"Sân khấu hóa" tuyên truyền pháp luật

Thứ Hai, 14/11/2022, 08:43

Thời gian qua, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã chủ động đổi mới phương pháp, khéo léo lồng ghép các hoạt động văn nghệ, sân khấu hóa trong hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, tạo chuyển biến tích cực, giúp người dân nâng cao hiểu biết và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật có hiệu quả, Công an huyện Thường Xuân đã xây dựng Kế hoạch 314, trong đó thành lập một tổ công tác do đồng chí Phó Trưởng công an huyện làm tổ trưởng và các đội trưởng các đội nghiệp vụ trên địa bàn quản lý là thành viên. Qua nghiên cứu đặc điểm tình hình, tổ công tác nhận thấy, nếu áp dụng phương pháp đưa các ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội, hay hệ thống loa truyền thanh… để tuyên truyền với bà con miền núi sẽ không đạt hiệu quả cao.

Bởi, đời sống bà con nhân dân còn khó khăn, phần lớn người dân chưa có điện thoại thông minh và chưa được tiếp cận các ứng dụng công nghệ thông tin, nhận thức của người dân lại không đồng đều. Và với đặc thù địa hình miền núi, mật độ dân cư nhiều nơi phân bố rất thưa thớt nên hệ thống loa truyền thanh rất khó phủ sóng được vào tận từng hộ gia đình.

Công an huyện Thường Xuân giao lưu văn hóa, văn nghệ, tăng cường gắn kết với nhân dân.

Trước tình hình đó, tổ công tác đã nghiên cứu, xây dựng phương án bằng hình thức sân khấu hoá, tổ chức lồng ghép các đêm văn nghệ quần chúng gắn với tuyên truyền pháp luật. Đội văn nghệ của Đoàn thanh niên Công an huyện được giao nhiệm vụ tập luyện, lên kịch bản các tiết mục văn nghệ đặc sắc gắn với văn hóa địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Do đó, mỗi lần có đoàn văn nghệ của Công an huyện về thôn, xã biểu diễn, bà con nhân dân rất háo hức và đón đợi, có những buổi thu hút hàng nghìn người đến tham dự. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trên 20 buổi tuyên truyền pháp luật tại các xã Bát Mọt, Yên Nhân, Xuân Chinh, Xuân Lẹ, Luận Khê…

Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", Công an huyện Thường Xuân cũng xây dựng và biên soạn các nội dung tuyên truyền như: Phòng ngừa chống trộm cắp; Khuyến cáo bà con nhân dân không được đi xuất cảnh lao động trái phép; Thông báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hoạt động lừa đảo trên không gian mạng; Công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy; Tác hại của ma tuý đối với học sinh, sinh viên và thanh niên… lưu vào file giao cho Công an các xã để phát đồng loạt tại phòng truyền thanh vào các khung giờ "vàng" từ 6h sáng, chiều là 17h và đêm là 22h.

Ngoài ra, Công an huyện Thường Xuân còn xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự, trong đó nhấn mạnh vào mô hình "Tiếng kẻng an ninh và thôn bản bình yên", âm thanh này được thu âm vào file, và cứ đúng 22h hàng ngày tất cả các xã trên toàn địa bàn huyện đều đồng loạt phát tiếng kẻng này trên loa truyền thanh, sau tiếng kẻng thì sẽ phát một bản tin về an ninh trật tự với nội dung: "Đêm khuya 22h, đề nghị bà con nhân dân trước khi đi ngủ kiểm tra lại chuồng trại, nhà cửa, đưa các tài sản có giá trị vào nhà… Những trường hợp cần thiết đi ra ngoài thì cần mang theo giấy tờ tuỳ thân như Căn cước công dân, Bằng, giấy phép lái xe để phục vụ khi có lực lượng chức năng kiểm tra…".

Với hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hàng nghìn người dân trên địa bàn. Thông qua buổi tuyên truyền cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thường Xuân làm tốt công tác dân vận cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân từ đó phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Thường Xuân cho biết: Từ hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã mang lại những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. "Năm nay tội phạm trên địa bàn huyện Thường Xuân giảm rất sâu, các vụ phạm pháp về hình sự giảm đến 25%, đặc biệt là các vụ trộm cắp giảm 70%, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự giảm 60%", Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng cho biết thêm.

Ghi nhận những nỗ lực đó, Công an huyện Thường Xuân vinh dự là một trong số ít các đơn vị được UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh với những thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm phòng, chống tội phạm về ma túy và trộm cắp tài sản, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Trần Thắng
.
.