718 vụ án gồm 4.768 bị can. Đặc biệt trong số đó đã điều tra 120 vụ án lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo, đạt 91%; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đọng, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai”, không còn tình trạng xử lý thiếu kiên quyết, kéo dài, “chìm xuồng”…

Trong nội bộ, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng hình ảnh CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Hơn 8 năm qua đã có hơn 12.000 lượt CBCS Công an liêm khiết không nhận hối lộ…

Đảng ủy Công an Trung ương tiên phong, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng pháp luật các trường hợp vi phạm, kể cả cán bộ cấp cao, góp phần làm trong sạch đội ngũ.

Đặc biệt, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện tinh giản bộ máy tổ chức, góp phần hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công tác cán bộ đổi mới quyết liệt; thực hiện tốt chủ trương bố trí Giám đốc Công an tỉnh, thành phố, Trưởng Công an cấp huyện không phải là người địa phương; tập trung tăng cường lực lượng cơ sở… góp phần nâng cao nhận thức, phòng ngừa sai phạm của cán bộ, nâng cao trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ PCTN, tiêu cực từ cơ sở.

Hữu Toàn
.
.