Sắt son nghĩa tình nơi biên giới chung dãy Trường Sơn

Thứ Bảy, 27/08/2022, 06:51

60 năm qua, kể từ ngày Việt Nam-Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), Nhân dân 2 tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và Khăm Muộn (Lào) luôn chia sẻ những tình cảm tốt đẹp, góp phần khẳng định tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào nói chung và Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng ngày càng phát triển “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

“Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây”

Địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn chạy dọc theo dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, trùng điệp. Đường Trường Sơn đến Ngã ba Khe Ve, huyện Minh Hoá, Quảng Bình chia thành 2 nhánh Đông Trường Sơn, Tây Trường Sơn.

Không biết tự bao giờ, người dân sống dọc biên giới 2 nước Việt-Lào đã dành cho nhau tình cảm khăng khít như nước chảy cùng con suối, những cây xanh mọc chung thành rừng. Có lẽ bên cạnh không gian địa lý sinh sống, văn hoá, tập tục có nét tương đồng, thì chính lịch sử gian khổ, hy sinh giành độc lập, tự do đã đưa người dân sống cạnh biên giới càng xích lại gần nhau, keo sơn, gắn bó.

Quảng Bình và Khăm Muộn có chung đường biên giới đất liền dài hơn 201,87 km. Theo các nhà nghiên cứu về dân tộc học, ngôn ngữ học thì nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ dân tộc, thân tộc, dòng họ lâu đời, đã phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong bảo vệ và xây dựng đất nước chống ngoại xâm.

Là láng giềng gần gũi, Quảng Bình - Khăm Muộn đã để lại những trang sử vẻ vang trong đấu tranh chống ngoại xâm. Đặc biệt trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, liên minh chiến đấu Quảng Bình-Khăm Muộn đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, tình hữu nghị thủy chung son sắt Việt - Lào, làm nên những chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cách mạng hai nước.

Trong lịch sử của nhân dân hai nước, hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn không thể không nhắc đến đường Trường Sơn huyền thoại, biểu tượng của tinh thần quốc tế cao cả, gắn kết giữa tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn trong đấu tranh giải phóng dân tộc, quê hương. Tầm quan trọng của tuyến đường Trường Sơn được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương khẳng định, đó là con đường chi viện cho miền Nam, cho bạn Lào cơ bản nhất, chủ yếu nhất, có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng trước mắt và lâu dài. Quảng Bình với chức năng là hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam, là căn cứ chiến lược dọc đường Trường Sơn. Chính vì vậy, khi phát hiện ra tuyến đường vận tải chiến lược quan trọng này, địch đã tập trung tất cả các lực lượng đánh phá nhằm cắt đứt chi viện từ miền Bắc.

Được sự đồng thuận, giúp đỡ của nước bạn Lào, cuối năm 1960, đến địa phận Quảng Bình, tuyến đường được mở sang tây Trường Sơn qua địa bàn tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet. Tính đến năm 1975, tuyến đường vận tải chiến lược Trường Sơn đã vận chuyển được 1.349.000 tấn hàng hóa, vũ khí, 515 triệu m3xăng dầu, hàng triệu lượt cán bộ, chiến sĩ. Lịch sử tuyến đường Trường Sơn đầy bi tráng này đã ghi dấu những chiến công chói lọi, tình yêu Tổ quốc sáng ngời của bao thế hệ tuổi hai mươi của hai dân tộc Lào - Việt cũng như Quảng Bình, Khăm Muộn.

2-3.jpg -0
Công an tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Khăm Muộn ký kết các văn bản tăng cường hợp tác bảo đảm ANTT.

“Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”

Tháng Tám mùa Thu, nắng ươm vàng triền dốc, con suối, phủ màu vàng như tơ lụa lên những cánh rừng già, bản làng bảng lảng khói sương, chúng tôi đến bản Na Chắt, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào). Đón chúng tôi có cán bộ địa phương và rất nhiều dân bản, cầm tay nhau thật chặt, tình cảm được truyền cho nhau qua tiếng cười và những cử chỉ thân thiện.

Khi biết tin Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào, người dân bản nơi đây rất phấn khởi, vui mừng. Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực gấp rút được triển khai như: Tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, trao học bổng cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào, đầu tư xây dựng công trình “Cổng chào vào bản Na Chắt” và “Ánh sáng vùng biên”… cho bà con dân bản nước bạn.

Những ngày qua, Quảng Bình và Khăm Muộn liên tục cử các đoàn công tác qua lại cùng nhau, những buổi gặp mặt, giao lưu đều đọng lại tình cảm chân thành là giúp đỡ bà con dọc biên giới có cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Ông Chăn Tha, Trưởng cụm bản Thoồng Khám (gồm các bản: Na Chắt, Thoồng Khám, Phôn, Na Hỏm, Thạt) vui mừng chia sẻ: “Bà con dân bản chúng tôi rất vui mừng được BĐBP Quảng Bình tặng công trình cổng chào vào bản Na Chắt, hệ thống điện mặt trời và tổ chức các hoạt động khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí, "Gian hàng 0 đồng" trao nhiều phần quà ý nghĩa cho nhân dân. Chúng tôi đã huy động bà con dân bản góp công sức của mình cùng với BĐBP Việt Nam và bộ đội Lào sớm hoàn thành các hạng mục công trình đúng kế hoạch”.

Bà Nang Lo, 78 tuổi ở bản Na Chắt, người gốc Minh Hóa (Quảng Bình) cùng gia đình qua sinh sống ở Lào đã hơn 65 năm phấn khởi cho biết: “Từ nay, bản làng có điện đường chiếu sáng, bà con đi lại thuận tiện hơn, nhất là vào lúc mưa gió. Điện chiếu sáng xuyên đêm trên các trục đường, nên người già đến trẻ nhỏ được vui chơi thoải mái, mình mừng lắm, cảm ơn Việt Nam nhiều lắm"…

Được biết, cùng với các ngành chức năng ở Quảng Bình đang có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Việt Nam-Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022), Công an tỉnh Quảng Bình gấp rút triển khai xây dựng 13 trụ sở làm việc cho Công an các Cụm bản của Lào có biên giới giáp với tỉnh Quảng Bình, gồm 3 huyện là Nakai, Bualapha (thuộc tỉnh Khăm Muộn) và Sê Pôn (thuộc tỉnh Savannakhet) trong đó, ưu tiên triển khai thực hiện sớm ở địa bàn có giao thông thuận lợi.

Công an tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Khăm Muộn đang tăng cường hợp tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng, cụ thể: Về hợp tác bảo vệ an ninh chính trị, hai bên tăng cường phối hợp trong công tác nắm tình hình, kịp thời trao đổi cho nhau những thông tin liên quan ANQG hai tỉnh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm và phối hợp đấu tranh, phòng, chống gián điệp, phản động, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, khủng bố, an ninh kinh tế, văn hóa…tiếp tục phối hợp kiểm soát xuất nhập cảnh, ngăn chặn hoạt động vượt biên của các đối tượng xấu, tội phạm lợi dụng để phá hoại ANTT.

Hai bên tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả biên bản hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, kinh nghiệm phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công dân của mình; tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho công dân hai nước đi lại làm ăn, thăm thân, khám chữa bệnh, học tập, giao lưu…

Sông Lam-Đức Trí
.
.