Ra mắt mô hình “Zalo tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh xứ Lạng”

Thứ Tư, 30/08/2023, 08:59

Sáng 29/8, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Zalo tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh xứ Lạng”. Đây là mô hình thuộc Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). 

Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Zalo tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh xứ Lạng” -0
Toàn cảnh hội nghị.

Mô hình “Zalo tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh xứ Lạng” được xây dựng với mục đích tuyên truyền, hỗ trợ nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia, hưởng ứng sâu rộng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý xuất, nhập cảnh; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và tính tích cực tiên phong, khả năng sử dụng công nghệ thông tin của đoàn viên thanh niên trong tham gia liên lạc, kết nối với lực lượng chức năng, giải đáp kịp thời mọi vấn đề, thắc mắc của người dân liên quan đến các quy định của pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh.

Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Zalo tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh xứ Lạng” -0
Đại tá Nguyễn Xuân Thu – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu tại điểm cầu Công an tỉnh và điểm cầu Công an 11 huyện, thành phố trên địa bàn đều đồng tình về việc xây dựng mô hình, đồng thời thảo luận về việc vận hành mô hình, phối hợp trao đổi thông tin về phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, quản lý cư trú đối với người nước ngoài trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Thu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, việc triển khai hoạt động mô hình “Zalo tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh xứ Lạng” là rất cần thiết trong việc nâng cao hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Để mô hình phát huy hiệu quả, Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền đến người dân, vận động đoàn viên thanh niên tham gia phong trào bảo vệ ANTQ; đồng thời, thông qua mô hình này, chủ động nắm bắt dư luận trong nhân dân nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các trường hợp không đủ điều kiện xuất, nhập cảnh, kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định quản lý, xuất nhập cảnh

Huyền Trang
.
.