Quảng Bình kiên quyết xử lý tội phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh

Thứ Hai, 21/08/2023, 08:58

Quảng Bình là địa phương có đường biên giới trên đất liền tương đối dài (222,118km), giáp với 2 tỉnh Khăm Muộn và Sa Vẳn Na Khệt (Lào), có 2 cửa khẩu đường bộ tiếp giáp với tỉnh Khăm Muộn (Lào), gồm cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Na Phậu và cửa khẩu phụ Cà Roòng-Noọng Ma.

Bên cạnh đó, Quảng Bình có đường bờ biển dài 116km từ Đèo Ngang đến Hạ Cờ. Những năm gần đây, các đối tượng liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép thường tìm đường tắt, lối mở, hoặc sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh giả để xuất cảnh, nhập cảnh hoặc đi lại, cư trú bất hợp pháp qua địa bàn Quảng Bình… song tất cả đều bị lực lượng Công an Quảng Bình phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan phát hiện, xử lý. Nhiều cách làm hay để xử lý tội phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép ở Quảng Bình đang được thực hiện có hiệu quả.

5-2.jpg -0
Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền về phòng, chống ma tuý  và xuất nhập cảnh trái phép cho người dân trên địa bàn.

Các cơ quan liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh ở Quảng Bình như Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng… đều đánh giá từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn Quảng Bình có nhiều diễn biến phức tạp. Tái diễn việc hình thành các đường dây, tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đi sâu vào các tỉnh phía Nam hoặc tìm cách xuất cảnh trái phép sang nước thứ ba. Bên cạnh đó, người Quảng Bình làm các thủ tục ra nước ngoài du học, du lịch, lao động… rồi sau đó trốn ở lại tương đối nhiều, nhiều người đã bị phát hiện và buộc quay trở lại Việt Nam, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

 Thượng tá Nguyễn Quang Toản, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh tỉnh Quảng Bình cho biết: Riêng 6 tháng đầu năm 2023 có 51.416 lượt người nước ngoài đến Quảng Bình tạm trú (tăng 17.766 lượt so với cả năm 2022). Phần lớn người nước ngoài đến địa phương với mục đích lao động, học tập, thăm thân. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 đã phát hiện 39 vụ/55 trường hợp người nước ngoài, liên quan người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam; lập hồ sơ xử lý hành chính 34 vụ/43 trường hợp, phạt tiền hơn 241 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố 2 vụ/2 đối tượng.

Trên lĩnh vực xuất cảnh, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, đã có 59.457 trường hợp công dân Việt Nam đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình làm thủ tục đề nghị cấp Hộ chiếu phổ thông, thông hành biên giới. Qua công tác quản lý, nắm tình hình các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý đối với 219 vụ với 246 trường hợp công dân Việt Nam vi phạm pháp luật liên quan xuất nhập cảnh, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 187 vụ với 211 trường hợp với số tiền trên 480 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện công tác, cơ quan chức năng ở Quảng Bình phát hiện các đối tượng vi phạm pháp luật xuất, nhập cảnh thường liên quan đến hành vi sau; cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp, gia hạn, khôi phục hoặc về báo mất giấy tờ xuất nhập cảnh. Làm giả, sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh giả để xuất cảnh, nhập cảnh hoặc đi lại, cư trú ở nước ngoài; tẩy xóa, sửa chữa giấy tờ xuất nhập cảnh. Tổ chức, môi giới, giúp đỡ, che giấu, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục theo quy định…

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 3 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được phát hiện tại tỉnh Quảng Bình gồm; Hu Xiao Rui (SN 1990) nhập cảnh trái phép và ở phường Phú Hải, TP Đồng Hới với mục đích tìm kiếm việc làm. Hai trường hợp còn lại là Du Jian Xiong (SN 1991) và Han Jian Fei (SN 1986). Hai người này khi đang trên đường di chuyển từ Nam ra Bắc bằng xe taxi đi qua địa bàn đã bị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng, kiểm tra, phát hiện.

Sau khi xác minh làm rõ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp nói trên với hành vi "qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật", đồng thời bàn giao các đối tượng nhập cảnh trái phép cho Trạm Biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan, Trung Quốc.

Gần đây, nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài tìm kiếm việc làm của công dân Việt Nam, nhu cầu tiếp nhận lao động là người nước ngoài của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước tương đối lớn, trong khi các điều kiện để bảo lãnh ngày càng chặt chẽ sẽ làm cho tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động trái mục đích của người nước ngoài sẽ tăng cao. Bên cạnh đó nhiều tổ chức, cá nhân cũng tìm nhiều cách để đưa công dân nước ta ra nước ngoài trái phép dưới chiêu bài đi "xuất khẩu lao động".

5-3.jpg -0
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình làm thủ tục giấy tờ và tuyên truyền về việc xuất, nhập cảnh cho bà con khu vực biên giới.

Thực tế, nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép đã trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người; bị chủ sử dụng lao động đối xử ngược đãi, cưỡng bức lao động, chiếm đoạt tiền công lao động; nhiều trường hợp gặp tai nạn, thậm chí tử vong tại nước ngoài nhưng không được pháp luật nước sở tại bảo hộ.

Đấu tranh kiên quyết với tội phạm liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều biện pháp, có những phân tích, đánh giá đúng thực trạng về tình hình của công dân khi xuất, nhập cảnh trên địa bàn, từ đó đưa ra nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn công tác. Nắm chắc người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn; công dân Việt Nam xuất nhập cảnh. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, khắc chế các thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, khắc phục các hạn chế về ngôn ngữ, phong tục...

Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác nắm tình hình, nắm đối tượng, địa bàn. Tích cực trao đổi thông tin với các đơn vị chức năng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện các đối tượng có dấu hiệu, hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh theo quy định pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh nói chung, công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép nói riêng, Công an tỉnh Quảng Bình đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh; để các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định của Luật và các văn bản quy định khác liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh. Tiếp tục chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; xác định các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh. Quản lý cư trú, tập trung nắm hộ, nắm người phát huy vai trò của các lực lượng ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép. Công an các xã địa bàn biên giới đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không vượt biên trái phép hoặc tham gia hoạt động đưa dẫn người vượt biên giới trái phép; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, các đường mòn, lối mở để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới đường bộ, đường biển.

Các đơn vị Công an tỉnh Quảng Bình kịp thời xác minh, điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp có hành vi xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép..., làm rõ các phương thức, thủ đoạn của tội phạm tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép và những nguy cơ, hậu quả của loại tội phạm này nhằm hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Dương Sông Lam
.
.