Sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cụm thi đua số 3, Bộ Công an

Thứ Ba, 25/07/2023, 15:49

Sáng 25/7, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Cụm thi đua số 3 Bộ Công an gồm 8 tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2023. 

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, không ngừng đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cụm thi đua số 3, Bộ Công an -0
Quang cảnh hội nghị.

Trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, Công an các tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề cấp bách, nổi lên trong lĩnh vực đảm bảo an ninh đối ngoại, nội địa, chính trị nội bộ, kinh tế, xuất nhập cảnh, an ninh mạng; giải quyết từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp; không để trở thành “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ...; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối 130 đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Trung ương đến thăm, làm việc và 29 đoàn khách quốc tế.

Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, các đơn vị chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Công an các tỉnh đạt tỷ lệ trung bình 80,89%; điều tra, khám phá 1.431 vụ phạm pháp hình sự, đạt 91,03%, trong đó điều tra, khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 95,94%.

Sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cụm thi đua số 3, Bộ Công an -0
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, huy động sự vào cuộc của các sở, ban, ngành địa phương trong thực hiện.

Công tác quản lý cư trú được thực hiện có hiệu quả, cùng với đó, lực lượng Công an đã tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh thu hồi 1.276 khẩu súng, 12.432 viên đạn, 57 quả lựu đạn, 4.85kg thuốc nổ, 1.410 công cụ hỗ trợ, 2.005kg pháo...; khởi tố 57 vụ, 60 đối tượng; kiểm tra 3.220 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; xử lý 412 cơ sở vi phạm.

Việc phát huy hiệu quả các mô hình về an toàn phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được duy trì thực hiện tốt với 1.537 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; 1086 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Lực lượng Công an đã tổ chức 476 lớp tập huấn, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy với hơn 62.000 lượt người tham gia; kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy 4.560 cơ sở; xử lý 1.085 trường hợp vi phạm. Công an các tỉnh đã tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 148.086 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện hiệu quả, Công an 8 tỉnh duy trì hiệu quả 21.687 loại hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, 693 mô hình, điển hình “dân vận khéo”. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 2.520 tin báo tố giác tội phạm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định 6 tháng đầu năm, Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua số 3 đã tập trung làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong đảm bảo an ninh, trật tự. Sức lan tỏa và hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh, trật tự, góp phần quan trọng phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương và cả nước.

Tại hội nghị, đại diện Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 3 và đại diện phòng nghiệp vụ Văn phòng Bộ, Cục Công tác đảng và Công tác chính trị Bộ Công an đã trình bày ý kiến tham luận về những khó khăn, hạn hế, tồn tại trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" và kiến nghị các biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào trong thời gian tới.

Hoàng Tân
.
.